Hải Dương: 125 đại biểu chính thức tham gia đại hội điểm khối các trường Đại học, Cao đẳng

16:49 09/06/2023     1012

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Ngày 8/6, tại Hội trường C trường Đại học Sao Đỏ, Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Sao Đỏ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2023 - 2025 đã thành công tốt đẹp. Đây là Đại hội điểm khối các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

Đến dự và chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Nguyễn Hồng Sáng - UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn; Dương Thị Hương Giang - Phó Bí thư Tỉnh đoàn; đồng chí Hoàng Trọng Hiển - Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh; Nhà giáo ưu tú, TS.Nguyễn Trọng Các – Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Sao Đỏ.

 

 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Sao Đỏ đã đạt được những thành tích nổi bật: 03 sinh viên được Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam trao tặng giải thưởng “Sao Tháng Giêng”. Năm 2022, đoại 01 giải ba, 01 giải khuyến khích tại kỳ thi Olympic Toán học sinh viên - học sinh toàn quốc. Năm 2023, 04 đội thi Robocon Việt Nam của Trường Đại học Sao Đỏ lọt vào vòng chung kết toàn quốc; Trong giai đoạn dịch Covid-19, đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ, sinh viên nhà trường đã sản xuất hơn 600 lít nước rửa tay khô Sao Đỏ (Nano bạc), chế tạo hoàn thiện 3 robot vận chuyển nhu yếu phẩm phục vụ tại các điểm cách ly và trung tâm điều trị Covid-19 của tỉnh, phát triển hơn 50 máy sát khuẩn tay tự động tại Hải Dương, Thái Bình và một số tỉnh, thành phố khác; Hằng năm, Hội Sinh viên trường cùng với Đoàn trường đã huy động đoàn viên thanh niên tham gia phục vụ các lễ hội; thường xuyên tổ chức các chương trình thiện nguyện, trao tặng 1.235 suất quà.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Trọng Các - Chủ tịch Hội đồng trường đánh giá những kết quả đã đạt được của Hội Sinh viên trường trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời yêu cầu Hội Sinh viên trường triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới: Đổi mới mô hình tổ chức và các hoạt động theo hướng sinh động hơn, hấp dẫn hơn để thu hút, tập hợp được nhiều sinh viên; Đảng bộ và các phòng, khoa, trung tâm của trường cần tiếp tục chăm lo, xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức, hành động.

Với khẩu hiệu ““Tuổi trẻ Trường Đại học Sao Đỏ Khát vọng - Sáng tạo - Hội nhập - Phát triển” cũng đã đề ra mục tiêu, phương hướng và 07 chỉ tiêu trong nhiệm kỳ 2023 – 2023: mỗi hội viên tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện, tất cả các liên chi hội tổ chức thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt"; phấn đấu 01 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương, 02 sinh viên đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng”. Tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động các Câu lạc bộ Khởi nghiệp, Lý luận trẻ; tổ chức ít nhất 01 hoạt động nâng cao năng lực số cho sinh viên...

Tại Đại hội đã tiến hành Hiệp thương bầu Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường gồm 15 đồng chí; hiệp thương bầu Ban Kiểm tra gồm 05 đồng chí; hiệp thương  bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Hải Dương lần thứ IV, nhiệm kỳ 2023 – 2028 gồm 38 đồng chí.

 

 

Đại diện cho Ban Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh, đồng chí Hoàng Trọng Hiển, Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã ghi nhận những cố gắng, nỗ lực của Hội Sinh viên Việt Nam trường Đại học Sao Đỏ trong nhiệm kỳ vừa qua, nhấn mạnh các nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới, đặc biệt nhấn mạnh công tác nắm bắt dư luận trong sinh viên, hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp sau khi ra trường, phong trào “Sinh viên 5 tốt”, phong trào sáng tạo trong sinh viên.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh đã trao bằng khen cho 01 tập thể và 06 cá nhân có thành tích xuất sắc có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào Sinh viên nhiệm kỳ 2020 – 2023./.

 

Ngọc Anh