Trung ương Đoàn thông tin chuyên đề về Cuba tới đông đảo đoàn viên, thanh niên

11:54 07/11/2020     3197

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Hội nghị chuyên đề thông tin đối ngoại về Cuba và hoạt động đoàn kết với nhân dân Cuba là hoạt động quan trọng, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa thanh niên và nhân dân Việt Nam với nhân dân Cuba.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương trao tặng bức tranh ý nghĩa cho bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam


Chiều 6/11, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tổ chức hội nghị chuyên đề thông tin đối ngoại về Cuba. Đây là hoạt động thiết thực kỷ niệm 60 năm quan hệ hữu nghị Việt Nam - Cuba.

Tham dự có đồng chí Nguyễn Ngọc Lương- Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam; bà Lianys Torres Rivera, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Cuba tại Việt Nam; PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba; đồng chí Vũ Trung Mỹ- Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông- Châu Phi- Mỹ La tinh Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam- Cuba.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương đã ôn lại truyền thống hữu nghị của hai dân tộc trong 60 năm qua; Hội nghị chuyên đề thông tin đối ngoại về Cuba và hoạt động đoàn kết với nhân dân Cuba là hoạt động quan trọng, thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa thanh niên và nhân dân Việt Nam với nhân dân Cuba.

 

Quang cảnh Hội nghị

 

“Trong thế giới đương đại, hiếm có mối quan hệ nào thực sự trân quý, đặc biệt như mối quan hệ hai nước Việt Nam- Cuba, mối quan hệ đó được các vị lãnh tụ, thế hệ cha anh đi trước dày công vun đắp; Đảng, Nhà nước, nhân dân hai nước tiếp tục kế thừa, tô thắm, vun đắp thêm truyền thống tốt đẹp đó. Với sự quan tâm của lãnh đạo Đảng hai nước, thế hệ trẻ, tổ chức Đoàn hai nước luôn ý thức được vai trò, trách nhiệm, sứ mệnh, tiếp tục kế thừa, gìn giữ, vun đắp, phát huy thêm mối quan hệ đặc biệt của hai Quốc gia, hai dân tộc”, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương nhấn mạnh.

Trong thời gian qua, mối quan hệ tổ chức Đoàn, thanh thiếu nhi hai nước ngày càng đi vào chiều sâu và thực chất, có nhiều hoạt động không chỉ đáp ứng giải quyết tốt nhu cầu trước mắt mà còn có nhiều hoạt động mang tính chiến lược, trong đó có Thỏa thuận ký kết hợp tác giai đoạn 2018 – 2022 với nhiều trọng tâm lớn như: Tiếp tục giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên mỗi nước trong bối cảnh hội nhập quốc tế; luân phiên trao đổi đoàn cấp cao, tổ chức gặp gỡ song phương và ủng hộ nhau trong khuôn khổ Liên đoàn Thanh niên dân chủ thế giới. Bên cạnh đó, việc hỗ trợ thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội cũng được đặc biệt coi trọng trong các chương trình ký kết, phối hợp; và mới đây là cuộc thi vẽ tranh "Việt Nam - Cuba thắm tình đoàn kết" cho thiếu nhi hai nước.

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương mong muốn hội nghị sẽ góp phần giúp ĐVTN nâng cao nhận thức, bồi dưỡng thêm niềm tin, lý tưởng, xác định hành động của mình để tô thắm thêm mối quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam-CuBa trong thời gian tới.

 

Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương tặng hoa cảm ơn PGS.TS Nguyễn Viết Thảo, Nguyên Phó Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Cuba và đồng chí Vũ Trung Mỹ- Phó Vụ trưởng Vụ Trung Đông- Châu Phi- Mỹ La tinh Ban Đối ngoại Trung ương, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Hữu nghị Việt Nam- Cuba.

 

Tại Hội nghị, cán bộ, chuyên viên cơ quan Trung ương Đoàn, các đơn vị trực thuộc cùng đoàn viên, thanh niên nhiều trường đại học, học viện, cao đẳng trên địa bàn Thủ đô đã được tiếp cận nhiều thông tin về lịch sử hình thành, cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Cuba, công tác phòng chống đại dịch COVID-19 trên quốc đảo Mỹ La-tinh, cập nhật mô hình kinh tế - xã hội Cuba gắn với sự phát triển xã hội nghĩa; trao đổi, thảo luận về tình cảm hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Cuba nói chung, những hỗ trợ, giúp đỡ quý báu giữa hai nước từ những năm tháng chiến tranh cho tới thời điểm hiện tại nói riêng..

Dịp này, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba đã giới thiệu cuốn sách "Cập nhật hóa mô hình xã hội chủ nghĩa ở Cuba" tới đông đảo bạn đọc.

 

Trịnh Lý