Hội nghị Ban thư ký TƯ Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 9 – Khóa X.

15:19 01/03/2023     960

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 01/03, tại Hà Nội, T.Ư Hội sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị Ban thư ký T.Ư Hội SVVN lần thứ 9 – khóa X.

Đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch T.Ư Hội sinh viên Việt Nam; đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực T.Ư Hội sinh viên Việt Nam; đồng chí Nguyễn Bá Cát, Phó trưởng ban Thanh niên Trường học T.Ư Đoàn, Phó Chủ tịch T.Ư Hội sinh viên Việt Nam chủ trì Hội nghị.

 

 

Hội nghị diễn ra trong 01 ngày với nhiều nội dung quan trọng: các đại biểu đã tập trung cho ý kiến về Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên học kỳ I, năm học 2022-2023; Kế hoạch tổ chức Chiến dịch sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh năm 2023; Kế hoạch Hội Sinh viên Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Bên cạnh đó, Hội nghị cũng thảo luận về Quyết định ban hành thang điểm lựa chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu cấp Trung ương giai đoạn 2023-2028; Hướng dẫn tổ chức Đại hội, Hội nghị Hội Sinh viên Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

 

 

Thảo luận tại hội nghị về Báo cáo sơ kết công tác Hội và phong trào sinh viên học kỳ I, năm học 2022 – 2023, nhiều đại biểu bày tỏ sự quan tâm đến phong trào Sinh viên 5 tốt. Theo báo cáo của T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam thì tỉ lệ sinh viên được tuyên dương Sinh viên 5 tốt cấp trường mới chỉ đạt 26,2%. 

Phân tích nguyên nhân về chỉ tiêu sinh viên 5 tốt chưa đạt, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường ĐH Công nghệ TP.HCM, Nguyễn Anh Thơ cho biết: phong trào sinh viên 5 tốt của trường rất sôi nổi, hàng năm tỷ lệ sinh viên đạt danh hiệu này rất cao. Tuy nhiên năm nay tỉ lệ Sinh viên 5 tốt sụt giảm do việc đạt được các tiêu chí khó khăn hơn như: việc tình nguyện phải có giấy khen của UBND cấp huyện trở lên, hay tiêu chí về thể lực phải đạt từ cấp thành phố trở lên…

 

 

Nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó tổng Biên tập Báo Tiền Phong cho rằng, phong trào Sinh viên 5 tốt được triển khai trong nhiều năm nay tạo dấu ấn lớn trong sinh viên với hệ tiêu chí toàn diện. “Những sinh viên đạt được thực sự là những sinh viên toàn năng, nhưng tại sao chỉ một số trường có nhiều sinh viên tham gia, trong khi nhiều trường nổi tiếng lại vắng bóng?”

Theo Nhà báo Phùng Công Sưởng để phong trào Sinh viên 5 tốt thực sự lan tỏa sâu rộng cần đề ra giải pháp quyết liệt, thậm chí có chế tài, đặt chỉ tiêu để các trường thm gia tích cực, đảm bảo chất lượng và số lượng sinh viên 5 tốt các cấp. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh, Bí thư TƯ Đoàn, Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam đề nghị, đối với Chiến dịch sinh viên tình nguyện Mùa hè xanh 2023 cần tập trung cho ý kiến về việc xây dựng thí điểm mô hình mới, công trình hướng tới chào mừng Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

 

 

Về thực hiện nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, theo đồng chí Nguyễn MinhTriết cần xây dựng Kế hoạch của Hội Sinh viên thể hiện đúng, đầy đủ và bám sát Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, chọn những việc nào, phong trào nào thực hiện Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII phù hợp với đối tượng sinh viên cũng như mang màu sắc đặc trưng riêng của tổ chức Hội.

Chiều cùng ngày, đại biểu tiếp tục trao đổi thảo luận nội dung: Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Báo cáo kết quả thực hiện Điều lệ, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội; đề xuất sửa đổi Điều lệ Hội, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Sinh viên Việt Nam; Báo cáo Kiểm điểm của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa X; Đề án đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028; Đề án Ban Chấp hành, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra, Phó Chủ tịch, Chủ tịch, Trưởng Ban Kiểm tra Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam khóa XI.

 

Bảo Anh