Bến Tre: Truyền thông sức khỏe sinh sản với chủ đề “Hành trình SV - OK”

08:53 19/06/2023     4111

3 Chương trình   ĐTN: Sáng 18/6 tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Bến Tre, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bến Tre phối hợp Tạp chí Thanh niên tổ chức Chương trình truyền thông sức khỏe sinh sản cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên với chủ đề “Hành trình SV - OK” cùng sự đồng hành của Tổ chức DKT.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Toàn Thắng - Tổng biên tập Tạp chí Thanh niên, Trưởng Ban tổ chức chương trình; đồng chí Lâm Như Quỳnh - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Phan Thanh Trẻ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; bà Nguyễn Thị Kim Oanh - Đại diện Ban Dự án, Tổ chức DKT tại Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban giám đốc Trung tâm hoạt động Thanh Thiếu nhi tỉnh, Thường trực Đoàn cấp huyện và tương đương; đại diện Phân hiệu ĐHQG-TP. HCM tại Bến Tre cùng 500 đoàn viên, thanh niên, sinh viên đang học tập, sinh hoạt trên địa bàn thành phố Bến Tre.

 

Các đội thi tham gia phần thi sân khấu hoá

 

Tại Chương trình, các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên được nghe đồng chí Đỗ Thị Kiên Trinh - Nguyên Phó Chi cục Trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa Gia đình tỉnh Bến Tre trao đổi kiến thức về sức khỏe sinh sản, cách sử dụng bao cao su, phòng tránh bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và các biện pháp tránh thai an toàn. Các đơn vị trường Cao đẳng Bến Tre, trường Cao đẳng Đồng Khởi, Phân hiệu Đại học Quốc gia TP.HCM tại Bến Tre, Thành đoàn TP. Bến Tre cùng tham gia tranh tài tại phần thi sân khấu hóa tuyên truyền về sức khỏe sinh sản, phòng chống nạo phá thai và phòng chống HIV/AIDS. Kết quả, đội thi Thành đoàn Bến Tre xuất sắc giành giải Nhất.

 

Trao giải cho các đội thi

 

Phát biểu tại Chương trình, đồng chí Phan Thanh Trẻ - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khẳng định “Hành trình SV - OK” là một hoạt động đầy ý nghĩa, không chỉ là nơi cung cấp các kiến thức mà còn là một sân chơi cho các bạn trẻ thể hiện năng lực tuyên truyền trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe sinh sản. Hành trình sẽ tiếp tục lan tỏa được những giá trị tích cực, khơi dậy trách nhiệm của giới trẻ và toàn cộng đồng về quan hệ tình dục an toàn, góp phần to lớn trong thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới” và Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Công tác dân số trong tình hình mới” của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Sau chương trình, các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên tham gia hoạt động nhảy dân vũ, diễu hành tuyên truyền về sức khỏe sinh sản cho đoàn viên, thanh niên và các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố Bến Tre.

 

Minh Trí