Bí thư Đoàn được bầu trực tiếp: Từ lời hứa tới hành động

20:31 05/05/2012     7094

Hoạt động Hội, Đội   Đại hội Đoàn điểm cấp quận, huyện bầu trực tiếp bí thư tại nhiều tỉnh thành đã lựa chọn được những thủ lĩnh thực sự của thanh niên (TN).
Tân Bí thư huyện Đoàn Củ Chi (TPHCM) Nguyễn Thanh Xuân (SN 1981) nhận được 92,5% số phiếu bầu, cao nhất trong số các ứng cử viên được bầu vào BCH huyện Đoàn. Là cử nhân nông nghiệp, Xuân lại có duyên và gắn bó với công tác Đoàn từ năm 2001. Xuân cho biết, sau 11 năm làm cán bộ Đoàn, lần đầu tiên được bầu trực tiếp, trở thành thủ lĩnh TN của hàng nghìn ĐVTN, cô nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm của thủ lĩnh ở cơ sở.

 Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh chúc mừng tân Bí thư Huyện Đoàn Củ Chi Nguyễn Thanh Xuân được bầu trực tiếp tại ĐH.
Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh chúc mừng tân Bí thư Huyện Đoàn Củ Chi Nguyễn Thanh Xuân được bầu trực tiếp tại ĐH.

Tại đại hội, Xuân đề ra chương trình công tác dự án cụ thể nếu trúng cử. “Nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi là xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn kế nhiệm, tạo môi trường rèn luyện ĐVTN. Khi có đội ngũ cán bộ Đoàn nhiệt tình, gương mẫu sẽ tạo sức hút tập hợp TN", Xuân chia sẻ.

Kiều Thanh Nhã (SN 1980), tân Bí thư huyện Đoàn Thạch Thất (Hà Nội) trúng cử với hơn 95% số phiếu bầu trực tiếp từ ĐH cuối tháng 4 cho rằng sự tín nhiệm gắn liền với trách nhiệm của thủ lĩnh. Một tuần sau ĐH, Nhã cùng đồng nghiệp lên chương trình hành động nhằm phát huy sự sáng tạo, sức trẻ của ĐVTN chung tay xây dựng nông thôn mới gắn với các tiêu chí giải quyết việc làm cho TN, nâng cao tay nghề và bảo vệ môi trường. Muốn hoàn thành khối lượng công việc của nhiệm kỳ, Nhã đề xuất chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn tại địa phương, tăng nguồn cán bộ kế cận từ ĐVTN ưu tú.

Đổi mới phương thức giáo dục

Nữ Bí thư huyện Đoàn Thạch Trị (Sóc Trăng) Võ Kim Bằng (SN 1979) trúng cử trực tiếp với số phiếu trên 98% cho biết, sự ủng hộ của ĐVTN tiếp thêm sức mạnh cho cô trên cương vị công tác mới. Từng làm tại văn phòng huyện ủy, lắng nghe ý kiến người dân, chủ yếu là thanh niên, Bằng nhận thấy sức mạnh của Đoàn trong huy động thanh niên chung tay xây dựng nông thôn mới, tạo nguồn vốn, giải quyết việc làm, đặc biệt ở nông thôn.

Trên cương vị thủ lĩnh, Bằng đặc biệt quan tâm việc đổi mới phương thức giáo dục thanh thiếu niên. Cô đề xuất các chương trình sinh hoạt đội nhóm tại các khu dân cư, nâng cao chất lượng đoàn viên thay vì phát triển số lượng.

Với đặc thù công tác Đoàn khối doanh nghiệp, Trần Đại Nghĩa (SN 1981), Bí thư được bầu trực tiếp tại ĐH Đoàn Tổng Cty Bến Thành (TPHCM) cho biết, công tác Đoàn gắn liền với chất lượng, hiệu quả công việc, mang lại lợi nhuận cho đơn vị, quyền lợi cho ĐVTN là trọng tâm xuyên suốt mà thủ lĩnh thanh niên theo đuổi. Nghĩa cho biết, tại 21 cơ sở Đoàn đầu mối trực thuộc luôn có các quỹ tiết kiệm để Đoàn phối hợp với Công đoàn chăm lo đời sống, nhu cầu giải trí của người lao động, chủ yếu là TN.

Trong chương trình công tác của tân bí thư tại ĐH, Nghĩa cùng BCH đề ra 2 công trình thanh niên. Đầu tư vốn sẽ đầu tư kinh phí cho 80 TN trong học tập, lập nghiệp; Phát triển nguồn nhân lực trẻ bằng cách hỗ trợ ít nhất 50 cán bộ Đoàn chủ chốt sử dụng nguồn vốn có hiệu quả tại đơn vị công tác. Chương trình hành động còn bao gồm việc góp phần đổi mới phương thức giáo dục như tổ chức 100 lớp học, cuộc thi nhằm đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn cho ĐVTN.

"Bầu Bí thư trực tiếp tại ĐH phát huy dân chủ trong công tác cán bộ của Đoàn; ĐVTN được thể hiện chính kiến, trực tiếp lựa chọn thủ lĩnh của mình. Đây là dịp để những tân Bí thư nhận thức sâu sắc hơn về vinh dự và trách nhiệm trước sự tín nhiệm của ĐVTN thể hiện qua kết quả phiếu bầu, qua đó có chương trình công tác phát triển tổ chức Đoàn, mang lại quyền lợi cho ĐVTN...”.

Bí thư T.Ư Đoàn Dương Văn An