Lào Cai: Đại hội diểm huyện Bảo Thắng

08:09 27/04/2012     4976

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong hai ngày 25/4 và 26/4/2012, tại Hội trường lớn UBND huyện Bảo Thắng đã diễn ra Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bảo Thắng lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2012 – 2017. Đây là đơn vị được Tỉnh Đoàn Lào Cai chọn làm điểm chỉ đạo tổ chức Đại hội cấp huyện bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

Đồng chí Sùng Chúng - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng BCH Huyện Đoàn Bảo Thắng khóa XII
Đồng chí Sùng Chúng - Phó Bí thư TT Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng BCH Huyện Đoàn Bảo Thắng khóa XII

163 đại biểu chính thức đại diện cho 5.385 đoàn viên thanh niên đến từ 37 cơ sở Đoàn trên địa bàn toàn huyện. Trong đó có 107 đại biểu nam, 56 đại biểu nữ, đại biểu là Đảng viên có 93 đồng chí, đoàn viên: 68 đồng chí và đại biểu dân tộc thiểu số là 114 đồng chí.

Đại hội đã tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn huyện lần thứ XXI (Nhiệm kỳ 2007 - 2012), thảo luận đề ra mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ cho nhiệm kỳ mới; bầu Ban Chấp hành Huyện Đoàn khóa XXII và bầu Bí thư Huyện Đoàn trực tiếp tại Đại hội; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn toàn tỉnh lần thứ XII; thảo luận, góp ý vào dự thảo văn kiện đại hội Đoàn cấp trên. Đây là ngày hội lớn, là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng của tuổi trẻ toàn huyện.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Giàng Thị Dung đã biểu dương những thành tích mà Huyện Đoàn đạt được trong nhiệm kỳ qua; đặc biệt là mô hình đưa đoàn viên khối cơ quan về sinh hoạt tại nơi cư trú, mô hình câu lạc bộ thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi. Đồng chí đánh giá cao sự kiểm điểm nghiêm túc, thẳng thắn khách quan nhận rõ ưu điểm, hạn chế, nguyên nhân và hướng khắc phục của Ban chấp hành Huyện đoàn khóa XXI.

Với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, dân chủ và trí tuệ, Đại hội đã bầu ra BCH huyện Đoàn khóa XXII gồm 29 đồng chí, 19 đại biểu chính thức và 01 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội Đoàn cấp trên. Đồng chí Mai Anh Tuấn giữ chức vụ Bí thư Huyện Đoàn khóa XXII.

Ngay khi kết thúc Đại hội, ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đã họp Bí thư các huyện, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc tiến hành phân tích, đánh giá những ưu khuyết điểm trong quá trình tổ chức Đại hội điểm tại Bảo Thắng, rút ra những bài học kinh nghiệm cho việc tổ chức Đại hội tại 13 huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc còn lại.

Trước đó, ngày 25/4/2012, Huyện Đoàn Bảo Thắng đã tổ chức dâng hương tưởng niệm tại Nghĩa trang thị trấn Phố Lu; Tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ chào mừng đã thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên và bà con nhân dân tới xem, cổ vũ cho chương trình.