Nguyễn Thị Châu Anh xuất sắc trở thành Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc năm 2022

09:37 29/08/2022     867

Hoạt động Hội, Đội   Trong đêm chung kết, xuất sắc vượt qua 9 thí sinh còn lại, thí sinh Nguyễn Thị Châu Anh (Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) trở thành Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc năm 2022.

 

 

Tối 28/8, tại Đà Nẵng, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức đêm thi Sân khấu hóa - Vòng Chung kết Hội thi Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc năm 2022. Đêm thi chung kết là màn tranh tài của 10 thí sinh xuất sắc, đại diện cho Hội Sinh viên các tỉnh, thành phố trên cả nước. Đây là các thí sinh cao điểm nhất trong phần thi “Hành trình thủ lĩnh” diễn ra vào ngày 27/8.

 

 Phát biểu tại chung kết Hội thi, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch TƯ Hội Sinh viên Việt Nam, đánh giá Hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc là một sân chơi bổ ích nhằm tạo ra môi trường rèn luyện để xây dựng lớp cán bộ Hội có bản lĩnh, tri thức, giỏi kỹ năng, giàu thực tiễn trong công tác tập hợp, đoàn kết hội viên và tổ chức triển khai chương trình, hoạt động Hội, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn công tác Hội và phong trào sinh viên trong tình hình mới. Bí thư Trung ương Đoàn cũng đề nghị các cấp bộ Hội tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng các cán bộ Hội, thủ lĩnh trong phong trào sinh viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng phải được thực hiện liên tục, có sự chuẩn bị chu đáo. “Tôi kỳ vọng các bạn thủ lĩnh sinh viên sau khi trở về địa phương sẽ được giao nhiệm vụ, triển khai và lan tỏa các phong trào sinh viên phù hợp với địa phương của mình”, anh Triết nói.

 

Phát biểu tại chung kết Hội thi, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch TƯ Hội Sinh viên Việt Nam, đánh giá Hội thi Thủ lĩnh sinh viên toàn quốc là một sân chơi bổ ích nhằm tạo ra môi trường rèn luyện để xây dựng lớp cán bộ Hội có bản lĩnh, tri thức, giỏi kỹ năng, giàu thực tiễn trong công tác tập hợp, đoàn kết hội viên và tổ chức triển khai chương trình, hoạt động Hội, đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn công tác Hội và phong trào sinh viên trong tình hình mới. Bí thư Trung ương Đoàn cũng đề nghị các cấp bộ Hội tiếp tục phát hiện, bồi dưỡng các cán bộ Hội, thủ lĩnh trong phong trào sinh viên; công tác đào tạo, bồi dưỡng phải được thực hiện liên tục, có sự chuẩn bị chu đáo. “Tôi kỳ vọng các bạn thủ lĩnh sinh viên sau khi trở về địa phương sẽ được giao nhiệm vụ, triển khai và lan tỏa các phong trào sinh viên phù hợp với địa phương của mình”, anh Triết nói.

 

 Ban Giám khảo đêm chung kết gồm: chị Hồ Hồng Nguyên, Quyền Trưởng Ban Thanh niên Trường học TƯ Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực TƯ Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Nhất Linh, Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học TƯ Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Ủy viên Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

 

Ban Giám khảo đêm chung kết gồm: chị Hồ Hồng Nguyên, Quyền Trưởng Ban Thanh niên Trường học TƯ Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực TƯ Hội Sinh viên Việt Nam; anh Nguyễn Nhất Linh, Phó Trưởng Ban Thanh niên Trường học TƯ Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam và nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Ủy viên Ban Thư ký T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam.

 

 Trong đêm chung kết, 10 thí sinh tranh tài ở 3 vòng thi: Chân dung thủ lĩnh, Bản lĩnh thủ lĩnh và Thủ lĩnh tỏa sáng, Ở vòng thi Chân dung thủ lĩnh, 10 thí sinh thực hiện phần giới thiệu bản thân (thông tin, thành tích cá nhân, sở trường của bản thân); giới thiệu công tác Hội và phong trào sinh viên của đơn vị. Mỗi thí sinh có tối đa 2 phút thực hiện phần thi.

