700 ĐVTN tham dự Liên hoan võ thuật Thanh niên Công an lần thứ IV - 2016

08:04 16/03/2016     703

3 Phong trào   Web.ĐTN: Năm nay có gần 700 vận động viên là đoàn viên thanh niên Công an nhân dân đã tham gia tranh tài tại liên hoan.
Ngày 14/3, tại Nhà thi đấu thể thao Học viện An ninh Nhân dân (Hà Nội), Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND), Đoàn Thanh niên Bộ Công an phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức đã diễn ra Liên hoan võ thuật thanh niên Công an lần thứ IV, năm 2016  (khu vực phía Bắc)
Đây là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Công an nhân dân (CAND) chào mừng Tháng Thanh niên 2016, kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, 60 năm truyền thống Đoàn thanh niên Bộ Công an và 70 năm ngày Thể thao Việt Nam. 

Đến dự liên hoan có: Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Nguyễn Long Hải, Bí thư Trung ương Đoàn; Trung tướng Lê Văn Đệ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh, các đơn vị trực thuộc Bộ, các đơn vị chức năng của Tổng cục Chính trị CAND, đại diện lãnh đạo Công an, Cảnh sát cùng các đơn vị có đội tuyển tham gia thi đấu.


g
Cácđ/c lãnh đạo tham dự Liên hoan


Phát biểu tại Lễ khai mạc, Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Thành đã nhấn mạnh: “Đây là việc làm thiết thực, hoạt động bổ ích với các nội dung phù hợp nhằm góp phần rèn luyện thân thể, nâng cao kỹ thuật, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể chất, võ thuật trong CAND nói chung và tuổi trẻ CAND nói riêng, góp phần đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự đất nước”.

Liên hoan võ thuật Thanh niên CAND lần thứ  IV năm 2016 tại khu vực phía Bắc thu hút 20 đội tham gia với gần 700 vận động viên là đoàn viên, thanh niên đến từ các đơn vị trực thuộc Bộ Công an.


f
Biểu diễn võ thuật tại phiên khai mạc Liên hoan

Các nội dung thi đấu tại Liên hoan, gồm: đồng diễn bài võ tổng hợp 44 động tác; biểu diễn đối luyện; thi đấu môn Taewondo; Karatedo… và lần đầu tiên nội dung thi đấu được đưa vào các tình huống chiến thuật đối kháng có vũ khí và không có vũ khí. Đây là sự kết hợp giữa các động tác cơ bản của võ thuật CAND với tinh hoa của các môn phái võ cổ truyền của dân tộc, các môn phái của thế giới đang thịnh hành ở Việt Nam, để giải quyết những tình huống thực tế xảy ra trong công tác và chiến đấu của lực lượng CAND.

Kết quả, Ban tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn đã thuộc Bộ tư lệnh cảnh sát cơ động; Giải nhì thuộc về các đoàn: Học viện An ninh, Đại học Phòng cháy chữa cháy, Đại học Kỹ thuật Hậu cần; giải ba thuộc về Học viện Cảnh sát Nhân dân, Cao Đẳng Cảnh sát Nhân dân I, Bộ tư lệnh Cảnh vệ, Trường Trung cấp Cảnh sát Vũ Trang.

Đây là kỳ Liên hoan được đánh giá là thành công về mặt tổ chức lẫn chất lượng nội dung.