Đoàn viên áo lính giúp dân trên biên ải xứ Lạng

16:14 27/07/2022     2249

3 Phong trào   Thực hiện kế hoạch hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trên địa bàn đóng quân, từ ngày 14 đến 29/7, gần 150 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 (Sư đoàn 3, Quân khu 1) đã tổ chức các hoạt động thiết thực giúp người dân.
 
 
Đoàn viên áo lính giúp dân trên biên ải xứ Lạng ảnh 1

Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 giúp bà con huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn làm đường giao thông liên thôn, tháng 7/2022

Theo đó, tại địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, các đơn vị thuộc Trung đoàn 141 đã tổ chức tuyên truyền cho hơn 15 nghìn lượt người nghe về kiến thức pháp luật, quan điểm, chủ trương của Đảng về xây dựng nếp sống văn hóa mới.

Các đơn vị cũng tuyên truyền về truyền thống cũng như kết quả hoạt động công tác dân vận của đơn vị những năm qua cùng nội dung “Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ”; phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tổ chức 3 buổi sinh hoạt văn hóa văn nghệ với chủ đề “Thắm tình quân dân”.

Cùng với đó, cán bộ, ĐVTN đơn vị đã tích cực cùng chính quyền tham gia xây dựng nông thôn mới, như làm hơn 2,2km đường bê tông giao thông liên thôn; nạo vét kênh mương nội đồng các khu Lũng Cút, Ga Nam, Đoàn Kết dài 820m; đào và vận chuyển hơn 83m3 đất đá, dọn vệ sinh tại các trường học, nhà văn hóa...; giúp đỡ 9 hộ dân xây nhà, phá dỡ bếp, tường bao và đất đá do thiệt hại của lũ lụt gây ra.

 

Đoàn viên áo lính giúp dân trên biên ải xứ Lạng ảnh 2

Các ban ngành, đoàn thể thị trấn Đồng Mỏ, huyện Chi Lăng tặng rau xanh, thực phẩm tiếp sức cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn 8 (Trung đoàn 141) tham gia giúp dân tại thị trấn Đồng Mỏ

Cũng dịp này, nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022), cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 141 còn phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương dọn dẹp, tu sửa nhà bia tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ và tham gia dâng hương, thắp nến tri ân tại 3 địa điểm.

Thiếu tá Đào Quang Trung - Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 141 cho biết, tính đến ngày 27/7, tổng số ngày công của đơn vị tham gia giúp chính quyền và bà con địa phương trong đợt dân vận này là hơn 2.200 ngày công (trị giá gần 486 triệu đồng). Quá trình tổ chức, tham gia các hoạt động trên địa bàn, cán bộ, chiến sĩ đơn vị luôn nhận được sự quan tâm, ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần của chính quyền và người dân.

Theo Thiếu tá Trung, đợt hành quân dã ngoại nhằm nâng cao hiệu quả công tác dân vận của Trung đoàn, góp phần củng cố mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa đơn vị với cấp ủy, chính quyền và nhân dân trên địa bàn huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn; tiếp tục phát huy truyền thống và phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng Nhân dân.

Đoàn viên áo lính giúp dân trên biên ải xứ Lạng ảnh 3

Lãnh đạo Trung đoàn 141 và thị trấn Đồng Mỏ (huyện Chi Lăng) thăm, tặng quà gia đình chính sách tại thị trấn Đồng Mỏ

Đoàn viên áo lính giúp dân trên biên ải xứ Lạng ảnh 4

Lãnh đạo Phòng Chính trị Sư đoàn 3 và chỉ huy Trung đoàn 141 kiểm tra, động viên ĐVTN Trung đoàn làm công tác dân vận tại huyện Chi Lăng, tháng 7/2022

 
Đoàn viên áo lính giúp dân trên biên ải xứ Lạng ảnh 5

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn 141 ra quân thực hiện nhiệm vụ dân vận tại xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng

Đoàn viên áo lính giúp dân trên biên ải xứ Lạng ảnh 6

Giúp dân nạo vét kênh mương nội đồng

Đoàn viên áo lính giúp dân trên biên ải xứ Lạng ảnh 7

Bộ đội và nhân dân cùng làm

Đoàn viên áo lính giúp dân trên biên ải xứ Lạng ảnh 8

ĐVTN Tiểu đoàn 9 (Trung đoàn 141) giúp nhân dân xã Nhân Lý, huyện Chi Lăng đổ đường bê tông

Đoàn viên áo lính giúp dân trên biên ải xứ Lạng ảnh 9

Đợt hành quân dã ngoại làm công tác dân vận đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng chính quyền và nhân dân huyện Chi Lăng

Theo TPO