Tháng Thanh niên 2023: Tuổi trẻ Tây Ninh vận động trên 6,5 tỷ đồng thực hiện các công trình, phần việc

11:34 22/04/2023     922

Tháng thanh niên   ĐTN: Ngày 20.4, Tỉnh đoàn Tây Ninh tổ chức Hội nghị Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2023. Với chủ đề “Tuổi trẻ Tây Ninh vững tin tiến bước, xung kích chuyển đổi số”, tuổi trẻ Tây Ninh đã triển khai thực hiện hiệu quả nhiều công trình, phần việc, hoạt động chăm lo và phát huy vai trò của thanh niên.

Cụ thể, trong Tháng Thanh niên năm 2023, các địa phương, đơn vị tổ chức hơn 192 hoạt động tuyên truyền về “64 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 - 03/3/2023)”, “34 năm ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 - 03/3/2023)”, “92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023), tuyên truyền ngày “Quốc tế Hạnh phúc” với nhiều trào lưu đăng tải hình ảnh kèm hashtag #ngayhanhphuc trên không gian mạng; Tuyên truyền 60 năm phong trào “Nghìn việc tốt”, “Quốc tế phụ nữ”, hưởng ứng, đăng tải các hình ảnh trong “Tuần lễ áo dài”, tuyên truyền nhiều nội dung nổi bật các hoạt động trong Tháng Thanh niên như: “Ngày chủ nhật xanh”, “Tháng ba Biên giới”, các hoạt động chăm lo, phát huy thanh niên. Đồng loạt hưởng ứng ra quân ngày Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ngày thứ bảy tình nguyện”, “Ngày chủ nhật xanh”, “Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến”. Các hoạt động thu hút trên 28.000 lượt đoàn viên, thanh niên quan tâm, theo dõi.

 

 

Lễ khánh thành, bàn giao công trình “Thắp sáng đường tuần tra biên giới bằng đèn năng lượng mặt trời” với chiều dài 2km, tổng giá trị 100 triệu đồng tại đồn Biên phòng Lò Gò, huyện Tân Biên.

 

Tổ chức được hơn 698 hoạt động chuyển đổi số. Trong đó nổi bật cấp tỉnh đã triển khai 2 nội dung trọng tâm gồm Tổ chức phát động tiền mừng cưới qua tài khoản số và vận động thanh toán số tại các điểm chợ dân sinh, cửa hàng tiện lợi.

Ngoài ra, từ cấp tỉnh đến cấp cơ sở có hơn 408 công trình, phần việc được thực hiện; Ước tính có 5.100 suất quà, học bổng được tổ chức Đoàn, Hội, Đội trao trong tháng thanh niên. Tổng giá trị các phần quà, học bổng được tổ chức đoàn Hội, Đội trao trong Tháng Thanh niên ước tính trên 1,5 tỷ đồng. Tổng giá trị của các công trình, phần việc thanh niên thực hiện được trong tháng thanh niên năm 2023 ước tính trên 05 tỷ đồng, trên 6.000 ngày công tình nguyện của đoàn viên, thanh niên.

Chú trọng thực hiện các chương trình tuyên truyền, triển khai công tác chuyển đổi số, trong Tháng Thanh niên năm 2023, toàn tỉnh đã triển khai thành lập hơn 120 tổ chuyển đổi số cộng đồng của đoàn thanh niên cùng cấp, triển khai tuyên truyền mã QR tích hợp app Tani – Location, app Tây Ninh Smart, app Tây Ninh. Kết quả trong Tháng Thanh niên, các tổ công nghệ số đã hướng dẫn cho hơn 4.500 lượt người dân cài đặt app định danh mức độ 1, Tây Ninh Smart; 750 lượt định danh mức độ 2; Vận động, kết nối các nguồn lực thực hiện các công trình, phần việc thanh niên “Thắp sáng đường quê”, “Thắp sáng đường tuần tra biên giới”, đường giao thông nông thôn, đường hoa thanh niên, xây dựng, sửa chữa sân chơi thiếu nhi, cầu giao thông nông thôn...

Đồng loạt ra quân hưởng ứng “Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến”, Tỉnh đoàn Tây Ninh chọn Phường IV, TP Tây Ninh và xã Long Thuận, huyện Bến Cầu là 02 địa bàn trọng điểm ra quân hưởng ứng. Trong chương trình, đoàn viên, thanh niên và người dân được các tổ chuyển đổ số hướng dẫn sử dụng được các dịch vụ công trực tuyến, cụ thể: Hướng dẫn đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến; nộp hồ sơ và thanh toán từ cổng dịch vụ công trực tuyến; quy trình một cửa; thủ tục đăng ký thường trú trực tuyến; thủ tục đăng ký cấp CCCD trực tuyến; tích hợp dữ liệu trên nền tảng VNeID... Ngoài ra, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh còn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến. Các hoạt động thu hút hơn 4.728 lượt đoàn viên, thanh niên.

Đánh giá về Tháng Thanh niên năm 2023, đồng chí Nguyễn Thanh Tùng – Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, nhìn chung các hoạt động của các cấp bộ Đoàn diễn ra sôi nổi, rộng khắp thiết thực và hiệu quả, được quan tâm chú trọng về chất lượng lẫn hình thức, có tính hành động cao tạo được lòng tin, sự quan tâm, chăm lo của xã hội, cấp uỷ, chính quyền đối với tổ chức đoàn và đoàn viên, thanh thiếu nhi tỉnh nhà.

 

Trao bằng khen của Chủ tịch UBND Tỉnh cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác tổ chức thực hiện Tháng Thanh niên 2023.

 

Các địa phương, đơn vị đã chủ động đề ra nhiều hoạt động cụ thể thiết thực thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên. Hoàn thành xuất sắc 100% các chỉ tiêu trong kế hoạch Tháng Thanh niên đã đề ra, góp phần tham gia phát triển kinh tế -  xã hội của địa phương. 

Tại Hội nghị Tổng kết Tháng Thanh niên năm 2023 diễn ra tại Đà Nẵng vào ngày 14.4.2023, Tây Ninh được Trung ương Đoàn ghi nhận và tặng bằng khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện các hoạt động Tháng Thanh niên năm 2023.

Về cơ bản, các chỉ tiêu đăng ký thực hiện trong Tháng Thanh niên, các công trình, phần việc năm nay đều đảm bảo. Số hoạt động đạt hiệu quả cao hơn so với năm trước. Điều này khẳng định được tinh thần quyết tâm và nghiêm túc của các cấp bộ Đoàn trên toàn tỉnh. 

Tại hội nghị, Tỉnh đoàn biểu dương, khen thưởng các cá nhân, tập thể có thành tích trong công tác tổ chức thực hiện Tháng Thanh niên trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 12 tập thể và 12 cá nhân được nhận bằng khen Chủ tịch UBND Tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức trao tặng bằng khen cho 20 tập thể và 20 cá nhân; 2 tập thể và 05 cá nhân nhận bằng khen của Bằng khen của Trung ương Đoàn.

Dịp này, Hội LHTN Việt Nam tỉnh tổ chức trao bằng khen của Trung ương Hội LHTN Việt Nam và bằng khen của Hội LHTN Việt Nam tỉnh Tây Ninh cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong chiến dịch Xuân Tình nguyện năm 2023./.
 

Ngọc Bích