Trao quyết định chỉ định, chuẩn y Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn

17:04 27/01/2023     3767

Nhân sự mới   ĐTN: Sáng 27/01, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương đã trao các quyết định chỉ định, chuẩn y Bí thư Đảng ủy, Phó Bí thư Đảng ủy và Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn.

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng ủy Khối đã trao quyết định chỉ định đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn giữ chức Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025;

 

 

Chuẩn y đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025;

 

 

Chỉ định bổ sung 03 đồng chí tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ T.Ư Đoàn nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm: đồng chí Nguyễn Quốc Huy - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng T.Ư Đoàn; đồng chí Bùi Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư Đoàn; đồng chí Trần Văn Đông - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Kiểm tra T.Ư Đoàn.

 

 

Phát biểu sau khi trao các quyết định, đồng chí Nguyễn Quang Trường, Phó Bí thư Đảng bộ Khối khẳng định, Đảng bộ T.Ư Đoàn là tổ chức Đảng ở cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, có vai trò và vị trí rất quan trọng đối với hoạt động của các tổ chức Đoàn, Hội, Đội. Trong những năm qua, Đảng bộ đã lãnh đạo các tổ chức Đảng trực thuộc, cán bộ, đảng viên xây dựng tổ chức trong sạch, vững mạnh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào xây dựng và phát triển tổ chức Đoàn, Hội, Đội.

 

 

Đồng chí Nguyễn Quang Trường mong muốn các đồng chí vừa được kiện toàn giữ chức vụ lãnh đạo chủ chốt của Đảng ủy T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất cùng với tập thể BTV, BCH Đảng bộ T.Ư Đoàn lãnh đạo cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động T. Ư Đoàn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao, xây dựng tổ chức Đoàn, Hội, Độ ngày càng phát triển vững mạnh.

Phát huy tinh thần sáng tạo, chuyển đổi số 

Phát biểu đầu Xuân Quý Mão 2023, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn gửi lời chúc sức khỏe và những điều tốt đẹp nhất tới các đồng chí lãnh đạo, cán bộ tất cả các ban, đơn vị của cơ quan.

 

 

Đồng chí Bùi Quang Huy cho rằng, năm 2022 khép lại với nhiều sự kiện của tổ chức Đoàn được xã hội ghi nhận. Đây là năm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức thành công Đại hội 4 cấp, với dấu mốc quan trọng là thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Với những kết quả tốt đẹp đó, thay mặt Đảng ủy, Ban Bí thư T.Ư Đoàn, đồng chí Bùi Quang Huy ghi nhận và cảm ơn những sự đóng góp, cố gắng, sáng tạo, bản lĩnh của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cơ quan T.Ư Đoàn. 

Năm 2023 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, đồng chí Bùi Quang Huy mong muốn toàn thể cán bộ, công chức, người lao động cơ quan phát huy tinh thần thắng lợi của năm Nhâm Dần 2022, để bước vào năm Quý Mão 2023 xác lập các hoạt động ý nghĩa, phù hợp với những nhiệm vụ Đại hội đã đề ra. "Năm 2023 là năm chuyển đổi số, cần phát huy tinh sáng tạo, chuyển đổi số để đạt được những kỳ vọng mà đưa ra trong chủ đề công tác năm", đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh./.

 

Kiều Anh (ảnh: Bảo Anh)