Hà Tĩnh: Nhiều hoạt động thiết thực của thanh niên giúp nhân dân khắc phục hậu quả bão lũ

11:51 04/10/2022     1880

3 Phong trào   ĐTN: Bão số 4 và mưa lũ đã gây nhiều thiệt hại về tài sản, cơ sở vật chất hạ tầng và ảnh hưởng tới cuộc sống của bà con nhân dân. Do đó, các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm giúp bà con nhân dân khắc phục hậu quả sau bão lũ.

Tại Huyện Hương Khê, đoàn viên thanh niên đã chủ động cắm biển cảnh báo khu vực cầu tràn chảy xiết đề phòng đuối nước tại các địa điểm lần lưu vực các con sông hay xảy ra tình trạng đuối nước khi mưa bão. Đồng thời dọn dẹp rác thải, vật chất bị hư hỏng nặng do bão lũ gây ra.

 

Đoàn viên thanh niên xã Hương Vĩnh cắm cọc cảnh báo khu vực cầu tràn chảy xiết đề phòng đuối nước

 

Còn tại huyện Hương Sơn – nơi thường xuyên xảy ra ngập cục bộ, đoàn viên thanh niên đã hỗ trợ người dân dọn dẹp vệ sinh môi trường; vớt bèo, rác thải trôi nổi; khơi thông dòng chảy; hỗ trợ sắp xếp cơ sở vật chất trường học, các nhà văn hoá thôn và địa điểm cộng đồng,…

Trước đó, khi nghe tin cơn bão số 4 sắp đổ bộ, nhiều đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện Can Lộc cũng đã nhanh chóng hỗ trợ các gia đình hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách, hộ gia đình già cả neo đơn kê gác đồ đạc, lúa, tủ, vật dụng; cắt tỉa cây xanh trước khi bão đến. Đoàn thanh niên bộ đội biên phòng tỉnh tích cực hỗ trợ bà con nhân dân di dời, neo đậu tàu thuyền vào nơi tránh trú bão an toàn.

 

Đoàn viên thanh niên hỗ trợ người dân kê lúa gạo

 

Đến nay, công tác hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão lũ của các cấp bộ Đoàn cơ bản đã được hoàn thành. Kết quả đã hỗ trợ gần 300 hộ gia đình, thôn xóm, trường học khắc phục hậu quả với sự tham gia của hơn 2.000 đoàn viên thanh niên.

Dù nhiều ngày xảy ra tình trạng mưa lớn trên diện rộng cùng với nước lũ dâng cao nhưng đoàn viên thanh niên trên địa bàn toản tỉnh đã phát huy tinh thần xung kích, đồng hành, không ngại khó, ngại khổ để cùng với bà con nhân dân khắc phục khó khăn. Những việc làm kịp thời, nhanh chóng của các cấp bộ Đoàn đã làm ấm lòng người dân vùng lũ trong những lúc khó khăn, từ đó góp phần tô thắm thêm tinh thần tương thân tương ái của dân tộc./.

 

Giang Thanh