Bắc Giang: Chung kết và Trao giải Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2022

14:01 07/11/2022     2467

3 Chương trình   ĐTN: Vừa qua, Tỉnh đoàn Bắc Giang phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Bắc Giang tổ chức Chung kết và Trao giải Cuộc thi “Dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” tỉnh Bắc Giang năm 2022 tại Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang.

Dự Chương trình có các đồng chí: Bùi Văn Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh đoàn; Triệu Ngọc Trung, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ; Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh; Lưu Tiến Chung, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh; đại diện Ban Giám hiệu Trường Đại học Nông - Lâm Bắc Giang; các huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc, hơn 200 học sinh, sinh viên và thanh niên huyện Việt Yên tham dự.

 

 Các tác giả, nhóm tác giả tham gia Vòng Chung kết Cuộc thi


Cuộc thi khởi động từ tháng 3/2022, qua hơn 6 tháng triển khai, Ban Tổ chức Cuộc thi đã nhận được hơn 70 dự án đăng ký dự thi tại 08 lĩnh vực: Khoa học và công nghệ; Công nghiệp, chế tạo sản phẩm; Nông, lâm, ngư nghiệp; Giáo dục, y tế; Dịch vụ, du lịch; Tài chính, ngân hàng; Kinh doanh tạo tác động xã hội; Các ngành nghề khác và lĩnh vực kinh doanh khác. Trải qua vòng sơ khảo, bán kết, Ban Giám khảo đã lựa chọn 13 dự án xuất sắc vào vòng Chung kết. 

Phát biểu tại vòng chung kết, Đồng chí Bùi Văn Hoàng, Phó Bí thư Tỉnh đoàn cho biết: Cuộc thi “Dự án Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo” năm 2022 tiếp tục tạo ra phong trào thi đua sôi nổi; cổ vũ, khuyến khích, định hướng và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của thanh niên; thông qua Cuộc thi, đoàn viên, thanh niên được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp, lập nghiệp và xây dựng dự án khởi nghiệp.   

Tại Vòng Chung kết, các tác giả, nhóm tác giả thuyết minh về dự án và trả lời câu hỏi phản biện của Ban Giám khảo. Các dự án phần lớn thuộc các lĩnh vực: Nông nghiệp, Công nghiệp, chế tạo sản phẩm; Du lịch, dịch vụ. Trong đó, nhiều dự án được đánh giá cao về tính mới, khả thi như Dự án “Đặc sản lạp sườn lợn đen gác bếp dân tộc Cao Lan”, “Xưởng cơ khí chế tạo máy cơ khí Gia Hưng”, “Rượu Diệp Nhật”, “Xây dựng mô hình phát triển sản xuất các loại hoa trồng chậu tại Bắc Giang” … 

Kết thúc, Ban Tổ chức trao 01 Giải Nhất, 02 Giải Nhì, 03 Giải Ba, 05 Khuyến khích. Tổng kinh phí giải thưởng lên tới hơn 40 triệu đồng. Trong đó, Giải Nhất thuộc về Tác giả Nguyễn Đình Chương (Xã Tiên Lục, huyện Lạng Giang) với Dự án “Xưởng cơ khí chế tạo máy cơ khí Gia Hưng”.  

Được biết, năm 2022 là năm thứ 5 Tỉnh đoàn tổ chức cuộc thi tìm kiếm ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp. Qua đó, phát triển mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp, lập nghiệp, đổi mới, sáng tạo, thu hút đông đảo sự tham gia của các doanh nghiệp, đoàn viên, thanh niên. Đồng thời, cổ vũ, khuyến khích, định hướng và xây dựng tinh thần khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế của đoàn viên, thanh niên. Thông qua các cuộc thi, đoàn viên, thanh niên đã bước đầu khởi nghiệp thành công và truyền cảm hứng cho những bạn trẻ thêm ý chí, quyết tâm lập nghiệp trên chính quê hương mình.

 

Kim Anh