Khai mạc Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V

12:46 18/05/2023     3136

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 18/5, tại Hà Nội, diễn ra lễ khai mạc Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023.

 

Các đồng chí lãnh đạo ấn nút phát động Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023

 

Dự lễ khai mạc có đồng chí Vũ Thanh Mai, Phó trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; đồng chí Ngô Thị Minh, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT; đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban đảng, bộ ngành; các ban đơn vị Trung ương Đoàn

 

 

Hơn 1,2 triệu sinh viên đã tham gia thi “Ánh sáng soi đường”

Phát biểu tại lễ khai mạc cuộc thi, đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, Hội thi “Ánh sáng soi đường” được tổ chức nhằm tạo môi trường giúp thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập các môn lý luận chính trị, qua đó nâng cao ý thức chủ động vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào học tập, công tác và rèn luyện bản thân.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Triết phát biểu lễ khai mạc Hội thi Olympic toàn quốc các môn Khoa học Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023

 

“Trải qua 8 năm với 4 lần tổ chức, Hội thi đã thu hút hơn 1,2 triệu sinh viên thuộc hơn 600 học viện, trường đại học, cao đẳng trong và ngoài nước tham gia Hội thi. Đây là những con số đáng tự hào và minh chứng sống động nhất về kết quả đạt được của Hội thi”, đồng chí Nguyễn MinhTriết thông tin.

Theo đồng chí Nguyễn Minh Triết, trong xu thế phát triển của thế giới, cùng với những biến động, biến đổi sâu sắc đang diễn ra trên các lĩnh vực, đòi hỏi thế hệ trẻ Việt Nam cần không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao nhận thức về lý luận chính trị, về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh. Qua đó, có thể nắm bắt kịp thời tác động của những xu thế khách quan đối với thực tiễn Việt Nam, để vận dụng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, tiếp tục soi sáng con đường xây dựng hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, như Bác đã căn dặn “Thanh niên sẽ làm chủ nước nhà. Phải học tập mãi, tiến bộ mãi, mới thật là thanh niên”.

“Chúng tôi mong muốn, thông qua Hội thi sẽ giúp các bạn hiểu hơn, say mê hơn và có nhiều động lực để học tập, nghiên cứu các môn học lý luận chính trị, biết vận dụng lý luận vào thực tiễn, vào thực tế đời sống của mỗi cá nhân, hòa vào dòng chảy chung của đời sống xã hội để dựng xây đất nước; góp phần làm phong phú, sinh động thêm những nhận thức lý luận của bản thân”, đồng chí Nguyễn Minh Triết nói.

 

 

Đồng chí Nguyễn Minh Triết cho biết, ngay sau lễ khai mạc Hội thi, đồng loạt hơn 60.000 sinh viên của 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc cùng tham gia vòng thực trắc nghiệm trực tuyến cá nhân hưởng ứng Hội thi.

Cơ hội đi Trường Sa

Hội thi “Ánh sáng soi đường” năm 2023 được tổ chức từ ngày 18/5 - 20/8/2023 và chia làm 2 bảng: Bảng cá nhân và Bảng đội tuyển, với sự kết hợp giữa hình thức thi trực tuyến trên Internet và sân khấu hóa. Bảng cá nhân dành cho sinh viên Việt Nam ở trong và ngoài nước (không bao gồm sinh viên theo học các ngành Triết học, Kinh tế chính trị, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lịch sử Đảng, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Chính trị học). Bảng đội tuyển dành cho các câu lạc bộ lý luận trẻ trong các trường đại học, học viện, cao đẳng ở trong nước.

 

Các bạn sinh viên tham gia vòng thực trắc nghiệm trực tuyến cá nhân hưởng ứng Hội thi ngay sau lễ khai mạc

 

Bảng A, gồm 4 vòng thi:

Vòng thi trực tuyến: từ ngày 18/5 - 30/6/2023 (6 tuần) theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên ứng dụng Sinh viên Việt Nam.

Vòng thi cấp tỉnh: từ ngày 3/7 - 16/7/2023 (2 tuần) theo hình thức thi do Tỉnh/thành đoàn chủ động xây dựng theo định hướng của Ban Tổ chức.

