Sôi nổi Ngày Đoàn viên tại nhiều địa phương

14:23 27/03/2023     923

Tháng thanh niên   ĐTN: Chiều ngày 26/3, tại Quảng trường Trung tâm huyện Đức Thọ, Tỉnh đoàn Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Huyện Đức Thọ tổ chức “Ngày đoàn viên” cấp tỉnh năm 2023.

Tham dự chương trình có đ/c Trần Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đoàn; Đ/c Trương Thanh Huyền, Ủy viên BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn công tác BTV Tỉnh ủy tại huyện Đức Thọ cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh, Liên đoàn Lao động tỉnh, huyện Đức Thọ, VNPT Hà Tĩnh cùng các đồng chí trong Thường trực, BTV Tỉnh đoàn, huyện đoàn Đức Thọ và hơn 300 thanh niên công nhân tại các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn.

 

Tuyên dương 12 gương thanh niên công nhân tiêu biểu trên địa bàn huyện Đức Thọ

 

Chương trình đã tái hiện những kết quả nổi bật của công tác Đoàn, Hội toàn tỉnh trong năm vừa qua thông qua Tiểu phẩm “Táo Thanh niên; tuyên dương 12 gương thanh niên công nhân tiêu biểu trên địa bàn huyện Đức Thọ; trao giải cho các đội bóng đá nam và kéo co nữ xuất sắc trong Ngày hội thể thao thanh niên công nhân năm 2023. Đồng thời tại chương trình, Ban tổ chức cũng tặng 170 thùng sữa trị giá 40 triệu đồng và biểu trưng hỗ trợ thay dầu nhớt miễn phí cho 200 xe máy trị giá 20 triệu đồng cho Huyện đoàn Đức Thọ; trao tặng 40 suất quà, mỗi suất quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 thùng sữa cho con em thanh niên công nhân vượt khó trong học tập; trao tặng 60 suất quà, mỗi suất quà gồm 500 ngàn đồng tiền mặt và 1 thùng sữa cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn tại các doanh nghiệp thuộc huyện Đức Thọ.

 

 

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh chủ trì, phối hợp với Huyện Đức Thọ tổ chức “Ngày đoàn viên” cấp tỉnh năm 2023.

 

Tại chương trình cũng đã diễn ra các hoạt động hưởng ứng: Thay dầu nhớt xe máy; khám sức khỏe chuyên sâu, cấp phát thuốc và cắt tóc miễn phí; tổ chức sinh hoạt tập thể, teambuilding và hướng dẫn cài đặt định danh điện tử, mở tài khoản thanh toán điện tử cho công nhân.

Ngày đoàn viên 2023 một trong những hoạt động ý nghĩa của Tuổi trẻ Hà Tĩnh nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhằm phát huy vai trò của tổ chức đoàn đối với đoàn viên, thanh niên công nhân. Đồng thời là dịp để thu hút, tập hợp thanh niên đến với tổ chức Đoàn, Hội; tạo cơ hội cho đội ngũ cán bộ Đoàn, Hội của các đơn vị được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm với nhau. 

Trước đó, đoàn công tác của Trung ương đã đến dâng hương, dâng hoa tại các địa chỉ đỏ của Hà Tĩnh

Cùng ngày 26/3, tại Công ty đầu tư và phát triển Chi Anh, xã Lạc Thịnh, huyện Yên Thủy, tỉnh Hòa Bình. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hòa Bình tổ chức Ngày đoàn viên cấp tỉnh chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2023).

 

 

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Hoàng Đức Minh, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh nhấn mạnh: “Ngày Đoàn viên” đã được Đoàn thanh niên các cấp tổ chức, duy trì hằng năm với mong muốn thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn đối với đoàn viên, tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên rèn luyện, trưởng thành, đặc biệt là đối với các bạn đoàn viên đi làm ăn xa, ít có điều kiện tham gia các hoạt động của Đoàn được tham gia các hoạt động của Đoàn, sinh hoạt Đoàn; là dịp đoàn viên thể hiện trách nhiệm với tổ chức Đoàn và thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đoàn viên.

Thông qua “Ngày đoàn viên” để tập hợp, vận động đoàn viên, giáo dục lòng yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia thực hiện các công trình, phần việc thanh niên, là dịp để mỗi đoàn viên nâng cao nhận thức, hiểu biết về truyền thống lịch sử cách mạng của tổ chức Đoàn, từ đó bồi dưỡng, rèn luyện và nâng cao nhận thức và bản lĩnh chính trị cho Đoàn viên góp phần xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. Ngày đoàn viên năm nay đặc biệt được tổ chức ở nơi có đoàn viên nhưng chưa có tổ chức Đoàn.

