Bắc Giang: Bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội Đoàn điểm cấp huyện

13:57 08/05/2012     5091

Hoạt động Hội, Đội   Web.ĐTN: Trong hai ngày 04-05/5/01/2012, Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Lạng Giang lần thứ XX, nhiệm kỳ 2012-2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được Tỉnh Đoàn Bắc Giang lựa chọn tổ chức đại hội điểm cấp huyện, tiến hành bầu Bí thư trực tiếp tại Đại hội.
Đến dự Đại hội có đ/c Phạm Phương Chi - Trưởng Ban Quốc tế Trung ương Đoàn; đ/c Mai Sơn – Bí thư Tỉnh Đoàn Bắc Giang; đ/c Bùi Ngọc Sơn - Bí thư huyện uỷ Lạng Giang; đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn, huyện ủy, HĐND, UBND huyện Lạng Giang; Bí thư các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc trong tỉnh cùng 136 đại biểu chính thức của Đại hội.

Đại hội thành lập 03 trung tâm thảo luận tại phiên làm việc thứ nhất. Qua đó có 47 ý kiến tham luận trực tiếp tại Đại hội, đóng góp ý kiến vào dự thảo các văn kiện trình tại Đại hội; đánh giá những thành công, đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi nhiệm kỳ vừa qua, phân tích nguyên nhân, đúc rút bài học kinh nghiệm, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới đáp ứng yêu cầu của tổ chức, phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương. Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành khoá mới gồm 27 đồng chí đều đạt yêu cầu theo tiêu chí Quy chế cán bộ Đoàn; bầu 18 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2012-2017. Đặc biệt, Đại hội tiến hành bầu đồng chí Nguyễn Văn Long giữ chức vụ Bí thư Huyện Đoàn nhiệm kỳ 2012-2017 với kết quả 96% đại biểu đồng ý.

Phát biểu tại Đại hội, đ/c Mai Sơn - Bí thư Tỉnh Đoàn đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp của Đoàn Thanh niên huyện Lạng Giang vào bảng thành tích chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Bắc Giang trong nhiệm kỳ vừa qua; đồng thời chỉ đạo những nội dung công tác trọng tâm trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí nhấn mạnh: tiếp tục tổ chức thực hiện thật tốt việc giáo dục đạo đức lối sống cho thế hệ trẻ theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Chương trình “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam vì dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”; đẩy mạnh công tác đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa 11) về “Một số vấn đề cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay”; tăng cường thu hút, tập hợp thanh niên nông thôn trong giai đoạn hiện nay cần đặc biệt quan tâm tổ chức các hoạt động đồng hành với thanh niên và vận động đoàn viên thanh niên có mô hình kinh tế ổn định tại địa phương, cán bộ chuyên trách, bán chuyên trách, thôn đội trưởng, công an viên… trong độ tuổi thanh niên tham gia làm Bí thư chi đoàn, chi hội; đồng thời quan tâm vận động nữ thanh niên tích cực tham gia sinh hoạt Đoàn, Hội tại địa phương. Cổ vũ, động viên ĐVTN thi đua thực hiện thắng lợi 5 chương trình kinh tế - xã hội thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 20, nhiệm kỳ 2010-2015.

Ngay sau Đại hội, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn tổ chức họp các đồng chí Bí thư các huyện, thành Đoàn và Đoàn trực thuộc nhằm đánh giá, rút kinh nghiệm tổ chức thành công Đại hội Đoàn cấp huyện trong tỉnh, tiến tới tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Bắc Giang lần thứ XV, nhiệm kỳ 2012-2017.