Bến Tre: Đồng loạt thực hiện Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc

21:11 18/12/2022     650

3 Phong trào   ĐTN: Ngày 17/12, Tuổi trẻ Bến Tre đồng loạt thực hiện Ngày thanh niên cùng hành động chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 - 2027.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Ban Thư ký Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh chỉ đạo 100% các Huyện, Thành đoàn, Đoàn trực thuộc Tỉnh đoàn đồng loạt triển khai các hoạt động hưởng ứng và đã tổ chức 08 hoạt động cấp tỉnh, đó là:

Tổ chức Lễ phát động “Tuyến phố không tiền mặt” và ra quân cao điểm thanh toán không tiền mặt dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, tại buổi lễ phát động, UBND tỉnh, Tỉnh đoàn chứng kiến lễ Ký cam kết thi đua cao điểm vận động người dân thanh toán không tiền mặt giữa các Huyện đoàn, Thành đoàn và phát động các cấp bộ đoàn thi đua trong cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên thanh toán không tiền mặt và có hình thức khen thưởng phù hợp đối với các cá nhân thực hiện tốt có ít nhất 30 lần thanh toán không tiền mặt trong tháng. Triển khai thí điểm việc thu đoàn phí không tiền mặt trên địa bàn tỉnh.

 

 

 Ký cam kết thi đua cao điểm vận động người dân thanh toán không tiền mặt giữa các Huyện đoàn, Thành đoàn

 

Tổ chức Tọa đàm “Khát vọng cống hiến – Lẽ sống thanh niên” cho 300 cán bộ, đoàn viên, học sinh, sinh viên 02 trường Cao đẳng trên địa bàn tỉnh, tại chương trình đại biểu được gặp gỡ Công dân Đồng Khởi tiêu biểu Trần Công Ngữ - Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh Bến Tre, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ tâm huyết, nói chuyện truyền thống và động viên, khích lệ thế hệ trẻ và chuyên đề Tổ quốc gọi tên mình của ông Nguyễn Mai Lâm – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Tạo chia sẻ; tại chương trình cũng đã được nghe Tỉnh đoàn thông tin nhanh kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

Tổ chức Giải chạy bộ gây quỹ tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, với sự tham gia của hơn 200 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên tại các huyện, thành phố trên toàn tỉnh cùng hưởng ứng. Quỹ hoạt động này được Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài Gòn Thương tín – Chi nhánh Bến Tre quy đổi thành 20 suất học bổng trị giá 20 triệu đồng trao tặng cho học sinh, sinh viên.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh tổ chức Diễn đàn “Xây dựng lòng biết ơn”, trao học bổng và sân chơi bằng vật liệu tái chế tại Trường Tiểu học An Thuận, huyện Thạnh Phú. Tại Diễn đàn, các bạn học sinh được Thạc sĩ Hà Hoàng Hiếu chia sẻ chuyên đề về lòng biết ơn về tình yêu quê hương, đất nước; tri ân cha mẹ, ông bà, thầy cô đã ngày đêm tận tụy chăm sóc dạy dỗ. Đây là nội dung quan trọng để xây dựng lớp thiếu nhi và là tiền đề để xây dựng thế hệ người Bến Tre sống tốt đẹp, nghĩa tình. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã trao tặng công trình sân chơi bằng vật liệu tái chế và tặng 10 suất học bổng cho 10 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi. Tổng giá trị các công trình, phần việc trên 30 triệu đồng.

 

Đồng chí Lâm Như Quỳnh - UV.BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn trao học bổng cho thiếu nhi tại Diễn đàn "Xây dựng lòng biết ơn" và trao sân chơi bằng vật liệu tái chế tại trường tiểu học An Thuận, huyện Thạnh Phú

 

Tổ chức hoạt động quốc tế thanh niên – Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh phối hợp tổ chức Global Vision tổ chức hoạt động dạy tiếng Hàn và giới thiệu văn hoá, tập quán, lịch sử Hàn Quốc cho 40 em học sinh trường Tiểu học Định Thủy huyện Mỏ Cày Nam.

Tổ chức chương trình livestream kết nối tiêu thụ nông sản, sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên lĩnh vực nông nghiệp, giới thiệu sản phẩm chuối sấy năng lượng mặt trời trên trang fanpage Tuổi trẻ Bến Tre.

100% Tổ chuyển đổi số công đồng ra quân thực hiện mô hình chợ không dùng tiền mặt, tuyên truyền hướng dẫn người dân, tiểu thương cài đặt các app thanh toán không dùng tiền mặt và hỗ trợ người dân đăng ký CCCD, cấp mã định danh, hướng dẫn cài đặt ứng dụng VssID, ứng dụng VNeID…

Đồng thời phát động 100% các Huyện, Thành đoàn trong tỉnh ra quân trồng cây xanh. Qua đó toàn tỉnh trồng trên 2000 cây xanh. Ngoài ra, 100% Đoàn cấp huyện, 100% Chi đoàn triển khai tổ chức sinh hoạt với chủ đề “Khát vọng cống hiến - Lẽ sống thanh niên”. Tuyên truyền thành công kết quả Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, tổ chức chương trình cho thanh thiếu nhi về nguồn, hành trình đến với địa danh lịch sử, địa chỉ đỏ, bảo tàng, sinh hoạt chuyên đề, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc, tôn tạo và phát huy giá trị các khu di tích lịch sử, di tích văn hóa; tổ chức thăm, tặng quà mẹ Việt Nam anh hùng, Đảng viên lão thành cách mạng; thăm, tặng quà gia đình chính sách, cựu thanh niên xung phong; vệ sinh, chỉnh trang nghĩa trang liệt sĩ. Tổ chức các hoạt động xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Qua đó trao tặng 166 phần quà, học bổng trị cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thăm tặng quà cho Mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, thanh niên yếu thế… với kinh phí 80 triệu đồng; trồng hơn 2.000 cây xanh, phát hoang, dọn dẹp, chăm sóc hoa 16 tuyến đường với chiều dài 35 km; vận động mắc 56 bóng đèn với kinh phí thực hiện hơn 35 triệu đồng, thực hiện công trình thanh niên “Ngôi nhà thân thiện” từ vật liệu tái chế, cải tạo vườn ươm thanh niên; tổ chức sinh hoạt nâng cao năng lực ngoại ngữ cho đoàn viên, học sinh; tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ tiếng Nhật, tiếng Hàn… với sự tham gia sôi nổi của hơn 25.000 đoàn viên, hội viên, thanh niên toàn tỉnh.

 

Ngoài ra Ban Thường vụ Tỉnh phát động đoàn viên thanh niên thực hiện Ngày việc tử tế, theo đó đoàn viên, thanh thiếu nhi thực hiện ít nhất một hành động tử tế và đăng trên mạng xã hội, có 1.122 bài viết đã được đăng tải.

Đây đều là những hoạt động mang tính hành động cao nhằm cụ thể hóa thông điệp của "Ngày thanh niên cùng hành động", tạo tâm thế chủ động cho một nhiệm kỳ mới với những thắng lợi mới./.

 

CTV