Vòng thi cấp cụm: gồm 2 phần thi: thực hiện video clip trình bày quan điểm của cá nhân về chủ đề do Ban Tổ chức Hội thi đưa ra (từ ngày 17/7 - 30/7) và vấn đáp (từ ngày 31/7 - 6/8).

Vòng thi chung kết cá nhân toàn quốc: tổ chức theo hình thức sân khấu hóa, diễn ra vào ngày 19/8.

Bảng B, gồm 4 vòng thi:

Vòng thi trực tuyến: từ ngày 19/5 - 29/5, theo hình thức trắc nghiệm trực tuyến trên ứng dụng Sinh viên Việt Nam.

Vòng thi cấp tỉnh: từ ngày 1/6 - 15/6, theo hình thức xây dựng và bảo vệ Đề án triển khai thực hiện chủ đề do Ban Tổ chức Hội thi đưa ra.

Vòng thi cấp cụm, gồm 3 phần thi: thiết kế video clip trình bày dự án (từ ngày 15/6 - 30/6); vấn đáp (diễn ra ngày 1, 2/7) và triển khai dự án (từ ngày 5/7 - 16/8).

Vòng thi chung kết xếp hạng toàn quốc dự kiến diễn ra ngày 20/8/2023, theo hình thức thi sân khấu hóa.

 

Ngay sau lễ khai mạc Hội thi, đồng loạt hơn 60.000 sinh viên của 67 tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc cùng tham gia vòng thực trắc nghiệm trực tuyến cá nhân hưởng ứng Hội thi.

 

Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023 được xây dựng với nhiều điểm đổi mới ấn tượng. Trong đó, đáng chú ý là Hội thi mở rộng sân chơi dành cho đối tượng là sinh viên cả khối ngành chuyên hoặc không chuyên thuộc các câu lạc bộ lý luận trẻ trong các trường đại học, học viện, cao đẳng. Bên cạnh đó, tạo không gian cho các tỉnh, thành đoàn, đoàn trực thuộc chủ động sáng tạo, tổ chức vòng thi cấp tỉnh của đơn vị; nâng cao chất lượng, tính chuyên sâu trong nội dung của Hội thi thông qua hình thức xây dựng và bảo vệ dự án với các chủ đề mang tính thời sự của đất nước. Đặc biệt Hội thi năm 2023 còn cung cấp các bài giảng trực tuyến trên website của Hội thi để các bạn sinh viên học tập, nâng cao kiến thức về các môn học lý luận chính trị.

Tại vòng thi cấp tỉnh Bảng đội tuyển, các đội sẽ tham gia thi xây dựng và bảo vệ Đề án với chủ đề “Giải pháp đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch phù hợp với sinh viên trong tình hình mới”.

 

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư TƯ Đoàn tặng hoa Ban Giám khảo cuộc thi tại lễ khai mạc

 

Hội thi diễn ra với nhiều phần thưởng hấp dẫn, tổng giá trị giải thưởng lên tới hơn 300 triệu đồng. Trong đó, cá nhân và đội tuyển giải Nhất toàn quốc Hội thi Olympic toàn quốc các môn khoa học Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh mang tên “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023 ngoài phần thưởng tiền mặt sẽ được chọn tham gia Hành trình Tuổi trẻ vì biển đảo quê hương tại huyện đảo Trường Sa năm 2024.

 

Hội thi “Ánh sáng soi đường” lần thứ V, năm 2023 do T.Ư Đoàn phối hợp với Ban Tuyên giáo T.Ư, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ GD&ĐT, Bộ LĐTB&XH, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tổ chức. Hội thi nhận được sự đồng hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJI. Tập đoàn được công nhận là Thương hiệu Quốc Gia Việt Nam và nhận nhiều phần thưởng cao quý. Trong 6 năm liên tiếp Tập đoàn Vàng bạc Đá quý DOJ được vinh danh Top 10 Công ty bán lẻ uy tín.

Thông tin về cuộc thi, thí sinh tham khảo tại: website của Trung ương Đoàn: www.doanthanhnien.vn; trang Fanpage Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam; website Hội thi: https://anhsangsoiduong.com.vn.

 

Bảo Anh