Cần Thơ: Đề ra 12 chỉ tiêu cho công tác Đoàn trường học năm học 2022-2023

09:55 31/08/2022     1146

Hoạt động Hội, Đội   ĐTN: Chiều ngày 30/8, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2021-2022 và triển khai chương trình năm học 2022-2023 tại Trường Đại học Tây Đô.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ; đồng chí Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Cần Thơ; đồng chí Phạm Vương Quốc Khôi, Trưởng phòng Đoàn thể và các Hội – Ban Dân vận Thành ủy Cần Thơ; đồng chí Lê Văn Thảo, Trưởng phòng Khoa giáo, Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ cùng đại diện cán bộ đoàn trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

 

Đồng chí Lâm Văn Tân, Phó Bí thư Thành đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Sinh viên Việt Nam thành phố Cần Thơ trao cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021-2022 cho Đoàn Trường Đại học Cần Thơ, Đoàn Trường Cao đẳng Cần Thơ. 

 

Trong năm học 2021 - 2022, công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học thành phố Cần Thơ đã linh hoạt đổi mới phương thức, nội dung phù hợp với tình hình thực tế. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho đoàn viên, thanh niên luôn được quan tâm thực hiện thông qua việc tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị về tầm quan trọng và nhiệm vụ của Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; về Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 - 2030; tổ chức cho đoàn viên, thanh niên trường học đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; triển khai học tập chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 04 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên... Bên cạnh đó cũng thường xuyên tổ chức các hành trình “Đến với bảo tàng, đến với các địa danh lịch sử”, “Hành trình về các địa chỉ đỏ”, “Về nguồn”, giao lưu cùng nhân chứng lịch sử, tuyên truyền phổ biến pháp luật... thu hút hàng trăm ngàn lượt đoàn viên thanh niên tham gia. 

Cùng với việc thực hiện tốt công tác giáo dục, tổ chức Đoàn Trường học trên địa bàn thành phố Cần Thơ cũng triển khai tốt các phong trào hành động cách mạng, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn viên thanh niên khối trường học học tập, nghiên cứu, tình nguyện, cống hiến, trưởng thành. Một số kết quả nổi bật từ các phong trào như: thực hiện 812 công trình phần việc thanh niên với hơn 132.684 lượt đoàn viên, học sinh sinh viên tham gia; thu hút 10.000 lượt đoàn viên thanh niên tham gia hoạt động phòng chống Covid-19 đã; hỗ trợ trao 15.920 phần quà, hỗ trợ giúp nông dân tìm đầu ra cho 189,2 tấn nông sản các loại. Từ Chiến dịch Hoa phượng đỏ năm 2021 thu hút 38 đội hình với 783 đoàn viên học sinh và 131 cán bộ đoàn tham gia; huy động hơn 300 tình nguyện viên tham gia 25 đội hình trong Chương trình Tiếp sức mùa thi, hỗ trợ hơn 400; Chương trình Xuân tình nguyện đã triển khai 22 hoạt động thu hút 567 đoàn viên HSSV tham gia, vận động kinh phí tổ chức hơn 500 triệu đồng… 

Ngoài ra, tổ chức Đoàn khối Trường học cũng có nhiều hoạt động để đoàn viên, thanh niên khối trường học học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học: tuổi trẻ đoàn viên thanh niên các trường học đã đóng góp hơn 32.586 ý tưởng, sáng kiến; tích cực tham gia 141 CLB, tổ, đội, nhóm học thuật, nghiên cứu khoa học với khoảng 19.218 học sinh, sinh viên tham gia; tổ chức 16 diễn đàn trao đổi phương pháp học tập, nghiên cứu khoa học trong sinh viên, thu hút khoảng 2.100 sinh viên tham gia; Có 14 Câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt” được thành lập tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn thành phố Cần Thơ với tổng số 3.679 thành viên; Số lượng “Sinh viên 5 tốt” được công nhận cấp trường trong năm học 2020 - 2021 là 2.883 sinh viên. Số lượng “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp trường được công nhận trong năm học 2020 - 2021 là 165 tập thể; 324 sinh viên được công nhận cấp thành phố danh hiệu “Sinh viên 5 tốt”; 22 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” và 08 sinh viên đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp Trung ương; có hơn 11.696 học sinh, sinh viên được hỗ trợ từ các chương trình với tổng số tiền hỗ trợ hơn 4,1 tỷ đồng; Đoàn các trường tổ chức 51 hoạt động tư vấn hướng nghiệp, thu hút sự tham gia của 36.580 học sinh, sinh viên; có hơn 83 hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng thực hành xã hội với sự tham gia của  12.098 học sinh, sinh viên tham dự; có 58 hội thi, hội diễn, liên hoan văn hóa với 40.659 lượt học sinh sinh viên tham gia; có 53 hoạt động giao lưu, giải thể dục, thể thao được tổ chức, thu hút 25.670 lượt học sinh sinh viên tham gia hưởng ứng…

 

Đại biểu tham gia hội nghị đóng góp về nội dung, phương thức hoạt động cho công tác đoàn và phong trào thanh niên trường học trong năm học 2022  -2023

 

Từ kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ đã thống nhất đề ra 12 chỉ tiêu trọng tâm trong chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2022-2023, như: 100% cán bộ Đoàn, đoàn viên, 80% thanh niên được học tập, quán triệt, tuyên truyền về Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; 100% Đoàn các trường có ít nhất 01 phần việc, hoạt động chào mừng và chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; 100% quận, huyện đoàn, đoàn trực thuộc tổ chức ít nhất 01 giải pháp phát huy Sinh viên 5 tốt sau tuyên dương; tổ chức ít nhất 01 hoạt động cấp tỉnh dành riêng cho khối giáo viên, giảng viên trẻ; Giới thiệu ít nhất 800 đoàn viên ưu tú cho Đảng; phấn đấu 40% đảng viên mới được kết nạp từ đoàn viên ưu tú trong trường học…

Ghi nhận kết quả đóng góp trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ trao cờ thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2021-2022 cho Đoàn Trường Đại học Cần Thơ và Đoàn Trường Cao đẳng Cần Thơ, tặng Bằng khen Thành đoàn cho 39 tập thể và 49 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học, năm 2021-2022. Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Thành đoàn Cần Thơ cũng đề xuất Ban Bí thư Trung ương Đoàn trao bằng khen cho 16 tập thể và 26 cá nhân./.

 

Bé Như