Hải Dương: Đại hội điểm Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Giang

07:47 11/05/2012     6318

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong hai ngày 09,10/5, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Bình Giang, Hải Dương lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2012- 2017 với sự tham gia của 141 đại biểu. Đây là đơn vị được Ban Thường vụ tỉnh Đoàn Hải Dương lựa chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện, bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội.

L
Lãnh đạo T.Ư Đoàn, tỉnh Đoàn, huyện Bình Giang tặng hoa chúc mừng tân Bí thư và Ban Chấp hành khóa mới

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng- Bí thư Trung ương Đoàn và đồng chí Hoàng Quốc Thưởng- Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương dự, chỉ đạo Đại hội.


Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Mạnh Dũng (bìa phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng- Bí thư Trung ương Đoàn (bìa phải) tặng hoa chúc mừng Đại hội

Nhiệm kỳ 2007- 2012, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi được các cấp bộ Đoàn huyện Bình Giang triển khai rộng khắp, thu được nhiều kết quả quan trọng; phong trào 5 xung kích- 4 đồng hành phát triển trên lĩnh vực thu hút đông đảo ĐVTN tích cực  tham gia, đảm bảo an ninh chính trị; củng cố tổ chức Đoàn, Hội, Đội, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên. Toàn huyện có 125 gương thanh niên sản xuất kinh doanh giỏi với thu nhập trên 50 triệu đồng/năm; 41 trang trại, mô hình thanh niên phát triển kinh tế với mức đầu tư từ 150 triệu đồng trở lên; 1322 lượt người hiến máu thu được với 500 đơn vị máu, duy trì 18 đội TNXK tình nguyện bảo vệ môi trường, 22 đội giữ gìn ATGT, 18 đội xung kích an ninh. Đặc biệt, các cơ sở Đoàn trong huyện đã hoàn thành 119 công trình, phần việc thanh niên từ huyện đến cơ sở trị giá gần 3 tỷ đồng; tặng quà, khám bệnh, phát thuốc cho 632 người thuộc đối tượng gia đình chính sách, TNXP và nhân dân với số kinh phí trên 800 triệu đồng; tặng trên 1000 suất quà trị giá 1,5 tỷ đồng...

Trong nhiệm kỳ mới, 2012- 2017, Đại hội đặt ra mục tiêu xây dựng lớp thanh niên Bình Giang giàu lòng yêu nước, có tri thức, sức khỏe, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, phát huy tiềm năng, tạo môi trường lành mạnh cho thanh niên phát triển và phấn đấu cùng Đảng bộ và nhân dân tạo nền tảng đến năm 2020 huyện Bình Giang trở thành Thị xã Bình Giang. Đại hội cũng đề ra khẩu hiệu hành động: "Tuổi trẻ Bình Giang đoàn kết, sáng tạo, xung kích tình nguyện trong sự nghiệp CNH-HĐH quê hương, đất nước".

Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương Hoàng Quốc Thưởng tặng cờ thi đua cho huyện Đoàn Bình Giang
Bí thư Tỉnh Đoàn Hải Dương Hoàng Quốc Thưởng (bìa trái) tặng cờ thi đua cho huyện Đoàn Bình Giang

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Hải Dương đã tặng cờ thi đua cho huyện Đoàn Bình Giang là đơn vị có thành tích xuất sắc trong việc triển khai và tổ chức thực hiện phong trào  “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc” và “4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” nhiệm kỳ 2007- 2012.

Với tinh thần làm việc khẩn trương, nghiêm túc, đoàn kết, dân chủ, các đại biểu đã nhất trí bầu 19 đồng chí tham gia Ban Chấp hành khóa mới, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc- nguyên Bí thư huyện Đoàn khóa XXII tái đắc cử khóa XXIII, nhiệm kỳ 2012- 2017, đại hội cũng bầu 14 đồng chí tham dự Đại hội đại biểu Đoàn cấp trên, trong đó có 02 đại biểu dự khuyết.