Sinh viên Đại học Tây Đô “Bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, khởi nghiệp, hội nhập”

09:02 05/06/2023     1352

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Đó là khẩu hiệu hành động của Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Tây Đô lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2025 được tổ chức vào 02 ngày, 02 - 03/6 với 150 đại biểu chính thức được triệu tập tham dự Đại hội, đại diện cho hơn 6.000 sinh viên đang học tập và rèn luyện tại Trường.

Đại hội được vinh dự đón tiếp đồng chí Lư Thị Ngọc Anh, UVBTV Trung ương đoàn, Bí thư Thành đoàn; Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam TP.Cần Thơ; đồng chí Lê Quốc Toàn, Phó trưởng ban - Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ; các đồng chí Thường trực Hội Sinh viên các Trường Đại học - Cao đẳng tại các tỉnh, thành.

 

Đồng Lư Thị Ngọc Anh, UVBTV Trung ương đoàn, Bí thư Thành đoàn tặng bức trướng. Ảnh: Phú Quới

 

Nhiệm kỳ qua 2020 - 2023, Với phương châm “Không để sinh viên bỏ học vì không có tiền đóng học phí”. Trường luôn tạo mọi điều kiện học tập cũng như mang đến các chính sách học bổng đa dạng cho sinh viên. Hằng năm, Trường cấp học bổng cho tân sinh viên hệ chính quy với tổng giá trị hơn 3 tỉ đồng. Nhà trường tặng 1.000 suất học bổng tùy theo đối tượng, mỗi suất trị giá từ 1 đến 2,5 triệu đồng cho thí sinh nộp hồ sơ và đóng học phí sớm nhất. Đồng thời, Hội sinh viên trường tập trung triển khai nhiều hoạt động, phong trào, tạo môi trường để sinh viên học tập và rèn luyện, như: phong trào “Sinh viên 5 tốt”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh”... Kết quả, Trường có 3 sinh viên đạt Giải thưởng “Sao Tháng Giêng”, 8 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 131 “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố và 1.086 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Các cấp HSV huy động các nguồn lực xã hội, vận động hơn 2,5 tỉ đồng hỗ trợ học bổng, giải thưởng cho sinh viên. Hoạt động tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng đa dạng, phong phú, từ tham gia xây dựng văn minh đô thị, nông thôn mới đến hoạt động vì an sinh xã hội. Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” được triển khai tại các tỉnh, thành khu vực ÐBSCL, với 78 công trình thanh niên, làm lợi cho cộng đồng hơn 5 tỉ đồng. Các công trình, phần việc tập trung sửa chữa và xây dựng cầu, đường giao thông; bảo vệ môi trường; tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh; dạy học cho học sinh nghèo...

Phát biểu tại đại hội đồng chí Lư Thị Ngọc Anh, UVBTV Trung ương đoàn, Bí thư Thành đoàn Cần Thơ ghi nhận những kết quả đạt được của Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tây Đô lần VI, nhiệm kỳ 2020 - 2023. Đồng thời đề nghị trong nhiệm kỳ 2023 – 2025, Hội sinh viên Việt Nam Trường Đại học Tây Đô tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng các hoạt động giáo dục nhằm xây dựng thế hệ sinh viên trường giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, có lối sống đẹp, biết đấu tranh chống lại cái xấu, kịp thời nắm bắt tình hình dư luận sinh viên. Chủ động định hướng, hỗ trợ, giúp sinh viên có nhận thức đúng đắn, đủ sức đề kháng trước những sự tác động, lôi kéo, kích động của các thế lực thù địch, phần tử xấu; tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, phát hiện, bình chọn, tuyên dương, hỗ trợ và phát huy “Sinh viên 5 tốt”; nâng cao chất lượng các hoạt động hỗ trợ sinh viên trong học tập, sáng tạo, lập nghiệp, khởi nghiệp. Hoạt động hỗ trợ phải được tổ chức dựa trên nhu cầu thiết thực của sinh viên; Bên cạnh các hoạt động tình nguyện theo đợt như Mùa hè xanh, Tiếp sức mùa thi, xuân tình nguyện… cần quan tâm đúng mức đối với các hoạt động tình nguyện tại chỗ. Đồng thời, đề nghị Hội Sinh viên trường xem công tác bồi dưỡng, đào tạo, phát triển, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội là một việc quan trọng, cần thiết và phải thực hiện thường xuyên.

Đại hội cũng bầu ra Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2023-2025, gồm: 21 đồng chí, đồng chí Nguyễn Phạm Quốc Anh tái đắc cử Chủ tịch Hội Sinh viên trường Đại học Tây Đô lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2025. Ghi nhận kết quả đạt được của Hội Sinh viên trường Đại học Tây Đô, dịp này, Đại hội cũng đã trao tặng Bằng khen Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho 01 tập thể trường Đại học Tây Đô; 04 tập thể và 06 cá nhân được trao Giấy khen Hội sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ.

 

Lãnh đạo chụp ảnh lưu niệm với BCH Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Tây Đô lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2025. Ảnh: Phú Quới 

 

Sau 2 ngày làm việc đầy tinh thần, trách nhiệm, sôi nổi và nghiêm túc, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Tây Đô lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp với 10 chỉ tiêu trọng tâm trong công tác Hội và phong trào sinh viên nhiệm kỳ 2023-2025 được đề ra. Cụ thể, 100% cán bộ, hội viên và sinh viên được tuyên truyền quán triệt và học tập các nghị quyết của Ðảng, Ðoàn và HSV trường; phấn đấu có 5 “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, 50 “Sinh viên 5 tốt” cấp thành phố và 500 “Sinh viên 5 tốt” cấp trường. Hằng năm, HSV trường tổ chức ít nhất 10 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho sinh viên và ít nhất 5 hoạt động hỗ trợ sinh viên nghiên cứu khoa học, hơn 70% các đơn vị trực thuộc tổ chức Chiến dịch tình nguyện “Mùa hè xanh” hằng năm; vận động 1,5 tỉ đồng trao học bổng, giải thưởng cho sinh viên./.

 

Lê Hằng