Phú Yên: Hội thi “Nữ thanh niên Công nhân duyên dáng và tài năng”

22:47 20/05/2023     5156

3 Chương trình   ĐTN: Tối 19/5, Tỉnh Đoàn và Liên đoàn Lao động tỉnh Phú Yên phối hợp tổ chức Hội thi “Nữ thanh niên Công nhân duyên dáng và tài năng”. Đây là hoạt động ý nghĩa và thiết thực trong chuỗi hoạt động “Ngày hội Văn hóa Thể thao” hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2023 và nhân kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2023).

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Ban tổ chức trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Trà My.

 

Tham dự có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Thường trực Tỉnh Đoàn; lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh và hơn 300 công nhân lao động, đoàn viên, thanh niên và bà con nhân dân đến xem và cổ vũ.

Hội thi thu hút 09 thí sinh là những nữ công nhân duyên dáng và tài năng đến từ các công ty, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

 

Ban tổ chức trao quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn.

 

Các thí sinh trải qua 03 phần thi gồm: trình diễn trang phục tự chọn, phần thi tài năng và trình diễn trang phục áo dài truyền thống. Ban Tổ chức sẽ chọn ra 05 thí sinh xuất sắc để bước vào phần thi ứng xử.

Kết quả, giải nhất thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Trà My, Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương mại Hoàng Long Vina; đồng giải nhì thuộc về 02 thí sinh Phạm Thị Liên Hương, Công ty trách nhiệm hữu hạn Thủy sản Hồng Ngọc và Dương Lê Khanh, Công ty Trách nhiệm hữu hạn CCIPY Việt Nam. Ngoài ra ban tổ chức còn trao 02 giải ba, 04 giải khuyến khích; trao các giải phụ cho thí sinh trình diễn trang phục áo dài đẹp nhất, tài năng nhất, có phần thi ứng xử hay nhất.

 

Các thí sinh tham gia trình diễn trang phục áo dài truyền thống Việt Nam.

 

Dịp này, Ban tổ chức đã trao 20 suất quà cho công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng.

Thông qua hội thi nhằm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, đồng hành với đoàn viên công đoàn, người lao động, thanh niên công nhân, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích để đoàn viên, công nhân, lao động trẻ được giao lưu, học hỏi và tích cực tham gia các hoạt động do Công Đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức, qua đó nâng cao nhận thức của đoàn viên công đoàn, thanh niên công nhân và người lao động.


 

Bảo Kính