Tuổi trẻ Cao Bằng đoàn kết, thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

16:39 16/10/2012     3553

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong 2 ngày 15 và 16/10, tại TP Cao Bằng đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2012 – 2017. 203 đại biểu chính thức của Đại hội là những cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đến từ các huyện, thành đoàn và đơn vị trực thuộc trong toàn tỉnh, đại diện cho gần 40 nghìn cán bộ, đoàn viên đã về dự Đại hội.
Đại hội là diễn đàn quan trọng của tuổi trẻ các dân tộc Cao Bằng thể hiện tinh thần đoàn kết, thi đua, tình nguyện xây dựng quê hương Cao Bằng ngày càng năng động và phát triển.

Đại hội được tổ chức trong không khí phấn khởi của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng khi vừa được Nhà nước công nhận khu di tích quốc gia đặc biệt – Pác Bó, Thị xã Cao Bằng trở thành Thành phố Cao Bằng trực thuộc tỉnh... 

a
Tuổi trẻ Cao Bằng hôm nay trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Đến dự Đại hội có đồng chí Đinh Quế Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng - Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Ủy viên BTV, Trưởng Ban TN Nông thôn Trung ương Đoàn, đồng chí Phạm Ngọc Quynh - Ủy viên BCH Trung ương Đoàn, Tổng thư ký Ủy ban Quốc gia Việt Nam cùng các đồng chí nguyên là Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn qua các thời kỳ; các Ban xây dựng Đảng tỉnh, lãnh đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể, LLVT của tỉnh, Hội DNT tỉnh, các huyện, thành uỷ, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và các Tỉnh Đoàn bạn: Bắc Kạn, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Hà Giang, Lạng Sơn và Ban Thanh niên Quân đội, Ban công tác thanh niên Quân khu I.

Trong số 203 đại biểu chính thức của Đại hội có:

+ Đại biểu do Đại hội cấp dưới bầu: 159 đồng chí.

+ Đại biểu là Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam: 121 đồng chí 

+ Đại biểu (ĐB) là người dân tộc thiểu số: 177 đồng chí. Trong đó, dân tộc Tày: 119 ĐB;  Nùng: 34 ĐB;  Mông: 12 ĐB;  Dao: 8 ĐB;  dân tộc khác: 30 ĐB.
 
+ Về trình độ chuyên môn: Thạc sỹ: 05 đồng chí; Đại học: 100 đồng chí.

+ Tuổi bình quân của đại biểu dự Đại hội là: 27,7 tuổi.

+ Đại biểu trẻ tuổi nhất sinh năm 1995

Hiệu quả từ hoạt động Câu lạc bộ "Tuổi trẻ 4 lực lượng" 

Năm 2000, 4 ngành của tỉnh: Đoàn TN, Công an, Quân đội, Bộ đội Biên ký Nghị quyết liên tịch số 02-NQLT về tiếp tục đẩy mạnh phong trào Đoàn thanh niên trong tham gia bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn mới. Ngay khi ký kết, Ban chủ nhiệm CLB Tuổi trẻ 4 lực lượng tỉnh đã ra mắt với 11 thành viên.

Bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ IX và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII; từ 2007 – 2012, Ban chủ nhiệm CLB đã duy trì thực hiện tốt Quy chế hoạt động CLB, triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch hoạt động của CLB, góp phần vận động cán bộ, ĐVTN hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, công tác chuyên môn cũng như hoàn thành tốt công tác Đoàn và phong trào TTN nói chung và công tác bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội nói riêng của địa phương, đơn vị, được cấp uỷ, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể địa phương đánh giá cao.

a
Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới

Trong đó, các hoạt động thường xuyên hàng năm được gắn với các ngày lễ, kỷ niệm lớn, ngày truyền thống của các CLB thành viên, như: ngày truyền thống Bộ đội biên phòng và ngày hội quốc phòng toàn dân 3/3; ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3, ngày thành lập lực lượng CAND 19/8; ngày thành lập QĐND Việt Nam 22/12.

Trong 5 năm qua, CLB đã phối hợp với Đồn Biên phòng Cần Yên và Đoàn thanh niên huyện Thông Nông tổ chức hoạt động tình nguyện trồng cây xanh ở khu vực biên giới được trên 2.000 cây các loại với hơn 100 ĐVTN tham gia. Phối hợp với Đoàn TN và Công an huyện Thạch An tổ chức hoạt động tình nguyện phát quang đường giao thông đi cửa khẩu Đức Long được trên 3 km với gần 200 ĐVTN tham gia; Phối hợp tổ chức Hội trại “Thắm tình biên giới” tại Thị xã Cao Bằng; gặp mặt 44 Bí thư Đoàn xã Biên giới, 16 Bí thư Chi đoàn Đồn Biên phòng, 9 Bí thư hoặc Phó Bí thư huyện Đoàn Biên giới trao đổi về nhiệm vụ của Đoàn TN tham gia xây dựng và bảo vệ Biên giới. Tích cực tham gia khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ (cơn bão số 03), tháng 7/2009, Ban chủ nhiệm CLB đã huy động 100 ĐVTN các lực lượng phối hợp với tuổi trẻ và bà con nhân dân xóm Cốc Phung, xã Đức Hạnh, huyện Bảo Lâm tổ chức di dời 06 ngôi nhà ở ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở cao (tổng số ngày công ước tính gần 20 triệu đồng.

