Bùng nổ sức trẻ tại Cuộc thi “Bước nhảy sân trường” tỉnh Tuyên Quang năm 2023

08:17 06/03/2023     2273

3 Chương trình   ĐTN: Tối ngày 4/3, tại Trung tâm VH-TT thanh thiếu nhi tỉnh Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Cuộc thi “Bước nhảy sân trường” tỉnh Tuyên Quang năm 2023.

Cuộc thi “Bước nhảy sân trường” tỉnh Tuyên Quang năm 2023 có 15 nhóm nhảy thanh niên với 331 thành viên đến từ các huyện, thành phố, trường đại học trên địa bàn tỉnh tham gia. Các tiết mục tham gia được dàn dựng công phu, với vũ đạo trẻ trung, sôi động, đã cống hiến cho khán giả những màn biểu diễn độc đáo, ấn tượng và truyền tải nhiều thông điệp có ý nghĩa đến các bạn trẻ.

 

 

Cuộc thi “Bước nhảy sân trường” là một trong những hoạt động lớn của tuổi trẻ toàn tỉnh góp phần tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày Thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và cũng là một trong những hoạt động thiết thực hưởng ứng chương trình "Tuổi trẻ Việt Nam - Rèn đức luyện tài, dẫn dắt tương lai", nhằm giáo dục, rèn luyện cho học sinh những giá trị tốt đẹp của lòng yêu thương, sống tích cực, lành mạnh và biết chia sẻ; tạo điều kiện để các em thi đua rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực và trau dồi kỹ năng, đồng thời khuyến khích việc hình thành và phát triển các đội, nhóm nhảy trẻ, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt của các em hiện nay; từ đó giúp các em nâng cao nhận thức, lý tưởng và khát vọng cống hiến.

Kết thúc Cuộc thi Ban tổ chức đã trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 8 giải khuyến khích, 2 giải phong trào cho các đội về tham dự. Giải nhất thuộc về đội PTD - Trường THPT Tân Trào đến từ Thành đoàn Tuyên Quang.

 

Đồng chí Dương Minh Nguyệt - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh trao giải nhất cho đội PTD - THPT Tân Trào đến từ Thành đoàn Tuyên Quang

 

Đây là dịp để thanh niên, học sinh, sinh viên tại các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học phổ thông, Trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp, thanh niên các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được giao lưu, học hỏi, gắn kết trong sinh hoạt văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, rèn luyện thể lực cùng các kỹ năng sinh hoạt nhóm, sinh hoạt tập thể, qua đó góp phần đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao ở cơ sở, xây dựng lớp thanh niên có sức khỏe tốt, có kiến thức, năng lực để xây dựng quê hương Tuyên Quang ngày càng phát triển.
 

Phương Linh