Cần Thơ: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo

14:36 02/11/2015     1387

3 Phong trào   Web.ĐTN:31 mô hình cột mốc chủ quyền, nhà giàn được xây dựng tại các địa phương trên toàn thành phố; hơn 400 triệu đồng do tuổi trẻ đóng góp, gửi tặng chiến sĩ Trường Sa và bộ đội Hải quân; hàng hàng đoàn viên thanh niên tham gia các hoạt động tuyên truyền về biển đảo… là những con số biết nói về hiệu quả công tác tuyên truyền về biển đảo của Đoàn bộ thành phố Cần Thơ.

r
Cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên, học sinh quận Thốt Nốt tham dự buổi tuyên truyền về biển đảo tại mô hình cột mốc Đảo Nam Yết tại Trường THPT Thốt Nốt

Để đạt được những kết quả đó, trong thời gian qua, Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ luôn đẩy mạnh công tác tuyên truyền về biên giới, biển đảo. Trước hết, thông qua các kênh thông tin của Đoàn bộ thành phố. Tính riêng từ đầu năm 2015 đến nay, Thành Đoàn Cần Thơ đã  phát hành miễn phí 4.100 Bản Tin Tuổi trẻ Tây Đô; 21 chương trình phát thanh “Sức trẻ Cần Thơ” trên website Tuổi trẻ Tây Đô. Đoàn bộ thành phố tổ chức gần 100 buổi tuyên truyền về biển đảo thu hút trên 7.000 đoàn viên thanh niên tham gia. Đặc biệt, từ mô hình cột mốc chủ quyền Trường Sa được xây dựng đầu tiên tại Trường THCS Thốt Nốt vào đầu năm 2012, đến nay, tuổi trẻ thành phố Cần Thơ đã chung sức xây dựng được 31 mô hình cột mốc chủ quyền, nhà giàn. Với kinh phí xây dựng của mỗi công trình từ 20 đến 40 triệu đồng. Ngoài ra, các đơn vị trực thuộc Thành Đoàn cũng kết nghĩa và tổ chức các hoạt động giao lưu với các đơn vị Quân đội biên giới, hải đảo. Với những hoạt động thiết thực, công tác tuyên truyền sâu rộng… Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Cần Thơ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để tuổi trẻ thành phố tìm hiểu thông tin về Biển, Đảo quê hương. Từ đó, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Trong thời gian tới, Ban Thường vụ Thành Đoàn Cần Thơ sẽ tiếp tục tăng cường các hoạt động giao lưu hướng về biên giới, hải đảo nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền trong ĐVTN. Thành đoàn cũng sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan và tổ chức nhiều cuộc thi có kiến thức, thông tin về biên giới, biển đảo.