Đà Nẵng: Mít tinh phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam

10:19 13/05/2014     1204

3 Phong trào   Chiều 12/5, tại TP Đà Nẵng, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Khoa học Lịch sử, Hội nghề cá TP Đà Nẵng phối hợp tổ chức mít tinh phản đổi việc Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam.
Tham dự buổi mít tinh có đại diện lãnh đạo các tổ chức, hiệp hội có liên quan; đông đảo hội viên Hội Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị, Hội Khoa học Lịch sử và Hội nghề cá TP Đà Nẵng cùng đại diện các tổ chức, cá nhân nước ngoài đang sinh sống, công tác tại TP Đà Nẵng…
 Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử  TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc buổi lễ mít tinh
Ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử TP Đà Nẵng phát biểu khai mạc buổi lễ mít tinh


Phát biểu tại buổi mít tinh, ông Bùi Văn Tiếng, Chủ tịch Hội Khoa Lịch sử thành phố Đà Nẵng phản bác mạnh mẽ sự xâm phạm chủ quyền của Trung Quốc đối với Việt Nam qua việc hạ đặt giàn khoan và huy động phương tiện, gây hại đến tàu của Cảnh sát biển Việt Nam. Ông Bùi Văn Tiếng cho rằng, hành động Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương-981 sâu vào thềm lục địa của Việt Nam 80 hải lý, huy động nhiều tàu vũ trang, tàu quân sự và máy bay hộ tống đi vào vùng biển Việt Nam là hành động phi pháp, là bước leo thang mới hết sức nguy hiểm của Trung Quốc. Ông Bùi Văn Tiếng kêu gọi các tổ chức hữu nghị Trung Quốc, trước hết là Hội hữu nghị Trung - Việt, các ngư dân và các nhà sử học Trung Quốc, vì tình hữu nghị lâu đời giữa hai dân tộc, vì tương lai phát triển bền vững của hai nước, vì sự thật khách quan của lịch sử, yêu cầu Trung Quốc phải rút ngay không điều kiện giàn khoan Hải Dương-981 và các tàu vũ trang, tàu quân sự ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Tại buổi lễ, các ông Trần Văn Mười (chủ tàu cá ĐNa 90567-TS), trú tại phường Mân Thái, quận Sơn Trà và Lê Văn Lễ (Chủ tàu cá ĐNa 90352-TS), trú tại phường Thanh Khê Đông, quận Thanh Khê đã đại diện cho ngư dân TP Đà Nẵng phát biểu, kịch liệt phản đối hành động hết sức ngang ngược của Trung Quốc trong việc hạ đặt giàn khoan Hải Dương - 981 và đưa nhiều tàu quân sự cùng máy bay đến uy hiếp trong vùng biển của Việt Nam, làm ảnh hưởng đến hoạt động đánh bắt tại ngư trường truyền thống của ngư dân TP Đà Nẵng từ nhiều đời nay. Đồng thời khẳng định quyết tâm bám biển, góp phần gìn giữ và bảo vệ ngư trường truyền thống, lãnh thổ của quốc gia. Các ngư dân này cũng yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức dừng các hành động cản trở ngư dân và rút giàn khoan Hải Dương - 981 cùng với lực lượng tàu bè ra khỏi vùng biển Việt Nam.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Khoa học Lịch sử và Hội nghề cá thành phố Đà Nẵng đã ra Tuyên bố chung phản đối Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép trong vùng biển Việt Nam. Tuyên bố chung nêu rõ: Hành động của Trung Quốc là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tái phán của Việt Nam theo quy định của Công ước Liên hiệp quốc về Luật biển 1982, vi phạm tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông (DOC) và các thỏa thuận có liên quan giữa lãnh đạo cấp cao hai nước về những nguyên tắc cơ bản giải quyết vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Điều này đã và đang ảnh hưởng trực tiếp và làm căng thẳng tại khu vực, làm phương hại đến hòa bình và ổn định của khu vực, đe dọa an ninh, an toàn, tự do hàng hải, tự do thương mại bình thường trên biển Đông, ảnh hưởng đến khu vực Đông Nam Á và tất cả các quốc gia có lợi ích trên biển.
Đông đảo bạn bè quốc tế và các tầng lớp nhân dân  TP Đà Nẵng tham gia lễ mít tinh
Đông đảo bạn bè quốc tế và các tầng lớp nhân dân TP Đà Nẵng tham gia lễ mít tinh


Các hành động phi pháp này của Trung Quốc không chỉ ảnh hưởng xấu đến quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, đến hoạt động hữu nghị mà các Hội hữu nghị địa phương và cấp Trung ương hai nước đang tích cực xúc tiến mà còn tác động tiêu cực đến tình cảm hữu nghị lâu đời giữa nhân dân Việt Nam và Trung Quốc.

Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, Hội Khoa học Lịch sử và Hội nghề cá thành phố Đà Nẵng khẳng định và bày tỏ sự tin tưởng vào đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, giải quyết tranh chấp trên biển Đông; tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ những đối sách phù hợp của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với những hành động gây hấn của Trung Quốc.