Vĩnh Phúc: Chỉ đạo thành công Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Yên Lạc, nhiệm kỳ 2012-2017

08:19 28/04/2012     5127

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong 2 ngày 26 - 27/4/2012, tại Trung tâm văn hóa huyện Yên Lạc đã có 169 đại biểu chính thức đại diện cho tuổi trẻ toàn huyện về dự Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Yên Lạc nhiệm kỳ 2012-2017.
Đây là đơn vị được BTV Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc chọn chỉ đạo tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, thị, thành và là Đại hội điểm đầu tiên thực hiện việc bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội của khối huyện, thành, thị trong toàn tỉnh.
Đ/c Vũ Việt Văn - Tỉnh ủy viên, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.
Đ/c Vũ Việt Văn - Tỉnh ủy viên, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn tặng lẵng hoa chúc mừng đại hội.

Tới dự đại hội có các đồng chí: Bùi Huy Vĩnh - Tỉnh ủy viên, Quyền trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Tạ Văn Tính - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Vũ Việt Văn - Tỉnh ủy viên, UVBTV Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn; Nguyễn Xuân Trường - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Yên Lạc; các đồng chí trong BTV Tỉnh Đoàn, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Yên Lạc; các đồng chí trong Tổ công tác chỉ đạo Đại hội điểm của tỉnh; các đồng chí là Bí thư, Phó bí thư các huyện, thị, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc; đại diện lãnh đạo các phòng, ban huyện Yên Lạc.

Tại đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua Báo cáo tổng kết công tác Đoàn và phong trào TTN nhiệm kỳ qua. Đồng thời đề ra phương hướng trong nhiệm kỳ tới với một số chỉ tiêu phấn đấu như: 100% tổ chức Đoàn làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tỷ lệ tập hợp thanh niên đạt 72%; Hàng năm số đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng từ 150 đồng chí, mở 20 lớp phổ biến, chuyển giao tiến bộ KHKT cho đoàn viên thanh niên nông thôn, kết nạp và trao thẻ Đoàn cho 8.500 thanh niên ưu tú, công tác vay vốn giải quyết việc làm đạt 28 tỷ, cơ sở Đoàn vững mạnh 80%; 100% cán bộ, đoàn viên ký cam kết không vi phạm pháp luật, mắc TNXH

Với tinh thần đoàn kết, trí tuệ, đổi mới, xung kích và phát triển, đại hội đã bầu ra 25 đồng chí vào Ban chấp hành mới. Đại hội đã tiến hành bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Đồng chí Nguyễn Mạnh Tuấn đã được đại hội tín nhiệm, tái cử chức Bí thư huyện Đoàn Yên Lạc nhiệm kỳ 2012-2017.

Cũng tại đại hội đã bầu ra Đoàn Đại biểu đi dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XV, nhiệm kỳ 2012- 2017 gồm 23 đại biểu, trong đó có 21 đại biểu chính thức và 02 đại biểu dự khuyết./.