 

Đoàn xã Lạc Thịnh trao quyết định thành lập Chi đoàn Công ty đầu tư và phát triển Chi Anh. xã Lạc Thịnh. huyện Yên Thủy

 

Tại chương trình, Tỉnh đoàn đã trao tặng 10 suất quà cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 4 triệu đồng. Đoàn Thanh niên xã Lạc Thịnh đã tiến hành trao quyết định thành lập Chi đoàn Công ty đầu tư và phát triển Chi Anh với 10 đoàn viên. Với việc thành lập Chi đoàn Công ty đầu tư và phát triển Chi Anh sẽ góp phần thúc đẩy ĐVTN nâng cao hiệu suất lao động, góp một phần không nhỏ vào sự phát triển của doanh nghiệp, đồng thời thông qua việc chăm lo về đời sống tinh thần, các hoạt động bổ trợ của tổ chức Đoàn giúp người lao động nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, trách nhiệm, tạo sân chơi bổ ích cho ĐVTN trong công ty, là môi trường để ĐVTN cống hiến, rèn luyện và trưởng thành, đồng thời giúp doanh nghiệp phát huy sức trẻ, tính tiên phong, đi đầu của thanh niên trong sản xuất - kinh doanh.

Cũng tại chương trình, Huyện đoàn Yên Thủy, Chi đoàn công ty đầu tư và phát triển Chi Anh đã tổ chức giao lưu thể thao bóng chuyền, kéo co, nhảy bao bố giữa các ĐVTN trong Chi đoàn Công ty đầu tư và phát triển Chi Anh và ĐVTN trên địa bàn.

Tại Bình Phước: “Ngày đoàn viên” cấp tỉnh năm 2023 được tổ chức tại thị xã Chơn Thành.

Phát biểu khai mạc, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nguyễn Trọng Lâm khẳng định: “Ngày đoàn viên” là dịp để tổ chức Đoàn thể hiện vai trò, trách nhiệm đối với đoàn viên, thanh niên; tạo môi trường thuận lợi để đoàn viên tham gia các hoạt động, phong trào Đoàn. Đây cũng là dịp để mỗi đoàn viên, cơ sở đoàn ôn lại truyền thống hào hùng vẻ vang của tổ chức Đoàn. 

 

Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Phó Chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Nguyễn Trọng Lâm và Bí thư Thị đoàn Chơn Thành Nguyễn Lâm Hoàng Dung tặng quà cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn

 

Trải qua chặng đường 92 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, tổ chức Đoàn Thanh niên Việt Nam nói chung và Đoàn Thanh niên tỉnh Bình Phước nói riêng luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh của Đảng, Bác Hồ và nhân dân giao phó. Qua đó, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, đóng góp xứng đáng vào nhiệm vụ chung của đơn vị, địa phương theo tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. 

Tại chương trình, Ban tổ chức đã giới thiệu và hướng dẫn các bước cài đặt ứng dụng Thanh niên Việt Nam; tuyên truyền phòng chống ma túy, tác hại của ma túy và dấu hiệu nhận biết các loại ma túy; tổ chức trò chơi đố vui có thưởng và giới thiệu nhà ở xã hội… cho đoàn viên, thanh niên công nhân.

Ban tổ chức chương trình còn trao tặng 60 phần quà cho đoàn viên và thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Mỗi phần quà bao gồm gạo và các nhu yếu phẩm thiết yếu trị giá 300 ngàn đồng. Ngoài ra, Tỉnh đoàn trao tặng 2 xe đẩy diệt khuẩn, trị giá 30 triệu đồng cho Trung tâm Y tế thị xã Chơn Thành. 

“Đây là món quà ý nghĩa và có giá trị thiết thực giúp trung tâm làm tốt công tác diệt và khử khuẩn tại đơn vị để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân”, bác sĩ Nguyễn Trọng Cường, Trưởng phòng Tài chính - Kế hoạch Trung tâm y tế thị xã Chơn Thành nói.

Tại Bắc GiangNgày Đoàn viên cấp tỉnh được tổ chức tại Chung cư Quang Minh với sự tham gia của đông đảo cán bộ đoàn, đoàn viên thuộc Thành đoàn Bắc Giang, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh, Đoàn cơ sở Viễn thông Bắc Giang, Đoàn cơ sở Bưu điện tỉnh; Đại diện Ban Quản lý chung cư Quang Minh và hơn 500 đoàn viên, thanh niên, hộ gia đình tại Chung cư Quang Minh.

