Vòng Chung kết Cuộc thi Thanh niên Khởi nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022

08:17 03/11/2022     1854

3 Chương trình   ĐTN: Sáng 01/11, tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức Vòng Chung kết Cuộc thi Thanh niên Khởi nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2022 với sự tham gia của 06 dự án và đông đảo đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh.

 

Đồng chí Nguyễn Duy Cường - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ và đồng chí Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTNVN tỉnh trao giải Nhất cho thí sinh Ngô Minh Hiếu (Huyện Quảng Điền)

 

Sau hơn 03 tháng triển khai Cuộc thi Thanh niên Khởi nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế lần thứ II đã nhận được nhiều ý tưởng đăng ký tham gia Cuộc thi từ đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Các ý tưởng tham gia Cuộc thi lần này đa dạng trên nhiều lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, công nghệ, du lịch, dịch vụ. Đại diện 06 dự án trình bày ý tưởng sản phẩm/dịch vụ của mình trong thời gian tối đa 15 phút, trong đó có 10 phút mô tả khái quát về dự án và 05 phút phản biện với Ban Giám khảo.

 

Đồng chí Trương Thanh Hùng - Phó Chủ tịch Hội đồng Cố vấn khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia (VSMA), Giám đốc FiNNO Group và đồng chí Cao Quốc Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế trao giải Ba cho thí sinh Đặng Quang Chẩn (Huyện Phong Điền) và Hoàng Tuấn (Thị xã Hương Thuỷ)

 

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Thanh Hoài - Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khẳng định: Cuộc thi Thanh niên khởi nghiệp tỉnh Thừa Thiên Huế được xem như là hoạt động tiên phong, là sân chơi quy mô cấp tỉnh về khởi nghiệp cho các bạn trẻ ở tỉnh Thừa Thiên Huế, góp phần khơi dậy, thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp cũng như khích lệ khát vọng làm giàu chính đáng của đoàn viên, thanh niên. Nhiều bạn trẻ xuất phát từ Cuộc thi dám dấn thân, đương đầu với thử thách để mở ra nhiều cơ hội phát triển bản thân, đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Nhiều mô hình hay, ý tưởng sáng tạo đã được ứng dụng vào thực tiễn sản xuất, kinh doanh và ngày càng phát triển. Ngoài ra, có nhiều thí sinh đã đăng ký thành lập doanh nghiệp, phát triển sản xuất kinh doanh, tạo nguồn thu nhập chủ động và tạo việc làm cho các lao động tại địa phương. Những kết quả đó đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên.

 

Đồng chí Trương Thị Hương Giang - Quản lý các Chương trình ươm tạo và hỗ trợ doanh nghiệp, Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo Thừa Thiên Huế trao giải Khuyến khích cho nhóm thí sinh Nguyễn Thị Duyên, Võ Thị Dương, Phạm Văn Quý (Huyện Phong Điền) và nhóm thí sinh Hồ Thị Hương Mai, Nguyễn Thị Lâm Phi Tuyết, Lê Thanh Líp, Hồ Thị Diệu Linh (Huyện A Lưới)

 

Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho Dự án “Đậu phộng tỏi ớt” của thí sinh Ngô Minh Hiếu (Huyện Quảng Điền). Ngoài giải thưởng tiền mặt, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn dành tặng 01 giải thưởng đặc biệt cho thí sinh có kết quả cao nhất, đó là được vay 50.000.000đ từ nguồn vốn Hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp do Tỉnh Đoàn quản lý với lãi suất 0% trong vòng 03 năm; trao giải Nhì cho Dự án “Sử dụng gỗ công nghiệp thay thế gỗ thiên nhiên trong việc sản xuất, kinh doanh nội thất” của thí sinh Mai Bá Hoàng (Huyện Phú Vang); trao giải Ba cho thí sinh Đặng Quang Chẩn (Huyện Phong Điền) và Hoàng Tuấn (Thị xã Hương Thuỷ; trao Giải Khuyến khích cho nhóm thí sinh Nguyễn Thị Duyên, Võ Thị Dương, Phạm Văn Quý (Huyện Phong Điền) và nhóm thí sinh Hồ Thị Hương Mai, Nguyễn Thị Lâm Phi Tuyết, Lê Thanh Líp, Hồ Thị Diệu Linh (Huyện A Lưới). Ngoài ra, Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh trao giải ươm tạo cho nhóm thí sinh Hồ Thị Hương Mai, Nguyễn Thị Lâm Phi Tuyết, Lê Thanh Líp, Hồ Thị Diệu Linh (Huyện A Lưới).

Ngoài ra, Trung tâm Khởi nghiệp Đổi mới sáng tạo tỉnh trao giải ươm tạo cho nhóm thí sinh Hồ Thị Hương Mai, Nguyễn Thị Lâm Phi Tuyết, Lê Thanh Líp, Hồ Thị Diệu Linh (Huyện A Lưới).

 

Thùy Trang