Ngày hội “Thanh niên với văn hoá giao thông”

15:54 18/09/2022     5436

3 Chương trình   ĐTN: Sáng 17/9, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bình Thuận, gần 800 đoàn viên thanh niên, sinh viên trên địa bàn tỉnh đã sôi nổi tham gia các hoạt động của Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông 2022.

 

 

Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông năm 2022 được tổ chức nhằm đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục trong đoàn viên thanh niên về an toàn khi tham gia giao thông; nâng cao kiến thức, ý thức tuân thủ Luật giao thông đường bộ góp phần giảm thiểu những vi phạm và tai nạn giao thông; Trang bị cho đoàn viên thanh niên những kiến thức lái xe an toàn, hiệu quả và kỹ năng ứng phó với những sự cố bất ngờ xảy ra trong quá trình tham gia giao thông. Tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích và thiết thực cho đoàn viên thanh niên thông qua các hoạt động diễn ra trong ngày hội, qua đó giúp đoàn viên thanh niên ý thức hơn vị trí, vai trò và trách nhiệm của mình khi tham gia giao thông.

Tại Ngày hội, các ĐVTN được nghe cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh phổ biến một số nội dung cơ bản của Luật ATGT đường bộ; đại diện tập thể cổ phần Honda Gia Hòa tập huấn, hướng dẫn kỹ năng lái xe mô tô an toàn; thực hiện tuyên truyền ATGT lưu động tại một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh.

 

 

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Trương Minh Quang – Bí thư Tỉnh đoàn Bình Thuận kêu gọi các bạn đoàn viên, thanh niên hãy phát huy vai trò gương mẫu, đi đầu trong thực hiện pháp luật về an toàn giao thông, tích cực tham gia hưởng ứng Cuộc vận động “Thanh niên với văn hóa giao thông” tập trung vào những hành động cụ thể, thiết thực, như: Không uống rượu bia khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi tham gia giao thông; không tham gia đua xe trái phép, đi đúng làn đường, phần đường; mỗi đoàn viên thanh niên trở thành những tuyên truyền viên tích cực vận động thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật và có những hành vi đẹp, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông, góp phần giảm thiểu các vụ tai nạn giao thông, từng bước xây dựng xã hội giao thông thân thiện, đầy tình người và không có tai nạn.

 

 

cạnh đó, đồng chí cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn, Hội, Đội tổ chức tốt các hoạt động tham gia giữ gìn trật tự an toàn giao thông với các nội dung: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông cho thanh thiếu niên; triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Thanh niên với văn hoá giao thông” trong cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu nhi; tổ chức tuyên dương các điển hình thanh thiếu nhi có thành tích trong tham gia bảo đảm an toàn giao thông.

Trong Ngày hội, đồng chí Thái Thành Bi - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh cùng công ty Honda Việt Nam tặng 50 phần quà cho thanh niên công nhân (mỗi phần trị giá 250.000 đồng)

 

 

Ngay sau lễ khai mạc, ngày hội diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa như: tặng nón bảo hiểm; Chạy xe diễu hành cổ động tuyên truyền về an toàn giao thông; Tập huấn kiến thức an toàn giao thông; Check in nhận thông tin các hoạt động trải nghiệm của chương trình; Đăng ký lái thử xe, hướng dẫn lái xe an toàn nhận ngay phiếu thay nhớt miễn phí hoặc nón bảo hiểm Honda; Chụp hình tại khu trưng bày sản phẩm Honda; Tham gia các gian hàng trò chơi… và nhiều hoạt động ý nghĩa.

Ngày hội Thanh niên với văn hóa giao thông là hoạt động có nhiều ý nghĩa thiết thực hưởng ứng chủ đề của năm an toàn giao thông 2022; đồng thời thúc đẩy thực hiện mạnh mẽ và hiệu quả hơn nữa cuộc vận động ”Thanh niên với văn hóa giao thông”. Các hoạt động an toàn giao thông của ngày hội góp phần nâng cao ý thức của giới trẻ trong việc chấp hành pháp luật an toàn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông, ngăn ngừa các nguy cơ gây tai nạn giao thông để hạn chế thấp nhất tai nạn giao thông./.

 

Quỳnh Trân