Hậu Giang: Công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2021-2022 vượt chỉ tiêu đề ra

09:37 08/09/2022     526

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 07/9, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Hậu Giang tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2021-2022; tổng kết Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè 2022 và tuyên dương “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh năm học 2021-2022.

Tham dự Hội nghị có đồng chí Bùi Hữu Lộc - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh; đồng chí Trương Minh Hoàng – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Hiền – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn; đại diện Thường trực Huyện, Thị, Thành đoàn và Đoàn trực thuộc; Thường trực Hội đồng Đội các huyện, thị, thành phố và các cá nhân, tập thể nhận khen thưởng, tuyên dương trong Hội nghị.

 

Đồng chí Bùi Hữu Lộc - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh và đồng chí Nguyễn Văn Hiền – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao giấy chứng nhận Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh năm học 2021-2022 cho các cá nhân.

 

Trong năm học 2021-2022, công tác Đoàn, Đội trường học trong toàn tỉnh đã có bước phát triển mới; các hoạt động, phong trào được triển khai sâu rộng với nhiều mô hình hay, cách làm mới, nội dung phong phú và hình thức linh hoạt, phù hợp với từng đối tượng, được đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và học sinh sinh viên nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ. Theo đó, công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021-2022 đã thực hiện đạt và vượt 12/12 chỉ tiêu đề ra, nổi bật như đã vận động 3,45/1 tỷ đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên đạt 345%; công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022 thực hiện đạt và vượt 10/10 chỉ tiêu, tiêu biểu như xây dựng mới được 27/8 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi trên địa bàn đạt 337,5%.

Về Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh đã chủ động, sáng tạo trong cách thức triển khai thực hiện các nội dung của Chiến dịch, tạo hiệu ứng đồng bộ, rộng khắp trong toàn Đoàn, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên thanh niên và học sinh sinh viên tham gia, với tổng kinh phí huy động thực hiện Chiến dịch hơn 8,1 tỷ đồng. Nổi bật là các cấp bộ Đoàn đã thực hiện đạt và vượt 14/14 chỉ tiêu đề ra, trong đó có 10 chỉ tiêu thực hiện đạt trên 200%, tiêu biểu như: Sửa chữa 54,5/21km và làm mới ít nhất 24,7/8km đường giao thông nông thôn; xây dựng mới 54/8 tuyến đường (hẻm) văn minh với các tiêu chí “Sáng - Xanh -Sạch - Đẹp - Văn minh - An toàn” tại khu vực đô thị; khám sàng lọc các bệnh lý hậu Covid-19, bệnh mạn tính cho 10.593/1.250 người dân và tư vấn tâm lý cho 9.267/1.650 đoàn viên, thanh thiếu nhi; trồng mới 189.190/40.000 cây xanh; xây mới 37/11 nhà Khăn quàng đỏ, nhà nhân ái, nhà tình nghĩa; xây dựng mới hoặc sửa chữa 56/16 điểm sinh hoạt, vui chơi cho thiếu nhi, công trình “Vì đàn em thân yêu”; vận động đoàn viên thanh niên đề xuất 6.466/1.900 ý tưởng, sáng kiến; tư vấn hướng nghiệp cho 8.016/2.000 lượt đoàn viên thanh niên và giới thiệu việc làm cho 6.545/1.600 thanh niên; hỗ trợ 63/8 dự án khởi nghiệp sáng tạo của thanh niên; tập huấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho 3.505/1.600 đoàn viên, thanh niên nông thôn.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bùi Hữu Lộc - Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh đã ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được trong công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2021-2022. Ngoài ra, đồng chí cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn, Đội trong thời gian tới cần tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền giáo dục, nhất là cho lực lượng thanh niên trong khối trường học; bám sát nội dung chương trình năm học 2022-2023 của tỉnh và chọn lọc triển khai thực hiện có hiệu quả những nhiệm vụ đột phá của các địa phương, đơn vị; tiếp tục thực hiện tốt việc lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên thanh niên trong trường học, trẻ em nói thông qua các kênh của Đoàn, Đội các cấp; quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp trong khối trường học; đôn đốc công tác kiểm tra, giám sát và lấy hiệu quả tổ chức thực hiện các phong trào, chương trình thi đua của các đồng chí Bí thư, Phó Bí thư Đoàn trường, giáo viên làm Tổng Phụ trách Đội làm cơ sở đề xuất khen thưởng, đánh giá xếp loại cuối năm,… và đặc biệt là quan tâm tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hậu Giang lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027.

Dịp này, Ban Tổ chức Hội nghị đã trao tặng bằng khen của Trung ương Đoàn cho 08 tập thể và bằng khen của UBND tỉnh cho 10 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi năm học 2021-2022; trao giấy chứng nhận Danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”, “Học sinh 3 rèn luyện”, “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh năm học 2021-2022 cho 45 cá nhân. Trao bằng khen của Tỉnh đoàn cho 34 tập thể và 36 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong Công tác Đoàn, Đội trường học năm học 2021-2022 và Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022, trong đó Tỉnh đoàn cũng đã trao bằng khen cho 05 đơn vị đạt thứ hạng thi đua trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2022 với 01 giải nhất, 02 giải nhì, 02 giải ba, đơn vị Huyện đoàn Phụng Hiệp xuất sắc giành giải nhất trong Chiến dịch./.

 

Trần Phường