Họp mặt truyền thống Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng khu Tây Nam Bộ lần thứ 15, năm 2023

20:42 26/03/2023     659

Tháng thanh niên   ĐTN: Ngày 24.3, Tỉnh đoàn Bạc Liêu phối hợp cùng Ban Liên lạc Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Khu Tây Nam Bộ tổ chức họp mặt truyền thống Đoàn Thanh niên nhân dân Cách mạng Khu Tây Nam Bộ lần thứ 15, năm 2023.

Đến dự buổi Họp mặt có đồng chí Nguyễn Minh Triết - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước, Nguyên Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn; đồng chí Lữ Văn Hùng - UV.BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu.

 

 

Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Khu Tây Nam bộ. Trong những năm tháng kháng chiến ác liệt, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Khu đoàn Tây Nam bộ đã bất chấp gian khổ, hy sinh, tích cực xây dựng và giữ cho mạng lưới cơ sở thông suốt từ thành thị đến nông thôn, góp phần vào thắng lợi chung ở khu Tây Nam bộ trong kháng chiến chống Mỹ. Đặc biệt, tinh thần dũng cảm chiến đấu, chịu nhiều hy sinh, mất mát của liên đội thanh niên xung phong trên tuyến đường 1C huyền thoại, để vận chuyển vũ khí cho chiến trường miền Tây đã trở thành điểm son sáng ngời trong sự nghiệp giải phóng miền Nam…

Trong không khí ấm áp của buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Minh Triết - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, chia sẻ: “Buổi họp mặt chúng ta nhớ lại một thời hào hùng, sôi nổi. Chúng ta tự hào về thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh sống hết mình vì đất nước. Nhắc lại, kể lại, viết lại sẽ không bao giờ hết những câu chuyện, những hình ảnh đáng khâm phục của tuổi trẻ một thời cống hiến ở khu Tây Nam Bộ. Mong các đồng chí tiếp tục khai thác, nhất là thế hệ Đoàn hôm nay, khai thác những hình ảnh, mẫu chuyện, cống hiến, tấm gương của những người đi trước để bài học giáo dục nhắc nhở thế hệ mai sau. Thế hệ đi trước ngã xuống, chiến đấu để giành độc lập tự do cho đất nước, thì thế hệ hôm nay có nhiệm vụ tiếp nối truyền thống cha anh, giữ gìn độc lập tự do của Tổ quốc và phải xây dựng đất nước chúng ta to đẹp hơn như Bác Hồ mong ước”.

 

 

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Lữ Văn Hùng - UV.BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy cho biết sau 26 năm tái lập, Bạc Liêu đã vươn lên phát triển mạnh mẽ, với tốc độ tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Đặc biệt, năm 2022 kinh tế đã được phục hồi và tăng trưởng đạt 9,6%, đứng thứ 4 khu vực ĐBSCL; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 60 triệu đồng/người/năm…

Với tinh thần và ý nghĩa đó, để luôn xứng đáng với sự quan tâm, kỳ vọng của các cô, chú, đồng chí Phạm Tuấn Tài – UV. BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Bạc Liêu đã đại diện tuổi trẻ Tây Nam Bộ phát biểu cảm tưởng: Sẽ tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống cách mạng anh hùng của quê hương, đất nước; luôn tin tưởng và nguyện mãi đi theo con đường mà Đảng và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn, nâng cao ý thức cảnh giác trước các thế lực thù địch; ra sức học tập, nâng cao trình độ và tiên phong trong việc ứng dụng thành tựu của cuộc cách mạng khoa học 4.0; phát huy vai trò của thanh niên tích cực trong công cuộc chuyển đổi số, vận dụng, ứng dụng công nghệ số trong học tập, lao động, công tác và thực tiễn cuộc sống; quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; tập trung củng cố, xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng; không ngừng mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên;…

 

 

Tại buổi họp mặt, UBND tỉnh Bạc Liêu đã trao tặng Bằng khen cho 9 cô, chú trong Ban Liên lạc Khu đoàn Tây Nam Bộ hoàn thành nhiệm vụ kết nối với chính quyền, đoàn thể để thực hiện chế độ chính sách, tổ chức họp mặt truyền thống cho cựu cán bộ cơ quan Khu đoàn Tây Nam Bộ từ năm 1991-2023; Ban Liên lạc Trung ương Đoàn phía Nam gửi tặng 10 suất quà cho các cô, chú có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất 02 triệu đồng.

Nằm trong chuỗi hoạt động họp mặt truyền thống Đoàn Thanh niên Nhân dân cách mạng khu Tây Nam Bộ lần thứ 15 nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, trước đó, vào chiều 23/3, Ban Liên lạc Cựu cán bộ Đoàn Thanh niên Việt Nam phía Nam phối hợp với Tỉnh đoàn Bạc Liêu tổ chức chương trình trao tặng thư viện khuyến học và suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vươn lên trong học tập tại xã Hiệp Thành, thành phố Bạc Liêu. Tại đây, đoàn đã trao tặng một thư viện khuyến học cho UBND xã với gần 500 đầu sách viết về tuổi trẻ, giáo dục truyền thống, khoa học - kỹ thuật, hướng nghiệp, nông nghiệp, kỹ thuật số và sách giải trí. Đồng thời, trao tặng 20 suất học bổng, mỗi suất trị giá 01 triệu đồng cho các em học sinh khó khăn trên địa bàn; trao tặng thêm 1.000 đầu sách cho Tỉnh đoàn Bạc Liêu để xây dựng thêm 2 thư viện khuyến học khác trên địa bàn tỉnh.
 

Bùi Văn Tưởng