Vĩnh Long: Đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên theo Luật Thanh niên năm 2020

17:44 27/04/2023     1553

Tháng thanh niên   ĐTN: Sáng 27/4, tại Trường Chính trị Phạm Hùng, Tỉnh đoàn đã phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với thanh niên theo Luật Thanh niên năm 2020.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đại diện Lãnh đạo các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể tỉnh; UBND, Phòng Nội vụ cấp Huyện cùng gần 200 đoàn viên thanh niên tham dự.

 

Quang cảnh buổi hội nghị

 

Thông qua buổi hội nghị đã được lắng nghe hơn 17 ý kiến của các bạn đoàn viên thanh niên xoay quanh các vấn đề: những định hướng và giải pháp để nâng cao vai trò của thanh thiếu niên trong việc tham gia tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực, đẩy lùi thông tin tiêu cực trên mạng xã hội; biện pháp để thực hiện tốt quá trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; giải pháp phát triển ngành nông nghiệp tránh tình trạng giải cứu hàng năm; những chính sách thu hút nhân tài, đãi ngộ đối với sinh viên xuất sắc, sinh viên 5 tốt các cấp; phương án tạo công ăn việc làm, giúp thanh niên có nhiều cơ hội việc làm hơn, khuyến khích thanh niên ở lại địa phương hay những định hướng cụ thể để các cấp bộ Đoàn, Đoàn viên thanh niên thực hiện được những nội dung của việc chuyển đổi số trong thời kỳ hội nhập,….

 

Đoàn viên thanh niên tham gia đặt câu hỏi

Đại diện các đơn vị Sở, Ban, Ngành tỉnh trả lời

 

Sau chương trình đối thoại, phát biểu tại Hội nghị, Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh bày tỏ “Trong thời gian qua, các cơ chế chính sách của Đảng và Nhà nước dành cho thanh niên được ban hành và triển khai thiết thực, hiệu quả mang đến cho thanh niên cơ hội trong học tập, nghề nghiệp, việc làm, khởi nghiệp, lập nghiệp,…. Từ đó phát huy được tính xung kích, sáng tạo, tích cực của thanh niên trong các hoạt động tham gia xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.”.

Và trong thời gian tới, để tiếp tục xây dựng phát triển đội ngũ thanh niên tỉnh nhà mạnh về thể chất và trí tuệ, năng động, sáng tạo, là lực lượng nòng cốt, có tiềm năng to lớn, đã và đang giữ vai trò quan trọng trong quá trình phát triển đất nước hiện nay và tương lai đồng thời để hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bà Nguyễn Thị Quyên Thanh: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng nhấn mạnh vai trò của các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể trong toàn tỉnh, đặc biệt là các tổ chức Đoàn - Hội Liên hiệp thanh niên “phải thực sự đổi mới trong công tác vận động, tập hợp, đoàn kết, định hướng cho thế hệ trẻ tỉnh nhà; đa dạng hoá các phương thức tập hợp, chăm lo cho thanh niên, phối hợp với các cơ quan, đơn vị kết nối các nguồn lực, phát huy hiệu quả tinh thần tự nguyện sáng tạo của thanh niên trên tất cả các lĩnh vực, trọng tâm là xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh đô thị và nâng cao chất lượng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; cải các hành chính, chuyển đổi số, chú trọng tổ chức các chương trình đồng hành, bồi dưỡng thanh niên cùng ra sức thi đua lao động, học tập và làm chủ tri thức, làm chủ khoa học, công nghệ, hình thành một thế hệ đoàn viên thanh niên hiện đại, nhân ái, văn minh xứng tầm với sự phát triển và kỳ vọng của Đảng và Nhà nước…”

 

Đồng chí Nguyễn Thị Quyên Thanh: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh phát biểu tại Hội nghị

 

Tiếp thu những chỉ đạo của Lãnh đạo tỉnh, Đồng chí Trần Công Khánh: Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn đã thay mặt đoàn viên thanh niên trong tỉnh gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, lãnh đạo các Sở, Ban Ngành tỉnh đã quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên trong thời gian qua. Và thể hiện sự quyết tâm của Tuổi trẻ Vĩnh Long “sẽ tiếp tục xác định rõ trách nhiệm của các cấp bộ đoàn và đoàn viên trong công tác xây dựng Đoàn và tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện Cuộc vận động “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”. Chủ động đào tạo, bồi dưỡng, tạo nguồn cán bộ trẻ chất lượng cao, trưởng thành từ công tác Đoàn Thanh niên; chủ động giới thiệu để bổ sung cho cấp Ủy đảng, chính quyền và tổ chức chính trị - xã hội các cấp,...”

 

Hồng Cúc