 

Ra mắt mô hình “Chung cư xanh giảm thiểu rác thải nhựa”.

 

Tại Chương trình, Thành đoàn Bắc Giang đã tổ chức ra mắt mô hình “Chung cư xanh giảm thiểu rác thải nhựa” và Ra mắt “Tủ sách điện tử cộng đồng” tại Chung cư Quang Minh; Hệ thống Anh ngữ Quốc tế GreenEdu trao tặng 30 suất học bổng toàn phần miễn phí “Vươn tới trời xanh” cho thanh thiếu nhi thành phố với tổng trị giá trên 152 triệu đồng; Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức hoạt động tuyên truyền pháp luật và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy tại Chung cư cho đoàn viên, thanh thiếu niên và các hộ gia đình sinh sống tại Chung cư Quang Minh; tổ chức hỗ trợ người dân kích hoạt mã định danh điện tử; Đoàn cơ sở Bưu điện tỉnh tổ chức gian hàng hỗ trợ giá - Đồng hành cùng người dân chung cư; Đoàn cơ sở Viễn thông Bắc Giang tổ chức hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, chuẩn hóa thông tin thuê bao. 

Cũng tại Chương trình, đoàn viên, thanh thiếu nhi và các hộ gia đình sinh sống tại Chung cư Quang Minh đã tham gia các trò chơi dân gian sôi động, thưởng thức chương trình giao lưu văn nghệ và tham gia hoạt động đổi rác thải lấy cây xanh - xây dựng mô hình chung cư xanh.

 

Đoàn viên, thanh niên tại Chung cư tham gia các trò chơi sôi động

 

Chương trình Ngày Đoàn viên cấp tỉnh năm 2023 đã thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn tỉnh Bắc Giang đối với đoàn viên; tạo môi trường để đoàn viên đang sinh sống tại Chung cư Quang Minh - nơi chưa có tổ chức Đoàn tham gia sinh hoạt Đoàn. Đây cũng là dịp phát huy vai trò, trách nhiệm, nêu gương của người đoàn viên; mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; phát hiện và bồi dưỡng những nhân tố tích cực, tiến tới thành lập tổ chức Đoàn. Đồng thời, tạo phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực, hiệu quả, có sức hút đối với đoàn viên, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Tại Quảng Ninh: Thành đoàn Uông Bí tổ chức kết nạp 1.000 đoàn viên mới nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Khu Di tích lịch sử lưu niệm kỷ niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Uông Bí.

 

Kết nạp 1.000 đoàn viên nhân kỷ niệm 92 năm thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3 (1931-2023).

 

Tại buổi lễ, các đại biểu và ĐVTN đã dâng hương tại Khu Di tích lịch sử lưu niệm kỷ niệm sự kiện Bác Hồ về thăm Uông Bí; tiến hành kết nạp Đoàn cho 1.000 thanh niên của 10 xã, phường và 5 cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố. Lớp đoàn viên chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh của thành phố Uông Bí đều là những thanh niêu ưu tú, có phẩm chất, đạo đức tốt, có nhiều cố gắng, nỗ lực trong học tập.  

Lễ kết nạp đoàn viên mới được tổ chức vào đúng ngày thành lập Đoàn 26/3 với quy mô lớn nhất từ trước đến nay, là hoạt động ý nghĩa, thiết thực nhằm giáo dục truyền thống yêu nước, lý tưởng cách mạng cho thanh niên; khuyến khích các thế hệ ĐVTN phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện đi đầu trong các phong trào phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời đẩy mạnh phong trào thi đua rèn luyện, phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; bồi dưỡng, kết nạp lớp đoàn viên mới đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, lành mạnh, nhiệt huyết, tiêu biểu trong phong trào thanh thiếu nhi ở cơ sở.

 

Đoàn viên thực hiện thao tác tải và đăng ký ứng dụng quản lý đoàn viên trên điện thoại di động.


Ngay sau khi kết nạp, tất cả các đoàn viên đã tải và đăng nhập ứng dụng Quản lý Đoàn Viên thanh niên trên điện thoại di động thông minh; thực hiện chủ trương Chuyển đổi số trong công tác đoàn, góp phần tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, khẳng định vai trò của tổ chức đoàn trong xây dựng và phát triển đất nước./.

 

CTV