Đắk Lắk: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Ngày hội “Tháng ba Biên giới”

14:41 04/03/2016     1326

3 Phong trào   Web.ĐTN: Ngày 03/3/2016, tại Đồn Biên phòng 739 – huyện Ea Súp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Đắk Lắk tổ chức chương trình Ngày hội “Tháng ba biên giới”.
Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2016); chào mừng kỷ niệm 57 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2016) và 27 năm Ngày Biên phòng toàn dân. Tham dự chương trình có Đại tá Phạm Hữu Chiến – Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng tỉnh; đồng chí Y Nhuân Byă – Bí thư Tỉnh đoàn; các đồng chí Thường trực Tỉnh đoàn, lãnh đạo đồn Biên phòng 739 và hơn 150 chiến sỹ, đoàn viên thanh niên.

Các đại biểu, chiến sỹ, ĐVTN tham gia lễ Chào Cột mốc tại cột mốc 42 biên giới Việt Nam – Campuchia
Các đại biểu, chiến sỹ, ĐVTN tham gia lễ Chào Cột mốc tại cột mốc 42 biên giới Việt Nam – Campuchia


Trong khuôn khổ chương trình Ngày hội, nhiều hoạt động thiết thực và ý nghĩa được tổ chức như: Dâng hoa, dâng hương viếng tượng đài Liệt sỹ; tham gia Lễ chào Cột mốc 42 - mốc biên giới quốc gia giữa Việt Nam và Campuchia; giao lưu bóng chuyền; giao lưu văn nghệ “Đêm hội Tháng ba biên giới”.

Ngoài ra, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội LHTN tỉnh đã trao tặng 30 triệu đồng cho Đồn Biên phòng 739 thực hiện công trình thanh niên khu thể dục thể thao cán bộ, chiến sỹ; Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao 08 suất học bổng “Nâng bước tới trường cho học sinh vùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn” cho 08 em học sinh huyện Ea Súp, mỗi suất trị giá 500.000đ; Thành đoàn Buôn Ma Thuột trao công trình thanh niên trị giá 10 triệu đồng; trường Tiểu học Trần Quốc Toàn – thành phố Buôn Ma Thuột đơn vị kết nghĩa với đồn Biên phòng 739 cũng trao 01 phần quà cho chiến sỹ đồn Biên phòng.

Lễ kết nạp đoàn viên
Lễ kết nạp đoàn viên


Hy vọng rằng thông qua chương trình sẽ mang đến cho cán bộ chiến sỹ, nhân dân địa phương, đoàn viên thanh niên nhiều tình cảm gắn bó, góp thêm niềm vui, chia sẻ phần nào những khó khăn đối với cán bộ, chiến sỹ đang thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng tại nơi biên cương Tổ quốc.