Hạ thấp tuổi BCH, bầu trực tiếp bí thư

21:00 30/04/2012     3912

Hoạt động Hội, Đội   Cho đến thời điểm cuối tháng 4, hơn 70% các cơ sở đoàn trong cả nước đã tiến hành tổ chức đại hội. Qua nhìn nhận, đại hội Đoàn cấp cơ sở nhiệm kỳ 2012-2017 có nhiều nét mới so với trước, cả về độ tuổi ban chấp hành và tiến trình tổ chức đại hội, đặc biệt là hơn 30% đoàn cơ sở bầu trực tiếp bí thư tại đại hội.
Các nhiệm kỳ trước, đại hội đoàn các cấp tiến hành trong 2 năm, nhưng nhiệm kỳ 2012-2017, Trung ương Đoàn đã thống nhất tổ chức đại hội 4 cấp trong cùng một năm 2012. Theo quan điểm của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, việc tổ chức đại hội 4 cấp trong một năm có lợi trong việc đồng loạt triển khai nghị quyết một cách thống nhất từ trung ương đến cơ sở. Vì thế, với những đơn vị chưa hết nhiệm kỳ thì sẽ rút ngắn nhiệm kỳ và những đơn vị đã đến nhiệm kỳ thì có thể kéo dài nhiệm kỳ để thống nhất đại hội trong năm 2012. Qua các đại hội đoàn cấp cơ sở, điều ghi nhận là đã thực hiện được việc trẻ hóa đội ngũ ban chấp hành (BCH), trẻ hơn một tuổi so với trước đây (bình quân, độ tuổi BCH cấp cơ sở là dưới 28 tuổi). Đại hội đoàn các nhiệm kỳ trước thường tiến hành "bầu tròn", nghĩa là giới thiệu bao nhiêu bầu bấy nhiêu, nhưng đại hội nhiệm kỳ 2012-2017 đã nâng cao tính dân chủ, nhân sự bầu BCH, ban thường vụ và chức danh phó bí thư đều có số dư ít nhất là 15%. Đặc biệt, không còn cơ cấu "cứng", "mềm" như trước, những người được giới thiệu đều phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện và tiêu chuẩn để khi được bầu, có thể đảm đương được công việc và nhiệm vụ mới.
a
Tuổi trẻ Thủ đô luôn sẵn sàng chung tay, góp sức xây dựng Tổ quốc ngày càng vững mạnh, hiện đại.

Anh Dương Văn An, Bí thư Trung ương Đoàn cho biết, nhiệm kỳ 2012-2017, nét mới nổi bật nhất là việc bầu trực tiếp bí thư tại đại hội và theo kế hoạch có từ 25 đến 30% đoàn cơ sở bầu trực tiếp, nhưng đến nay đã đạt hơn 30% cơ sở thực hiện. Không chỉ ở cấp cơ sở, mà tới đây bầu bí thư trực tiếp sẽ được nhân rộng để phát huy tối đa yếu tố dân chủ, dự kiến sẽ có 15 đến 20% đoàn cấp quận, huyện đại hội bầu trực tiếp bí thư. Trung ương Đoàn đã thành lập 11 đoàn công tác nhằm hỗ trợ, giúp đỡ và giải quyết ngay những vấn đề mới phát sinh tại các đơn vị tổ chức đại hội. Qua theo dõi, cơ bản các đơn vị cơ sở đã đại hội theo đúng kế hoạch, chương trình đề ra, không có điều gì vướng mắc.

Tại Hà Nội, tính đến ngày 25-4, có 75% cơ sở đoàn trong tổng số 1.365 cơ sở đoàn đã tổ chức xong đại hội, trong đó có 365 đơn vị bầu trực tiếp bí thư tại đại hội. Đặc biệt nhiều đơn vị còn hoàn thành sớm đại hội cấp cơ sở so với kế hoạch của Thành đoàn Hà Nội (30-4-2012). Tiêu biểu như huyện Thanh Trì, ngày 25-2 đã hoàn thành xong đại hội đoàn cấp cơ sở, trong đó 19/35 đơn vị bầu bí thư trực tiếp tại đại hội; huyện Gia Lâm cũng xong trước 17-4 gồm 47 cơ sở, trong đó 26 đơn vị bầu bí thư trực tiếp tại đại hội (đạt 55,3%), vượt chỉ tiêu Thành đoàn Hà Nội giao (Thành đoàn Hà Nội giao từ 25 đến 30%). Ngay sau đại hội, các BCH đoàn cơ sở đã tiến hành họp phiên thứ nhất, bầu ban thường vụ, bí thư, phó bí thư, trong đó danh sách bầu ban thường vụ bảo đảm số dư ít nhất 15%. Theo Phó Bí thư Huyện đoàn Gia Lâm Hoàng Anh Tú thì việc bầu chọn trực tiếp thủ lĩnh thanh niên tại đại hội đã tạo không khí dân chủ trong đoàn, có rất nhiều cái lợi. Nếu thủ lĩnh nhận được sự tín nhiệm cao của đoàn viên sẽ rất thuận lợi khi triển khai các phong trào hoạt động tại địa phương; nếu số phiếu chưa cao, tín nhiệm thấp thì cũng là dịp nhắc nhở cán bộ đoàn nhìn lại mình, điều chỉnh bản thân, để nhận được sự ủng hộ, tín nhiệm của đoàn viên, thanh niên.

Nhìn chung, các cơ sở đoàn trên địa bàn thành phố Hà Nội đều bám sát kế hoạch, hướng dẫn của đoàn cấp trên, thực hiện tốt công tác chuẩn bị nên quá trình diễn ra đại hội thuận lợi. Ngoài thực hiện đúng tinh thần hướng dẫn tổ chức đại hội của Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội còn chỉ đạo các quận, huyện, thị đoàn và đoàn trực thuộc hướng dẫn các cơ sở đại hội trình bày báo cáo tóm tắt tại đại hội, dành nhiều thời gian cho các đại biểu thảo luận các vấn đề mà tuổi trẻ quan tâm. Các nội dung tham luận tại đại hội có nhiều đổi mới, đi sâu vào các vấn đề cấp thiết như cách thức thu hút tập hợp thanh niên đi làm ăn xa, nhưng vẫn giữ liên lạc và sinh hoạt chi đoàn; vấn đề thu nhập, việc làm cho thanh niên và công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động tình nguyện vì cộng đồng...

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban tổ chức Trung ương Đoàn, tại một số đại hội cấp cơ sở, đoàn cấp trên vẫn còn làm thay, dẫn đến văn kiện chưa sát với thực tiễn địa phương. Trong báo cáo tổng kết nhiệm kỳ, còn nặng về liệt kê thành tích, thiếu tính tổng kết, phát hiện, đánh giá đúng mức ưu điểm, khuyết điểm của công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong nhiệm kỳ. Đặc biệt, một số đơn vị, chuẩn bị đại hội chỉ chú trọng vào công tác điều hành của đoàn chủ tịch đại hội, chưa quan tâm hướng dẫn quy trình, quy định và cách thực hiện nhiệm vụ cho ban kiểm phiếu, ảnh hưởng không nhỏ đến chương trình đại hội. Anh Đặng Quốc Toàn, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đoàn cho biết, những hạn chế này sẽ được Trung ương Đoàn tiếp tục chỉ đạo các tỉnh, thành đoàn rút kinh nghiệm, cùng với các quận, huyện, thị đoàn bám sát, hướng dẫn các đơn vị chưa tiến hành đại hội tránh được những hạn chế nêu trên.