Tuổi trẻ Việt - Lào - Campuchia chung tay vun đắp tình hữu nghị

09:18 15/10/2020     1897

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Tuy chỉ diễn ra trong 01 ngày nhưng Chương trình giao lưu hữu nghị thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia đã ghi lại những dấu ấn tốt đẹp trong lòng hơn 80 thanh niên, học sinh, sinh viên ba nước Đông Dương,

Ngày 11/10/2020, tại huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước, Tỉnh Đoàn, Sở Ngoại vụ, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị tỉnh Bình Phước đã phối hợp với Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP. HCM (HUFO) tổ chức Chương trình giao lưu thanh niên, học sinh, sinh viên Việt Nam - Lào - Campuchia.

 

 

Đây là lần thứ tư HUFO, Hội hữu nghị Việt Nam - Campuchia, Hội hữu nghị Việt Nam - Lào TP.HCM phối hợp với Tỉnh Đoàn Bình Phước đưa đoàn sinh viên Campuchia và Lào đến giao lưu với thanh niên địa phương,qua đó khẳng định mối quan hệ ba nước Đông Dương đời đời bền vững và phát triển tốt đẹp.

Tại chương trình, lãnh đạo tỉnh Bình Phước đã trao tặng đặc sản địa phương cho từng đại biểu sinh viên Lào và Campuchia. Bên cạnh đó, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh đã trao tặng 300 thùng mì tôm và 100 đèn pin với tổng giá trị 40 triệu đồng cho Đoàn thanh niên Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh Bình Phước để phục vụ công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.

Gần đây, vào đầu tháng 9/2020, Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị TP. Hồ Chí Minh đã đến thăm, tặng quà và vật tư y tế trị giá gần 224 triệu đồng cho chiến sĩ Bộ đội biên phòng tỉnh Bình Phước.

Khám phá các sắc màu văn hóa

Trong chặng hành trình vượt hàng trăm cây số từ TP. HCM đến huyện biên giới Bù Gia Mập của tỉnh Bình Phước, các bạn trẻ tại địa phương đã tổ chức game show tìm hiểu về ASEAN ngay trong quá trình di chuyển trên xe từ lúc xe của đoàn đại biểu sinh viên Campuchia và Lào vừa đến TX. Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.

 

Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy (mặc áo dài đỏ) và Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ tỉnh Bình Phước Bùi Quốc Khánh (thứ sáu từ phải qua) tặng quà cho sinh viên Campuchia và Lào

 

Những câu hỏi đầy lý thú cùng các hình ảnh trực quan sinh động và phần minh họa bằng các trang phục truyền thống của game show đã giúp các bạn trẻ 03 nước hiểu hơn về lịch sử, văn hóa của chính đất nước mình và của đất nước bạn, qua đó thêm gắn bó với nhau ngay từ những phần đầu tiên của Chương trình.

Bên cạnh đó, các bạn trẻ đã có cơ hội cùng thực hiện bộ ảnh độc đáo mang tên “Sắc màu ba nước Đông Dương” tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập để quảng bá hình ảnh trang phục truyền thống của mỗi nước.

Bộ ảnh đã trở nên thực sự ấn tượng khi những chiếc áo dài này đã được chính tay Nhà thiết kế Nguyễn Việt Hùng - người được mệnh danh là “ông bầu của các hoa hậu” và “người giữ hồn cho áo dài Việt” kỳ công tạo nên và gửi đến tận Bình Phước cho các bạn trẻ Campuchia và Làotham gia Chương trình này với mong muốn lan tỏa nét đẹp áo dài Việt Nam.

Ngoài ra, trong khuôn khổ của Chương trình giao lưu, những bài hát, điệu nhảy truyền thốngViệt Nam - Lào - Campuchia,dân vũ, múa sạpđã được tuổi trẻ 03 quốc giacùng biểu diễn. Bằng nhiều cách khác nhau, các bạn trẻ đã vượt qua rào cản ngôn ngữ để cùng giao lưu văn nghệ đầy sôi động.

Chung tay bảo tồn thiên nhiên

“Tuổi trẻ ba nước Đông Dương chung tay bảo tồn thiên nhiên, xây dựng lối sống xanh vì một thế giới tươi đẹp” đã được chọn trở thành Chủ đề của Chương trình giao lưu lần này nhằm tạo cơ hội để bạn trẻ ba nước cùng tìm hiểu về truyền thống văn hóa của mỗi quốc gia, thêm yêu và tích cực bảo tồn thiên nhiên.

 

Bí thư Tỉnh Đoàn Trần Quốc Duy (mặc áo dài đỏ) cùng ông Sok Dareth, Tổng lãnh sự Campuchia tại TP. HCM cùng thả trăn về với thiên nhiên để trao gửi thông điệp bảo tồn động vật hoang dã đến cộng đồng

 

Qua đó, các đại biểu trẻ tuổi đã cùng học hỏi kinh nghiệm đi rừng, tham gia thả trăn về lại rừng, dã ngoại tại Vườn quốc gia Bù Gia Mập - nơi bảo tồn các nguồn gen quý hiếm của hệ động, thực vật và cây làm thuốcvà trải nghiệm nhiều điều kỳ thú với thiên nhiên hoang dã, tìm hiểu về hệ sinh thái đầy phong phú và đa dạng nơi đây.

Gắn kết nghĩa tình 03 nước

Trong những năm qua, hợp tác thanh niên ba nước Việt Nam, Lào, Campuchia đã thu được nhiều thành quả tốt đẹp thông qua các hoạt động hợp tác đào tạo cán bộ Đoàn, Hội; trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao của Đoàn Thanh niên, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; luân phiên tổ chức gặp gỡ hữu nghị thanh niên; tăng cường các hoạt động giao lưu thanh niên giữa các tỉnh, thành, nói chung và giữa các tỉnh có chung đường biên giới, nói riêng.

Kết thúc chương trình, lãnh đạo tỉnh cùng các trẻ ba nước đã cùng dùng tiệc thân mật, khẳng định tình gắn bó, đoàn kết, cùng nhau giữ vững an ninh biên giới, giao lưu văn hóa, trao đổi kinh tế, cùng nhau phát triển, cùng nhau gìn giữ mối quan hệ bang giao tốt đẹp ba nước Đông Dương./.

 

Thắng Trân