 

Trong đêm chung kết, 10 thí sinh tranh tài ở 3 vòng thi: Chân dung thủ lĩnh, Bản lĩnh thủ lĩnh và Thủ lĩnh tỏa sáng, Ở vòng thi Chân dung thủ lĩnh, 10 thí sinh thực hiện phần giới thiệu bản thân (thông tin, thành tích cá nhân, sở trường của bản thân); giới thiệu công tác Hội và phong trào sinh viên của đơn vị. Mỗi thí sinh có tối đa 2 phút thực hiện phần thi.

 

 Sau vòng thi đầu tiên, 6 thí sinh có điểm số cao nhất là: Nguyễn Hòa Kim Thái, Nguyễn Thị Châu Anh, Lâm Hoàng Tiến, Trần Đắc Diên, Nguyễn Thị Bích Phượng và Lê Đoàn Trúc Mai sẽ bước vào vòng thi Bản lĩnh thủ lĩnh.

 

Sau vòng thi đầu tiên, 6 thí sinh có điểm số cao nhất là: Nguyễn Hòa Kim Thái, Nguyễn Thị Châu Anh, Lâm Hoàng Tiến, Trần Đắc Diên, Nguyễn Thị Bích Phượng và Lê Đoàn Trúc Mai sẽ bước vào vòng thi Bản lĩnh thủ lĩnh.

 

 Đây là điểm mới của Hội thi năm nay, 6 thí sinh lọt vào vòng thi này được chia thành 3 cặp đấu về các chủ đề liên quan đến công tác Hội, phong trào sinh viên. Các thí sinh bắt thăm vai trò trình bày và phản biện, mỗi thí sinh có 4 phút để thực hiện phần thi của mình.

 

Đây là điểm mới của Hội thi năm nay, 6 thí sinh lọt vào vòng thi này được chia thành 3 cặp đấu về các chủ đề liên quan đến công tác Hội, phong trào sinh viên. Các thí sinh bắt thăm vai trò trình bày và phản biện, mỗi thí sinh có 4 phút để thực hiện phần thi của mình.

 

 BTC lập Hội đồng cố vấn gồm 10 thí sinh không lọt vào top 6 tham gia bình chọn cho thí sinh yêu thích ở mỗi cặp đấu, đây là thông tin tham vấn để BGK chấm điểm các thí sinh trong vòng thi này.

 

BTC lập Hội đồng cố vấn gồm 10 thí sinh không lọt vào top 6 tham gia bình chọn cho thí sinh yêu thích ở mỗi cặp đấu, đây là thông tin tham vấn để BGK chấm điểm các thí sinh trong vòng thi này.

 

 Sau phần thi Bản lĩnh thủ lĩnh, 3 thí sinh có điểm số cao nhất bước tiếp vào vòng thi Thủ lĩnh tỏa sáng đó là: Nguyễn Thị Châu Anh, Lâm Hoàng Tiến và Nguyễn Hòa Kim Thái.

 

Sau phần thi Bản lĩnh thủ lĩnh, 3 thí sinh có điểm số cao nhất bước tiếp vào vòng thi Thủ lĩnh tỏa sáng đó là: Nguyễn Thị Châu Anh, Lâm Hoàng Tiến và Nguyễn Hòa Kim Thái.

 

 3 thí sinh thuyết trình nội dung “Nếu tôi là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam”. Mỗi thí sinh có 7 phút để trình bày. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm bao gồm: Nội dung, Kỹ năng trình bày, Lập luận thuyết phục. Điểm số tối đa của mỗi thí sinh ở phần thi “Thủ lĩnh tỏa sáng” là 200 điểm.

 

3 thí sinh thuyết trình nội dung “Nếu tôi là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam”. Mỗi thí sinh có 7 phút để trình bày. Tiêu chí đánh giá, chấm điểm bao gồm: Nội dung, Kỹ năng trình bày, Lập luận thuyết phục. Điểm số tối đa của mỗi thí sinh ở phần thi “Thủ lĩnh tỏa sáng” là 200 điểm.