Bên cạnh là các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT thường xuyên được tổ chức nhằm tăng cường tinh thần đoàn kết, giao lưu giữa thanh niên các đơn vị, như: chương trình văn nghệ với  chủ đề “ Khúc ca Biên giới” tại Đồn Biên phòng Cần Yên; đêm giao lưu văn nghệ chào mừng kỷ niệm 64 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam tại BCH Quân sự huyện Hà Quảng; tổ chức giao hữu bóng chuyền và đêm giao lưu văn nghệ giữa Tuổi trẻ CLB 4 LL với  ĐVTN huyện Thạch An thu hút trên 400 ĐVTN và bà con nhân dân địa phương tham gia hoạt động và cổ vũ. Hành trình về nguồn “Vang mãi khúc quân hành” với các hoạt động báo công tại khu rừng Trần Hưng Đạo (nơi thành lập lực lượng QĐND Việt Nam), giao lưu văn nghệ, thể thao với tuổi trẻ các đơn vị Nguyên Bình, Trùng Khánh, Phục Hoà và tổ chức hoạt động về nguồn tại Huyện Hà Quảng nhằm giáo dục truyền thống cho ĐVTN với các hoạt động: dâng hương tưởng niệm Bác Hồ và viếng mộ Anh Kim Đồng tại khu di tích lịch sử Pác Bó… kết hợp là các hoạt động thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi gia đinh có cán bộ chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại nơi biên giới …

a
Những đại biểu ưu tú đại điện cho tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh về dự Đại hội

Theo đồng chí Bế Minh Đức, Bí thư Tỉnh Đoàn khóa XII, cho biết: Mô hình hoạt động CLB "Tuổi trẻ 4 lực lượng" là mô hình riêng có của tỉnh Cao Bằng. Các nội dung hoạt động của CLB luôn có sự thống nhất giữa các đơn vị thành viên, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, góp phần đáng kể và chất lượng và thành tích của Công tác Đoàn và phong trào TTN hàng năm của các đơn vị và thành tích chung của cả tỉnh. Mô hình tiếp tục được duy trì và phát triển hơn nữa trong thời gian tới.


* Khẩu hiệu hành động trong nhiệm kỳ 2012 - 2017: "Tuổi trẻ Cao Bằng đoàn kết, thi đua học tập, lao động, sáng tạo, xung kích xây dựng quê hương ngày càng phát triển".

* Một số chỉ tiêu cơ bản:


Xây dựng Công trình thanh niên Nhà nhân ái: 100 nhà; trong đó, mỗi huyện, thành Đoàn và Đoàn tương đương thực hiện tối thiểu 01 nhà/năm. Hàng năm cấp huyện tổ chức được ít nhất 03 hoạt động tình nguyện tham gia xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu nâng tổng dư nợ vốn vay qua các kênh đến cuối nhiệm kỳ lên trên 300 tỷ đồng. Hàng năm mỗi cơ sở Đoàn giúp đỡ được ít nhất 01 thanh niên chậm tiến tiến bộ. Tập hợp trên 60% thanh niên tham gia tổ chức Đoàn, Hội; Kết nạp trên 25.000 đoàn viên và 25.000 hội viên mới; kết nạp được trên 30.000 đội viên mới. 100% thôn, xóm có thanh niên có tổ chức Đoàn - Hội LHTN. Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng trên 8.000 đồng chí.

Xung kích, tình nguyện tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc

a
Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng phát biểu chỉ đạo Đại hội

Đánh giá cao bước phát triển mới của tổ chức Đoàn và phong trào TTN của tỉnh Cao Bằng, phát biểu tại Đại hội, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng nhấn mạnh: Ban chấp hành khóa mới phải thực sự là đại diện tiêu biểu cho trí tuệ của tuổi trẻ các dân tộc trong tỉnh, là tác giả của những phong trào mới, những mô hình hay, cách làm hiệu quả, thực sự là hạt nhân tạo nên diện mạo mới cho công tác Đoàn và phong trào TTN của tỉnh, đóng góp cho phong trào chung của cả nước.

Đồng chí đề nghị, các cấp bộ Đoàn tỉnh Cao Bằng phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện tham gia bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, giữ vững an ninh chính, trật tự an toàn xã hội; tham gia xây dựng đường biên giới hữu nghị, hòa bình, hợp tác và phát triển.

Dịp này, thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đoàn, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng đã trao tặng Đại hội bức trướng mang dòng chữ: “Tuổi trẻ Cao Bằng đoàn kết, thi đua học tập, lao động sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”; Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Cao Bằng cũng trao tặng bức trướng với dòng chữ: “Tuổi trẻ Cao Bằng phát huy truyền thống cách mạng đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh”.

Biểu quyết thông qua số lượng bầu BCH Tỉnh Đoàn Cao Bằng khóa XIII
Biểu quyết thông qua số lượng bầu BCH Tỉnh Đoàn Cao Bằng khóa XIII

Đại hội đã bầu ra 39 đồng chí vào BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Cao Bằng khóa XIII. Đồng chí Bế Minh Đức tiếp tục tái đắc cử chức vụ Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng khóa XIII; Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khoá XIII gồm các đồng chí: Bế Đăng Khoa, Vũ Khắc Quang và Hoàng Hồng Diệu. Đồng chí Hoàng Hồng Diệu - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Cao Bằng khoá XIII được bầu giữ chức Chủ nhiệm UBKT Tỉnh Đoàn khoá XIII với 6 đồng chí ủy viên.

Đại hội cũng đã bầu 10 đại biểu chính thức tham gia Đoàn đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X và 02 đại biểu dự khuyết.

Phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, xung kích, sáng tạo, đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp, xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Đại hội đã kêu gọi tuổi trẻ toàn tỉnh Cao Bằng phát huy truyền thống quê hương cách mạng, truyền thống vinh quang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nắm chắc thời cơ, quyết tâm khắc phục khó khăn, vượt qua mọi thử thách, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XIII đề ra, tiên phong cùng toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà xây dựng Cao Bằng ngày càng phát triển và năng động.