Cần Thơ: Lan tỏa tình yêu sách và di sản văn hóa gắn với du lịch

11:15 23/08/2024     114

3 Chương trình   ĐTN: Vừa qua, tại Nhà biểu diễn Trung tâm Văn hóa thành phố Cần Thơ, Hội thi tuyên truyền giới thiệu sách và di sản văn hóa gắn với du lịch, với chủ đề "Cần Thơ - Thành phố tôi yêu", đã diễn ra vô cùng sôi động. Đây không chỉ là một cuộc thi mà còn là dịp để tôn vinh những giá trị văn hóa và khơi dậy tình yêu sâu sắc đối với sách và quê hương Cần Thơ.

Chuẩn bị chu đáo, đầy sáng tạo

Hội thi năm nay thu hút sự tham gia của 21 đội thi từ các Đoàn trường đại học, cao đẳng, các quận, huyện, các đoàn khối và Ban công tác thanh niên. Mỗi đội thi đã đặt hết tâm huyết vào việc chuẩn bị, từ việc chọn sách, viết bài giới thiệu, đến việc dàn dựng các tiết mục trình diễn. Tinh thần nhiệt huyết và quyết tâm đã thổi bùng lên một không gian đầy sáng tạo và đầy cảm hứng.

 

 Các đơn vị thể hiện phần dự thi bằng tình yêu sách

 

Cô Nguyễn Thị Diễm, đến từ Trường THPT Bùi Hữu Nghĩa, là người dàn dựng tiết mục của đơn vị Quận đoàn Bình Thủy, chia sẻ: "Dù ít kinh phí, nhưng bằng sự nhiệt huyết, đam mê với sách, các thành viên đều hăng say tập luyện. Các bạn đều mong thông qua sách lan tỏa những giá trị tốt đẹp của con người và vùng đất Cần Thơ."

Đồng chí Nguyễn Tứ Thiên, Phó Bí thư Thành đoàn Cần Thơ, Phó Trưởng Ban tổ chức Hội thi, nhận xét: "Năm nay, các đơn vị đã quan tâm đầu tư, đảm bảo chất lượng cho các tiết mục dự thi. Có đơn vị dù ở xa địa điểm thi nhưng vẫn kỳ công chuẩn bị các vật dụng đa dạng để chuyển tải tốt các nội dung từ sách với hình thức sân khấu hóa." Những nỗ lực không ngừng của các đội thi đã góp phần tạo nên một hội thi thành công rực rỡ, đầy sắc màu.

Từ những phút giây đầu tiên của lễ khai mạc, không khí hội trường đã bùng nổ sự phấn khởi và háo hức. Các đội thi mang đến những tiết mục độc đáo, mỗi tiết mục là một câu chuyện đầy cảm xúc, chuyển tải thông điệp về tình yêu sách và di sản văn hóa. Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu sách, các đội đã khéo léo kết hợp các hình thức nghệ thuật như kịch nói, âm nhạc, và trình diễn sân khấu, biến từng tiết mục thành những tác phẩm nghệ thuật sống động.

Quận đoàn Bình Thuỷ đã gây ấn tượng mạnh với tiểu phẩm kết hợp giữa thơ ca và hình ảnh, mang đến cái nhìn sâu sắc về di sản văn hóa Cần Thơ. Trong khi đó, Ban Thanh niên Công an thành phố đã chinh phục khán giả bằng lối dẫn dắt đầy cảm xúc và sự tinh tế trong cách thể hiện. Quận đoàn Thốt Nốt, Đoàn Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ cũng trình bày phần dự thi đầy cuốn hút. Các đơn vị còn lại cũng thể hiện bản sắc riêng trong từng tiết mục dự thi.

Mỗi phần thi không chỉ đơn thuần là những lời giới thiệu sách mà đã trở thành những khoảnh khắc thăng hoa của cảm xúc và trí tuệ. Những câu chuyện lịch sử, những nét văn hóa truyền thống của Cần Thơ được tái hiện một cách sống động, khơi dậy niềm tự hào và tình yêu mãnh liệt dành cho quê hương. Khoảnh khắc các đội thi hoàn thành phần trình diễn của mình, khán giả không thể không xúc động trước sự tận tâm và tài năng mà các thí sinh đã thể hiện.

