Nhiều hoạt động ý nghĩa trong "Ngày Đoàn viên" năm 2023 của tuổi trẻ Thủ đô

20:40 26/03/2023     1019

Tháng thanh niên   ĐTN: Chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2023), ngày 26/3, tại huyện Thanh Oai, Thành đoàn Hà Nội tổ chức “Ngày Đoàn viên” năm 2023.

 

Lãnh đạo Huyện ủy Thanh Oai và Thành đoàn Hà Nội thăm thư viện đọc sách dành cho thiếu nhi.

 

Phát biểu khai mạc, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh cho biết: Chương trình “Ngày Đoàn viên” năm 2023 cấp thành phố nhằm kết nối các đoàn viên, thanh niên, với nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, tạo điều kiện để đoàn viên thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, Hội thường xuyên hơn, phát huy sức trẻ, chung tay xây dựng một xã hội ngày càng tươi đẹp, nhân văn; đồng thời tự mình nâng cao nhận thức và hành động, góp sức xây dựng Đoàn vững mạnh.

 

 

Bí thư Thành đoàn Hà Nội Chu Hồng Minh mong muốn mỗi đoàn viên hãy luôn phát huy ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ Thủ đô. “Tôi tin tưởng và đề nghị, các cấp bộ Đoàn sẽ tập trung các hoạt động thiết thực để không chỉ ngày 26-3 hôm nay mà trong suốt năm 2023, mỗi ngày đều là “Ngày đoàn viên”, mỗi tháng đều là Tháng Thanh niên, mỗi nơi đều thấy dấu ấn của tuổi trẻ Thủ đô và đóng góp của tổ chức Đoàn, phát huy nhiều hơn nữa những truyền thống tốt đẹp của tuổi trẻ cả nước, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng Thủ đô, đất nước phồn vinh và hạnh phúc”, đồng chí Chu Hồng Minh nói.

 

Lễ kết nạp đoàn viên tại Nhà lưu niệm Bác Hồ (xã Hồng Dương)

 

Trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn Hà Nội đã chỉ đạo Huyện đoàn Thanh Oai tổ chức các hoạt động hưởng ứng: Trao quyết định thành lập Chi đoàn tại các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước trên địa bàn; trao danh sách đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp; kết nạp đoàn viên mới; trao tặng 20 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn mỗi suất quà gồm 2 triệu đồng tiền mặt; khánh thành sân chơi, tủ sách cho thiếu nhi và công trình tranh tường bích họa tại xã nông thôn mới nâng cao; tổ chức ra quân các đội hình vệ sinh môi trường, khánh thành công trình hàng cây thanh niên; tuyên truyền lưu động, cấp thẻ căn cước công dân, tài khoản định danh điện tử cho đoàn viên, thanh niên; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho cựu thanh niên xung phong có hoàn cảnh khó khăn…Các công trình, phần việc thanh niên được triển khai thực hiện có tổng trị giá gần 400 triệu đồng.

 

 

Mai Anh