Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thanh tra Chính phủ lần thứ VI, nhiệm kỳ 2012 - 2017

08:45 29/03/2012     8649

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Sáng ngày 26/3/2012, tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Khối đã chỉ đạo thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thanh tra Chính phủ lần thứ VI nhiệm kỳ 2012-2017. Đây là đoàn cấp huyện đầu tiên trong Khối tổ chức đại hội.
Tới dự và chỉ đạo đại hội có: đồng chí Lê Tiến Hào, Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ; đồng chí Nhữ Quang Cảnh, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, đại diện lãnh đạo cục, vụ, đơn vị và toàn thể các đồng chí đoàn viên cơ quan TTCP.,
Các đại biểu thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội
Các đại biểu thực hiện quyền bầu cử tại Đại hội

Đoàn thanh niên cơ quan Thanh tra Chính phủ hiện có tổng số 161 đoàn viên (chiếm 21,58% cán bộ công chức, viên chức của cơ quan), trong đó: trình độ tiến sỹ có  01 đoàn viên, thạc sỹ 18 đoàn viên, đại học là 124 đoàn viên.

Nhiệm kỳ qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của BCH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Khối Các cơ quan Trung ương, của Đảng ủy TTCP và cấp ủy các cục, vụ, đơn vị của TTCP, ĐTN cơ quan đã được củng cố, kiện toàn, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, vượt qua khó khăn thách thức, có nhiều hoạt động phong phú, sôi nổi, thiết thực, tổ chức được nhiều phong trào hành động lành mạnh, thu hút được đông đảo đoàn viên thanh niên cơ quan tham gia như: Cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, “phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và bảo vệ tổ quốc”, “phong trào 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, hiến máu nhân đạo, nghĩa tình biên giới hải đảo, giúp đỡ người nghèo, thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, truyền thống cách mạng, đạo đức lối sống cho đoàn viên thanh niên có nhiều chuyển biến tích cực; công tác xây dựng tổ chức, tập hợp đoàn viên thanh niên ngày càng đổi mới và hiệu quả; công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng cơ quan trong sạch vững mạnh được phát huy. Hoạt động của ĐTN cơ quan đã cổ vũ, phát huy tính năng động sáng tạo và sức trẻ của đoàn viên thanh niên, khẳng định vai trò xung kích của tổ chức đoàn trong cơ quan.

Được sự quan tâm của Lãnh đạo TTCP, lãnh đạo các cục, vụ, đơn vị nên đoàn viên, thanh niên đã được cử đi học tập chính trị, chuyên môn nghiệp vụ ở trong nước và ngoài nước, được phân công giữ các vị trí quan trọng trong đoàn thanh tra, được đề bạt giữ các chức vụ lãnh đạo cấp vụ, cấp phòng, được tham gia cấp ủy các cấp, 68 đoàn viên thanh niên đã được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam,…

Những thành tích của ĐTN cơ quan đã đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ của Thanh tra Chính phủ và toàn ngành thanh tra, góp phần xây dựng cơ quan Thanh tra Chính phủ và Đảng bộ TTCP trong sạch vững mạnh.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nhữ Quang Cảnh, Phó Bí thư Đoàn Khối các cơ quan Trung ương ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đoàn Thanh niên Thanh tra Chính phủ đạt được trong nhiệm kỳ. Ban Chấp hành Đoàn Thanh tra Chính phủ đã củng cố kiện toàn tổ chức, vượt qua những khó khăn thách thức thực hiện tốt các hoạt động đoàn. Đồng chí nhấn mạnh, trong nhiệm kỳ mới, BCH Đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm: động viên cán bộ, đoàn viên thanh niên xung kích trong thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh trong cán bộ, đoàn viên thanh niên ngành Thanh tra; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đoàn kết, tập hợp đoàn viên thanh niên theo yêu cầu mới; nâng cao chất lượng toàn diện phong trào 5 xung kích phát triển kinh tế xã hội và 4 đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp; tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình hành động thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối, Đại hội Đảng bộ Thanh tra Chính phủ; xây dựng chương trình hành động của đoàn gắn với chương trình hoạt động của Đảng ủy, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ… Đồng thời phát huy sức mạnh tập thể xây dựng tổ chức Đoàn các cấp ngày càng phát triển.

Sau một thời gian làm việc khẩn trương và nghiêm túc, với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 15 đồng chí, đảm bảo số dư theo quy định và bầu 02 đại biểu chính thức dự Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ II, nhiệm kỳ 2012 - 2017.