Cựu cán bộ Đoàn, Hội góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI

21:35 18/09/2023     1266

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Chiều 18/9, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến cựu cán bộ Đoàn, Hội, Hội đồng tư vấn và các chuyên gia góp ý dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028.

Đồng chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Minh Triết, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam; đồng chí Hồ Hồng Nguyên, Trưởng Ban Thanh niên Trường học Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.  

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 là sự kiện chính trị quan trọng. Đại hội dự kiến diễn ra vào tháng 12/2023 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham gia của 700 đại biểu.

 

 

Nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của Đại hội XI, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã đề ra yêu cầu và có kế hoạch chuẩn bị cho việc xây dựng nội dung từ sớm. Ngay từ năm 2022, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam đã tiến hành xây dựng các đề án, kế hoạch, hướng dẫn triển khai tổ chức Đại hội Hội Sinh viên các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết, nhằm đảm bảo tính khoa học, khách quan, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cũng đã tiến hành 2 cuộc khảo sát, nghiên cứu và lấy ý kiến sinh viên trên diện rộng gồm: Đề tài nghiên cứu “Lối sống và định hướng giá trị của sinh viên hiện nay” (số lượng mẫu định lượng hơn 25.000 sinh viên và số lượng mẫu định tính gần 100 sinh viên) và chương trình khảo sát trực tuyến “Hiến kế sinh viên” (số lượng sinh viên tham gia đóng góp hơn 10.500 người).

Bên cạnh việc cung cấp chất liệu khách quan, thực tiễn để xây dựng Báo cáo chính trị, việc triển khai các hoạt động khảo sát đã tạo đợt sinh hoạt sâu rộng trong hội viên, sinh viên Việt Nam đóng góp, hiến kế, chia sẻ mong muốn, khát vọng của sinh viên góp phần xây dựng Hội Sinh viên Việt Nam ngày càng vững mạnh và phát triển.

Đến nay quá trình lấy kiến, hoàn chỉnh dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội XI đã trải qua 11 lần xin ý kiến tại các khối đối tượng khác nhau ở cả 3 miền Bắc, Trung Nam, sinh viên ở nước ngoài. Các ý kiến tại các hội nghị, đại hội cơ sở đã được nghiên cứu, chắt lọc, tiếp thu những ý kiến hợp lý, xác đáng để đưa vào các dự thảo báo cáo chính trị.

 


“Với tiêu đề “Vun đắp lý tưởng cách mạng; đồng hành, phát huy sinh viên Việt Nam phấn đấu vì sự phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; xây dựng Hội vững mạnh”, dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ XI đã tập trung phân tích kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ X, bối cảnh trong và ngoài nước, tình hình sinh viên giai đoạn tiếp theo. Bên cạnh đó, dự thảo cũng đã cập nhật, tiếp thu các chủ trương, nội dung mới của Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, từ đó đề ra phương hướng, quan điểm chỉ đạo và các giải pháp trọng tâm, cụ thể hoá cho công tác Hội, phong trào sinh viên nhiệm kỳ XI”, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết cho biết.

Giúp sinh viên có 3 yếu tố: Thể lực - kỹ năng - hội nhập

Tại hội nghị, đồng chí Hoàng Bình Quân, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương, nguyên Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, nguyên Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam đánh giá cao việc chuẩn bị dự thảo báo cáo chính trị của Ban tổ chức.

