Phú Thọ: Tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên xuất ngũ

15:13 17/02/2023     2688

3 Chương trình   ĐTN: Ngày 17/02, tại hội trường Công an tỉnh, Tỉnh đoàn phối hợp cùng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức Chương trình tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên hết thời hạn phục vụ tại ngũ năm 2023.

Dự chương trình, có các đồng chí đại biểu: Đồng chí Nguyễn Thị Phương - Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Đại tá Nguyễn Hữu Phước - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; Trần Minh Tuấn - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Bùi Đức Giang - UV BCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh; đại diện các doanh nghiệp có gian hàng tư vấn và giới thiệu việc làm cùng 158 cán bộ, đoàn viên thanh niên là hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ hết thời hạn phục vụ tại ngũ trong Công an nhân dân.

 

Các đồng chí lãnh đạo tham quan các gian hàng tư vấn tuyển sinh, giới thiệu việc làm

 

Tại Chương trình, cán bộ, đoàn viên thanh niên đã được các báo cáo viên Phòng Lao động việc làm, Trung tâm dịch vụ việc làm - Sở Lao động,Thương binh & xã hội và một số đơn vị, doanh nghiệp phổ biến các chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước về công tác giải quyết việc làm, giáo dục nghề nghiệp; nhu cầu thị trường lao động trong và ngoài nước; trao đổi, giải đáp các thắc mắc về cơ hội việc làm hiện nay. Đồng thời thăm quan, tư vấn đào tạo nghề trực tiếp tại các gian giới thiệu việc làm. 

Chương trình tư vấn nghề nghiệp và giới thiệu việc làm cho thanh niên hết thời hạn phục vụ tại ngũ năm 2023 là cơ hội, cầu nối liên kết giữa các cơ sở đào tạo nghề, các doanh nghiệp với các ĐVTN, qua đó nắm bắt tâm tư nguyện vọng, kịp thời tư vấn, định hướng nghề nghiệp và đào tạo nghề cho các ĐVTN; tạo điều kiện cho các ĐVTN lựa chọn được nghề nghiệp phù hợp với mục tiêu, năng lực, sở trường của bản thân sau khi hoàn thành nghĩa vụ CAND trở về địa phương... Đồng thời, khẳng định quyết tâm và trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong việc đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.
   

Hoàng Long