Lan tỏa mạnh mẽ

Hội thi đã khép lại với những kết quả đáng tự hào. Giải Nhất được trao cho Ban Thanh niên Công an thành phố, với màn thuyết trình đầy sức hút và nghệ thuật, được Ban Giám khảo đánh giá cao về sự kết hợp giữa nội dung và cách thức trình bày sáng tạo. Giải Nhì thuộc về Đoàn trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Bình Thủy và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Quận Thốt Nốt. Những đội thi này đã ghi dấu ấn mạnh mẽ nhờ vào sự chuẩn bị chu đáo, khả năng trình diễn tốt và sự nỗ lực không ngừng để đưa tinh thần sách và văn hóa đến gần hơn với khán giả.

 

Đồng chí Đào Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở Văn hóa thành phố trao giải nhất cho Ban Thanh niên công an thành phố.

 

Theo đánh giá của Ban Giám khảo, điểm nổi bật của các đội đạt giải là sự cân đối giữa yếu tố truyền thống và hiện đại, khi các tiết mục không chỉ tập trung vào nội dung sách mà còn sáng tạo trong việc sử dụng nghệ thuật sân khấu để chuyển tải thông điệp. Những tiết mục này không chỉ gây ấn tượng về mặt thị giác mà còn chạm đến cảm xúc của người xem, khiến cho các giá trị văn hóa được lan tỏa sâu rộng.

Dù hội thi đã kết thúc, nhưng tinh thần giao lưu và chia sẻ vẫn tiếp tục lan tỏa. Các đơn vị không chỉ dừng lại ở cuộc thi mà còn mang những tiết mục đã trình diễn về địa phương, tiếp tục biểu diễn để lan tỏa tinh thần đọc sách và tình yêu văn hóa đến cộng đồng. Việc các đội thi biểu diễn lại tại địa phương không chỉ là một hành động tái hiện mà còn là cách để họ tiếp tục nuôi dưỡng và nhân rộng tình yêu với sách và niềm tự hào về các di sản văn hóa gắn với du lịch.

Từ hội thi, phong trào văn hóa đọc như được lan tỏa mạnh mẽ, kết nối các thế hệ trẻ và góp phần nâng cao nhận thức về vai trò của sách và văn hóa trong sự phát triển của địa phương. Bạn Võ Lâm Thảo Nguyên, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ, chia sẻ: "Mình bị lôi cuốn vào hội thi, từ sáng đến chiều, mình có cảm giác như được đi du lịch khắp thành phố Cần Thơ. Có nhiều địa điểm trước hội thi mình chưa biết, nhưng qua hội thi mình thấy Cần Thơ có rất nhiều điểm đẹp, nhiều điều thú vị. Mình sẽ lan tỏa về thành phố Cần Thơ đến với bạn bè, đặc biệt là giới thiệu về các điểm du lịch nổi tiếng của nơi đây."

 

Đồng chí Nguyễn Tứ Thiên, Phó Bí thư Thành đoàn trao giải nhì cho các đơn vị thi.

 

Hội thi không chỉ dừng lại ở những màn trình diễn, mà còn mở ra một không gian giao lưu văn hóa rộng lớn. Các hoạt động này đã tạo điều kiện để các bạn trẻ tiếp xúc, học hỏi và chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm quý báu về văn hóa và du lịch Cần Thơ. Thông qua những tiết mục biểu diễn tại địa phương, các đội thi không chỉ tiếp tục duy trì tinh thần hội thi mà còn đóng vai trò như những sứ giả văn hóa, mang những câu chuyện, những giá trị của quê hương đến gần hơn với mọi người.

Nhìn lại, có thể thấy rằng hội thi năm nay không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là một dấu ấn quan trọng trong việc khơi dậy tình yêu sách và niềm tự hào về di sản văn hóa của thành phố Cần Thơ. Những thành tựu đạt được sẽ tiếp tục lan tỏa, để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân, góp phần xây dựng một Cần Thơ ngày càng văn minh và hiện đại. Từ đây, tinh thần văn hóa và đọc sách sẽ được khắc sâu, trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống cộng đồng.
 

Bé Như