Trung ương Đoàn nhận cờ thi đua dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020

19:37 23/12/2020     3859

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Tại Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh là một trong 05 đơn vị có thành tích xuất sắc, được nhận Cờ thi đua của Ban Đối ngoại Trung ương.

Sáng 23/12, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và chỉ đạo Hội nghị.

 

05 Tập thể có thành tích xuất sắc nhận Cờ thi đua của Ban Đối ngoại Trung ương



Tham dự có các đồng chí: Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương; Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Hội nghị đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2020, phương hướng nhiệm vụ năm 2021. Theo đó, điểm nổi bật trong kết quả công tác năm 2020 là các hoạt động hữu nghị, hợp tác trong và ngoài nước để phòng, chống dịch COVID-19, khắc phục thiên tai, triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại trong bối cảnh đại dịch, hưởng ứng tích cực, hiệu quả Năm Chủ tịch ASEAN. Đối ngoại nhân dân đã thể hiện là mặt trận đối ngoại linh hoạt, hiệu quả, phát huy được thế mạnh trong bối cảnh khó khăn, hỗ trợ đắc lực cho đối ngoại Đảng và ngoại giao Nhà nước, góp phần nâng cao hình ảnh, vị thế của Việt Nam.

Phát biểu Chỉ đạo Hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng hoan nghênh và đánh giá cao những đóng góp tích cực của lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân vào những thành tựu đối ngoại chung của đất nước trong năm qua. Đồng chí Trần Quốc Vượng nhấn mạnh, năm 2021 là năm khởi đầu quan trọng, tạo đà cho các năm tiếp theo trong triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặt ra nhiều yêu cầu đối với công tác đối ngoại nói chung, công tác đối ngoại nhân dân nói riêng.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị quán triệt sâu sắc, nắm vững và bám sát các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, chủ động thích ứng trước biến chuyển của tình hình. Hoạt động đối ngoại nhân dân cần đổi mới hơn nữa nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động. Với phương châm "chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả", đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể và tổ chức nhân dân tăng cường phối hợp chặt chẽ tạo nên sức mạnh tổng hợp, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng lưu ý, lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân cần chủ động nghiên cứu, mở rộng, phát triển chiều sâu trong quan hệ với các đối tác theo từng địa bàn và trên từng lĩnh vực; chủ động đề xuất các sáng kiến có lợi cho cộng đồng, cho đất nước trong các quan hệ hợp tác song phương và cơ chế đa phương. Công tác thông tin đối ngoại cần nâng cao chất lượng hơn nữa, giới thiệu về Việt Nam đến bạn bè quốc tế, kịp thời đấu tranh có hiệu quả chống các luận điệu sai trái và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, nhất là trên các lĩnh vực dân chủ, nhân quyền…

 

Quang cảnh Hội nghị

 

Tham luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ nhiệm thường trực Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam cho biết: Năm 2020 là một năm quan trọng khi Việt Nam đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN, đánh dấu mốc 05 năm hình thành Cộng đồng ASEAN, 05 năm thực hiện Tầm nhìn ASEAN 2025. Với tinh thần “Gắn kết và Chủ động thích ứng” của năm ASEAN 2020, vượt qua những khó khăn do đại dịch Covid 19, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam chủ động đề xuất 06 hoạt động hợp tác thanh niên ASEAN và được Ủy ban ASEAN Quốc gia 2020 thống nhất chủ trương tổ chức 06 hoạt động trong năm 2020, gồm: Lễ tiếp kiễn Lãnh đạo cấp cao ASEAN bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 36, Hội nghị Bộ trưởng Thanh niên ASEAN bên lề Hội nghị cấp cao ASEAN lần thứ 37, Hội nghị Hội đồng Sinh viên ASEAN lần thứ 4, Diễn đàn Doanh nhân trẻ ASEAN lần thứ 5, Hội nghị các Nhà khoa học trẻ ASEAN lần thứ 2 và Chương trình giao lưu các nhà ngoại giao trẻ ASEAN 2020.

Theo Bí thư Trung ương Đoàn Nguyễn Ngọc Lương, để tăng cường hiệu quả các hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên ASEAN trong năm 2020, năm có nhiều biến động do tác động của đại dịch COVID - 19, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tăng cường sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội và các nền tảng trực tuyến khác để kết nối thanh niên các nước ASEAN tham gia các hoạt động giao lưu, trao đổi. Bên cạnh đó, nhằm nâng cao nhận thức của thanh niên về ASEAN trong năm Chủ tịch ASEAN của Việt Nam, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã tổ chức nhiều hoạt động, xây dựng các sản phẩm tuyên truyền đạt hiệu quả cao như: tổ chức Talkshow Thanh niên ASEAN, ban hành Sổ tay Thanh niên ASEAN, xây dựng, truyền thông video clip Thanh niên ASEAN…

Ngoài ra, Trung ương Đoàn, Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam chú trọng việc lựa chọn chủ đề, các vấn đề trọng tâm của các quốc gia, khu vực và trên thế giới; đồng thời phù hợp với nhu cầu và lợi ích thiết thực của thanh niên ASEAN trong quá trình xây dựng chương trình giao lưu, hợp tác.

Cùng các hoạt động hợp tác đa phương, Trung ương Đoàn và Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam tiếp tục mở rộng hợp tác thanh niên song phương với các nước thành viên ASEAN; cùng với sự hỗ trợ, phối hợp của các bộ, ban, ngành, đơn vị liên quan, Trung ương Đoàn, Uỷ ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã hoàn thành tốt những sáng kiến, chương trình hợp tác thanh niên ASEAN, qua đó góp phần tạo nên thành công chung của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020.

Tại Hội nghị, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã trao Cờ thi đua cho 05 tập thể dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020; Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại nhân dân” tặng 22 cá nhân; Bằng khen tặng 24 tập thể và 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2020.

 

Trịnh Lý