Nâng cao vai trò của Đoàn, Hội Sinh viên trong “Khởi nghiệp và việc làm”

17:24 02/04/2018     1100

Hoạt động Hội, Đội   Ngày 3/3, tại Trường Đại học Bách khoa, Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) đã diễn ra Hội nghị cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng mở rộng năm 2018 với chủ đề Khởi nghiệp và việc làm. Đồng chí Lê Quốc Phong - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đã đến dự và phát biểu tại hội nghị.
Hội nghị là hoạt động thiết thực hướng tới chào mừng kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 – 26/3/2018); đồng thời xác định và nâng cao hơn nữa vai trò của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trong hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và tìm kiếm việc làm.

Tham dự Hội nghị còn có các đồng chí:  GS.TS Trần Văn Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHĐN; Thành Đoàn, Ban Thư ký (BTK) Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng; cùng các đồng chí cán bộ Đoàn, Hội chủ chốt và hơn 250 đại biểu ưu tú đại diện cho 250.000 đoàn viên, sinh viên đến từ 8 Đại học lớn của cả nước gồm: Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh, Đại học (ĐH) Đà Nẵng, ĐH Huế, ĐH Thái Nguyên, Trường ĐH Cần Thơ, Trường ĐH Tây Nguyên và Trường ĐH Tây Bắc.


f
TS. Dương Nguyễn Minh Huy – Bí thư Đoàn ĐH Đà Nẵng phát biểu khai mạc Hội nghị

Phát biểu khai mạc Hội nghị, TS. Dương Nguyễn Minh Huy – Bí thư Đoàn ĐHĐN khẳng định, khởi nghiệp và việc làm là hai vấn đề rất “nóng” hiện nay. Đây là hai vấn đề không tách rời, luôn song hành cùng nhau và có mối quan hệ rất mật thiết và chặt chẽ. Với mục đích cùng nhau chia sẻ các phương thức quản lý đoàn viên, hướng đến các mô hình hoạt động hiệu quả; thúc đẩy và mở rộng quan hệ hợp tác trong công tác, phong trào Đoàn – Hội giữa các ĐHQG, ĐH vùng cũng như các trường ĐH trên cả nước. Hội nghị là dịp để các đơn vị gặp gỡ, trao đổi những kinh nghiệm thực tế, cùng nhau tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc và đưa ra những đề xuất, kiến nghị với các cấp lãnh đạo; nhằm hướng đến sự phát triển chung của tổ chức và phong trào thanh niên.

Theo đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong, công tác Đoàn – Hội của các ĐHQG và ĐH Vùng được kỳ vọng sẽ là những điểm sáng, tạo ra các hoạt động sôi nổi, mang tính sáng tạo, tiêu biểu cho phong trào thanh niên trên cả nước. Hội nghị lần này cũng được kỳ vọng sẽ bàn về những chủ đề thiết thực, gắn liền với sinh viên, mở rộng ra là những vấn đề đang thu hút sự quan tâm của toàn xã hội.


g
Đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Lê Quốc Phong cũng cho biết thêm, từ Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo đến các trường ĐH và Đoàn – Hội các cấp trên cả nước đã ban hành nhiều đề án, chính sách, cũng như xây dựng môi trường, tạo điều kiện để hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và tìm kiếm việc làm.  “Các tham luận tại hội nghị lần này sẽ giúp tìm ra các giải pháp nhằm thúc đẩy, duy trì và nuôi dưỡng tinh thần khởi nghiệp trong sinh viên. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng sẽ tìm ra được những phương thức giúp sinh viên khởi nghiệp tốt hơn, bởi nếu không có sự chuẩn bị chu đáo thì khởi nghiệp sẽ thất bại và trở thành rào cản”, đồng chí Lê Quốc Phong  mong muốn.

Về vấn đề hỗ trợ sinh viên tìm kiếm việc làm, đồng chí Lê Quốc Phong đã nhấn mạnh vai trò của Đoàn – Hội trong việc tìm ra những giải pháp giúp tăng cường cung cấp thông tin về thị trường lao động cho sinh viên, làm thế nào để sinh viên tự tin gia nhập thị trường lao động với năng lực cạnh tranh của bản thân đã được chuẩn bị và rèn luyện từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Trao đổi với hội nghị, nhìn ở góc độ của những nhà quản lý giáo dục, GS.TS Trần Văn Nam đã đánh giá cao những sáng kiến, những cách làm hay của Đoàn - Hội. Thông qua hoạt động Đoàn - Hội, rất nhiều sinh viên đã thay đổi tích cực và trưởng thành từ suy nghĩ đến cách làm, thậm chí lý tưởng sống và phấn đấu”.
 
g

GS.TS Trần Văn Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐH Đà Nẵng phát biểu tại Hội nghị và tặng hoa đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong

 “Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi Việt Nam đang đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng về mọi mặt, tham gia ngày một sâu rộng vào các tổ chức, diễn đàn quốc tế và chiếm một vị trí trọng yếu về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội tại khu vực cũng như trên thế giới; khi cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang không ngừng chi phối đến mọi mặt của xã hội thì giới trẻ, trong đó sinh viên đóng một vai trò trọng yếu. Các bạn cần phát huy hơn nữa vai trò năng động, sáng tạo, chủ động hội nhập, đúng như tinh thần chủ đề của Tháng Thanh niên 2018 là “Tuổi trẻ sáng tạo xây dựng đất nước”. Và những diễn đàn như hội nghị hôm nay thực sự cần được khuyến khích và tạo điều kiện để phát triển”, GS.TS Trần Văn Nam nói.
 
Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm và xác định vai trò của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên trong việc hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và tìm kiếm việc làm. Trong đó, những mô hình hay, những giải pháp sáng tạo được áp dụng hiệu quả tại các đơn vị cũng đã được trình bày.


g
Báo cáo tham luận của đại biểu đến từ Trường ĐH Bách khoa – ĐHQG TP. Hồ Chí Minh


Nằm trong khuôn khổ Hội nghị, Festival “Sáng tạo trẻ” năm 2018 cũng đã được tổ chức nhằm khuyến khích, cổ vũ sinh viên phát huy các sáng kiến, đề xuất các ý tưởng, các phát minh sáng chế, đề tài khoa học, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, làm chủ và ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Festival là dịp để các cán bộ, đoàn viên thanh niên, sinh viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong học tập, nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, qua đó góp phần nâng cao tính thiết thực, hiệu quả của hoạt động Đoàn-Hội, khẳng định vai trò xung kích của tuổi trẻ.


g

Các đại biểu tham quan và nghe giới thiệu sản phẩm sáng tạo, khởi nghiệp tại Festival “Sáng tạo trẻ”