 

 Ở phần thi của mình, với vai trò là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, thí sinh Nguyễn Thị Châu Anh trình bày lộ trình xây dựng văn hóa số và năng lực chuyển đổi số cho cán bộ Hội và sinh viên. "Văn hóa là nền tảng của bất kỳ cuộc cách mạng nào, chúng ta - thế hệ Z đang đứng trước những cơ hội rất lớn và sẽ là thế hệ sẵn sàng đón nhận cái mới. Bởi vậy, tôi sẽ đề ra lộ trình 3 bước để chuyển đổi số trong sinh viên, gồm: khảo sát và xây dựng khung đánh giá, phối hợp với các Bộ, ban, ngành đưa ra lộ trình phù hợp và xây dựng ứng dụng "make in Vietnam" Sinh viên Việt Nam", Châu Anh nói.

 

Ở phần thi của mình, với vai trò là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam, thí sinh Nguyễn Thị Châu Anh trình bày lộ trình xây dựng văn hóa số và năng lực chuyển đổi số cho cán bộ Hội và sinh viên. "Văn hóa là nền tảng của bất kỳ cuộc cách mạng nào, chúng ta - thế hệ Z đang đứng trước những cơ hội rất lớn và sẽ là thế hệ sẵn sàng đón nhận cái mới. Bởi vậy, tôi sẽ đề ra lộ trình 3 bước để chuyển đổi số trong sinh viên, gồm: khảo sát và xây dựng khung đánh giá, phối hợp với các Bộ, ban, ngành đưa ra lộ trình phù hợp và xây dựng ứng dụng "make in Vietnam" Sinh viên Việt Nam", Châu Anh nói.

 

Với phần thể hiện xuất sắc của mình, Nguyễn Thị Châu Anh (Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) trở thành Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc năm 2022

 

Với phần thể hiện xuất sắc của mình, Nguyễn Thị Châu Anh (Phó Chủ tịch Hội Sinh viên trường ĐH Quốc tế - ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh) trở thành Thủ lĩnh Sinh viên toàn quốc năm 2022

 

Giải Nhì thuộc về thí sinh Lâm Hoàng Tiến (ĐH Y Dược Cần Thơ) và giải Ba thuộc về thí sinh Nguyễn Hòa Kim Thái (ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh).

 

Giải Nhì thuộc về thí sinh Lâm Hoàng Tiến (ĐH Y Dược Cần Thơ) và giải Ba thuộc về thí sinh Nguyễn Hòa Kim Thái (ĐH Kinh tế - Luật, ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh).

 

Hội thi Thủ lĩnh sinh viên năm 2022 bắt đầu diễn ra từ ngày 25/4 và thu hút sự tham gia của hơn 38,5 nghìn thí sinh đến từ 74 Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, các trường trực thuộc và Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Đây là năm thi ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc về cả số lượng và chất thí sinh tham gia. Nội dung cuộc thi cũng được cập nhật liên tục phù hợp với thực tiễn. Trong ảnh, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết trao giải Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố có tỷ lệ cán bộ Hội tham gia dự thi cao nhất cho Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định.

 

Hội thi Thủ lĩnh sinh viên năm 2022 bắt đầu diễn ra từ ngày 25/4 và thu hút sự tham gia của hơn 38,5 nghìn thí sinh đến từ 74 Hội Sinh viên Việt Nam các tỉnh, thành phố, các trường trực thuộc và Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài. Đây là năm thi ghi nhận sự tăng trưởng vượt bậc về cả số lượng và chất thí sinh tham gia. Nội dung cuộc thi cũng được cập nhật liên tục phù hợp với thực tiễn. Trong ảnh, Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết và Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Minh Triết trao giải Hội Sinh viên cấp tỉnh, thành phố có tỷ lệ cán bộ Hội tham gia dự thi cao nhất cho Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Dương và Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Bình Định.

 

Theo TPO