 

 

Theo đồng chí Hoàng Bình Quân, bối cảnh hiện nay có những thay đổi rất lớn, tác động mạnh mẽ đến sinh viên cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Việt Nam hội nhập sâu rộng… Theo đó, dự thảo báo cáo phải khắc họa được vai trò, vị thế của sinh viên bởi đây là bộ phân ưu tú nhất của thanh niên Việt Nam. Sinh viên là nguồn trí tuệ của nước nhà, lực lượng tiên phong và then chốt xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

“Ở giai đoạn hiện nay, sinh viên phải có 3 yếu tố: Thể lực - kỹ năng (về công nghệ, truyền thông, tư duy sáng tạo và phản biện) - hội nhập. Bên cạnh đó, sinh viên ngày nay có rất nhiều điểm khác biệt với thế hệ trước. Do đó, Hội Sinh viên phải “bắt trend” để có sự đổi mới trong công tác Hội. Phong trào phải có tính hiệu triệu. Đặc biệt, trong thời đại công nghệ 4.0, Hội Sinh viên cần tận dụng tối đa công nghệ và mạng xã hội để tăng chiều sâu trong thu hút tập hợp sinh viên”, đồng chí Hoàng Bình Quân chia sẻ.

Góp ý tại Hội nghị, đồng chí Bùi Đặng Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, nguyên Bí thư T.Ư Đoàn cho rằng, nhiệm kỳ 5 năm vừa qua có đến 3 năm dịch COVID-19 hoành hành. Vì thế, Báo cáo chính trị cần làm rõ tác động của dịch bệnh đến công tác Hội, phong trào sinh viên, cũng như đời sống, tâm sinh lý của sinh viên như thế nào.

 


Bên cạnh đó, bổ sung nội dung công tác tuyên truyền giáo dục rèn luyện bản lĩnh văn hóa dân tộc và tiếp thu tinh hoa văn hóa thế giới trong bối cảnh hội nhập mạnh mẽ; tăng giáo dục làm việc nhóm; đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp; ý thức trách nhiệm cộng đồng trong mỗi bạn sinh viên. Đồng thời, quan tâm vui chơi giải trí sinh hoạt rèn luyện thể chất cho sinh viên hiện nay.

Đồng chí Trần Thị Mai Hương, nguyên Tổng Thư ký Hội Sinh viên Việt Nam cũng đánh giá cao dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI.

 


Tuy nhiên, theo đồng chí Trần Thị Mai Hương, chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên cần được chú trọng nhiều hơn, phải gắn với mối quan tâm của sinh viên. Đặc biệt, Hội Sinh viên phải đưa ra được các phong trào, hoạt động gắn với đời sống, lo toan hàng ngày của sinh viên. Bên cạnh đó, việc bảo vệ quyền của sinh viên phải được quan tâm. Trong bối cảnh cá nhân hóa, phân tán về lối sống thì việc đoàn kết sinh viên phải được đặt ra.

Phó Bí thư Thành đoàn Hà Nội, nguyên Phó Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trần Quang Hưng đề xuất cần biến lực lượng sinh viên thành chủ thể trong các hoạt động của Hội.

 


Bên cạnh đó, Trung ương Hội Sinh viên cần có giải pháp công nhận, quản lý các mô hình của sinh viên, khai thác tiềm năng của các Hội Sinh viên Việt Nam ở ngoài nước. Mặt khác, cần có sự liên thông giữa 2 đề án “Chuyển đổi số các hoạt động Hội Sinh viên Việt Nam”, “Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp, lập nghiệp”.

Phát biểu kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Triết cho biết: Những ý kiến góp ý lần này có vai trò rất quan trọng trong việc tham góp các nội dung văn kiện xác lập quan điểm xây dựng Báo cáo chính trị dựa trên nguyên tắc kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa kiên định và đổi mới, giữa kế thừa và phát triển, trên cơ sở phát huy dân chủ rộng rãi trong nhiều nhóm đối tượng. 

 


Dưới góc nhìn sâu sắc của các đại biểu đã có nhiều năm gắn bó với phong trào sinh viên và tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam, những ý kiến thấu hiểu, thiết thực, mang tính khái quát cao sẽ góp phần hoàn thiện dự thảo báo cáo chính trị có chất lượng, nhất là trong định hướng công tác Hội và phong trào sinh viên giai đoạn tiếp theo.

 

Bảo Anh