Hà Tĩnh: Hơn 500 vị máu được tiếp nhận tại chương trình “Chủ nhật đỏ” năm 2023

14:15 10/01/2023     358

3 Phong trào   ĐTN: Sáng ngày 08/01, Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp Báo Tiền phong, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Bệnh viện đa khoa tỉnh tổ chức Chương trình “Chủ nhật đỏ” lần thứ 15 và phát động phong trào Hiến máu tình nguyện năm 2023.

Tham dự chương trình có: Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Trần Nhật Tân, Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Hồng Phong, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ngọc Châu, đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh... cùng hơn 700 tình nguyện viên, đoàn viên, thanh niên, cán bộ công chức, viên chức, người lao động...

Tại chương trình, đồng chí Thượng tá Nguyễn Hồng Phong - Bí thư Đảng uỷ, Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Nguyễn Thị Hà Tân - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Ny Hương Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Đồng đội tỉnh cùng các đ/c đại biểu và đoàn viên thanh niên, người dân tham gia hiến máu, thu về hơn 500 đơn vị máu bổ sung vào kho lưu trữ của Bệnh viên đa khoa Hà Tĩnh, góp phần mang đến những giọt máu ấm tình người đến với những bệnh nhân nghèo.

 

Lãnh đạo các đơn vị tham gia hiến máu

 

Đây là hoạt động có ý nghĩa nhân văn, cao đẹp, thể hiện tình cảm và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên thanh niên, hội viên và nhân dân Hà Tĩnh góp phần chung tay khắc phục tình trạng khan hiếm máu, kịp thời cấp cứu, điều trị bệnh nhân trong dịp Tết Nguyên đán 2023.

 

Chương trình đã thu hút đông đảo tình nguyện viên

 

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hoài Nam, Uỷ viên ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh mong muốn các bạn đoàn viên, thanh niên cùng cộng đồng xã hội tích cực hưởng ứng, tham gia hiến máu tình nguyện. Mỗi bạn trẻ hãy là những tuyên truyền viên tích cực, biến việc hiến máu tình nguyện thành hành động có ý thức và thường xuyên, biến bầu nhiệt huyết của tuổi trẻ thành những nghĩa cử cao đẹp, những việc làm thực sự có ích. Đề nghị các cấp bộ Đoàn - Hội tiếp tục làm tốt hơn công tác tuyên truyền, vận động hiến máu tình nguyện, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể duy trì hiệu quả phong trào tại các địa phương, đơn vị; duy trì hoạt động hiệu quả của các Câu lạc bộ máu sống, máu hiếm; quan tâm các hình thức tôn vinh, biểu dương thanh niên tiêu biểu trong phong trào hiến máu./.

 

Giang Thanh