Trung ương Đoàn đẩy mạnh hợp tác với Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam

16:43 05/02/2021     3476

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Sáng 5/2/2021, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam chủ trì buổi làm việc với Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam (WHO), Tiến sĩ Kidong Park tại trụ sở Trung ương Đoàn với nhiều nội dung hợp tác quan trọng.

 

Quang cảnh buổi làm việc

 

Thay mặt Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn chào mừng Tiến sĩ Kidong Park cùng các cán bộ của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam đã đến thăm và làm việc với Trung ương Đoàn; đồng thời, gửi lời cảm ơn đến WHO tại Việt Nam đã luôn quan tâm chia sẻ, động viên và hỗ trợ về nguồn lực, kỹ thuật, chuyên môn rất kịp thời cho Việt Nam trong quá trình phòng chống đại dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua cũng như trong quá trình thực hiện các giải pháp để nâng cao sức khỏe và đời sống của người dân Việt Nam.

Đẩy mạnh hợp tác trên nhiều lĩnh vực

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn cho biết: Trong thời gian qua, WHO tại Việt Nam, các tổ chức, cơ quan chuyên ngành nói riêng và Cơ quan Liên Hợp Quốc tại Việt Nam (UN) nói chung đã có nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm hỗ trợ và đồng hành cùng thanh thiếu nhi Việt Nam, trong đó có nhiều hoạt động, dự án có sự phối hợp chặt chẽ với Trung ương Đoàn, các cấp bộ Đoàn và các tổ chức thanh thiếu nhi Việt Nam. Đặc biệt là WHO tại Việt Nam đã luôn đồng hành cùng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong việc trong các vấn đề y tế, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho thanh niên, các chương trình phòng chống tác hại của bia rượu và đào tạo cho cán bộ Đoàn, Hội ứng phó dịch bệnh. “Các hoạt động WHO triển khai tại Việt Nam đã hỗ trợ rất nhiều cho Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, Đoàn Thanh niên trong quá trình tham gia phòng chống đại dịch Covid 19 thời gian vừa qua”, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn nhấn mạnh.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam chủ trì buổi làm việc với Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam, Tiến sĩ Kidong Park tại trụ sở Trung ương Đoàn 

 

Dịp này, đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cũng đề nghị được hợp tác với WHO tại Việt Nam trong việc triển khai các nội dung, hoạt động, chương trình cho thanh thiếu niên Việt Nam; trong đó, quan tâm ưu tiên hợp tác với Trung ương Đoàn trong thời gian sắp tới các nội dung như: phối hợp trong các hoạt động nâng cao thể chất cho thanh niên, đẩy mạnh chương trình 10,000 bước chân mỗi ngày.

Bên cạnh đó, đồng chí Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Nguyễn Anh Tuấn đề xuất WHO phối hợp với Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức các hoạt động cụ thể như: Ngày quốc tế nhằm nâng cao nhận thức của người dân về phòng chống bệnh tật, nâng cao y tế dự phòng; các cuộc thi như Đi bộ vì sức khỏe, những bước chân vì cộng đồng, khuyến khích thanh niên vận động, tăng cường thế chất; các hoạt động nâng cao nhận thức và tập huấn nâng cao năng lực ứng phó đại dịch và thảm họa cho cán bộ Đoàn, Hội…

T.Ư Đoàn cũng đề xuất WHO tiếp tục tài trợ cho các hoạt động tuyên truyền, tập huấn cho cán bộ Đoàn, Hội trong phòng chống dịch và ứng phó thảm họa; tài trợ nguồn lực cho Trung ương Đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền môi trường không khói thuốc trong nhà trường, tiến tới vận động pháp lý cấm thuốc lá thế hệ mới trong khối THCS và THPT, khuyến khích xây dựng môi trường không khói thuốc tại cơ sở Đoàn, Hội; các hoạt động hưởng ứng nâng cao sức khỏe toàn dân; các chương trình phòng, chống tác hại rượu bia, thuốc lá cho thanh niên.

 

Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao tặng biểu trưng Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cho Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam 

 

Tại buổi làm việc, Tiến sĩ Kidong Park, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam gửi lời chúc mừng đến đồng chí Nguyễn Anh Tuấn đã được bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và vừa trúng cử vào Ủy viên BCH Trung ương Đảng.

Tiến sĩ Kidong Park cho rằng, hai bên đã đẩy mạnh hoạt động hợp tác trong lĩnh vực thể chất và phòng, chống thuốc lá, nhưng trong tương lai có thể ẩy mạnh hợp tác thêm các mảng khác như sức khỏe tiền hôn nhân và chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em...

“Tôi mong muốn Đoàn Thanh niên sẽ tập trung vào lĩnh vực sức khỏe cho thanh thiếu nhi, bởi đầu tư cho sức khỏe là đầu tư cho sự phát triển, năng suất cao hơn và đầu tư cho tương lai. Chúng tôi rất vui mừng đã được hợp tác cùng Đoàn Thanh niên và Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam, sự phối hợp của WHO với Đoàn thanh niên sẽ đạt được nhiều hiệu quả cho cộng đồng”, Tiến sĩ Kidong Park nhấn mạnh.

Tiến sĩ Kidong Park cũng bày tỏ mong muốn hai bên sẽ tiếp tục hợp tác sâu hơn trong các chương trình của các hoạt động tiếp, đẩy mạnh hợp tác trong các hoạt động vận động giảm thiểu sử dụng rượu bia, đặc biệt là không uống rượu bia khi lái xe; hợp tác trong lĩnh vực sức khỏe trẻ em để có một gia đình mạnh khỏe; hợp tác trong lĩnh vực xây dựng năng lực cho Việt Nam trong đó có Đoàn Thanh niên trong lĩnh vực sức khỏe toàn cầu…

Bên cạnh đó, Trưởng đại diện Tổ chức Y tế thế giới tại Việt Nam cũng đánh giá cao vai trò quan trong của Đoàn Thanh niên và Hội thầy thuốc trẻ Việt Nam trong việc ban hành Luật phòng chống rượu bia, làm giảm đáng kể tỷ lệ sử dụng rượu bia ở Việt Nam, đặc biệt là việc sử dụng rượu bia kia đang lái xe... Đặc biệt, ông đánh giá cao những nỗ lực của Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam và Đoàn Thanh niên trong triển khai các hoạt động phòng chống đại dịch Covid-19 thời gian qua và giai đoạn dịch bệnh tái bùng phát lại hiện nay. Ông bày tỏ sự tin tưởng với những nỗ lực này, cùng với Chính phủ, Việt Nam sẽ chiến thắng được đại dịch trong thời gian sớm nhất.

 

Thanh Nga