Tổng kết Lớp bồi dưỡng cán bộ chủ chốt Đoàn Thanh niên NDCM Lào - Khóa 27 tại Việt Nam

15:09 09/09/2022     1709

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Sáng 9/9, tại Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam, Trung ương Đoàn tổ chức Lễ tổng kết Lớp bồi dưỡng cán bộ Đoàn chủ chốt Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào - Khóa 27 năm 2022 với 50 đồng chí học viên tham dự.

Tham dự buổi lễ có đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; TS Trịnh Minh Thái, Chủ tịch Hội đồng Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; TS Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam; đồng chí Văn Nạ Xay Thếp Thi Lạt, Bí thư thứ nhất Đại sứ quán nước CHDCND Lào.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng cho các học viên

 

Chương trình khóa học diễn ra từ ngày 13/8 đến ngày 10/9/2022, các học viên tham gia lớp bồi dưỡng tìm hiểu, trao đổi nhiều chuyên đề như: Đường lối phát triển kinh tế xã hội của Đảng Cộng sản Việt Nam; học tiếng Việt; khái quát hệ thống chính trị ở Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về giáo dục, bồi dưỡng thế hệ trẻ và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về Thanh niên; công tác tổ chức xây dựng Đoàn và kiểm tra, giám sát của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại Lễ tổng kết, đại điện trưởng đoàn đồng chí Sengchanh Onnidar, Trưởng phòng Kinh tế - Kế hoạch Văn phòng Trung ương Đoàn TNNDCM Lào, Phó Ban quản lý Cung thiếu nhi và phòng truyền thống Trung ương Đoàn TNNDCM Lào cho biết những bài học, kinh nghiệm được chia sẻ trong khóa bồi dưỡng sẽ được triển khai thành hình mẫu và vận dụng kiến thức, kinh nghiệm vào công tác thanh niên của từng lĩnh vực để đạt được hiệu quả cao nhất đối với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của Lào.

 

 

Đại biểu tham gia khóa bồi dưỡng trao tặng lưu niệm cho TS Nguyễn Hải Đăng, Giám đốc Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam

 

Đồng chí Sengchanh Onnidar gửi lời cảm ơn đến Ban Tổ chức lớp bồi dưỡng đã quan tâm hỗ trợ trong suốt thời gian lớp bồi dưỡng diễn ra, bao gồm cả việc phối hợp, cung cấp thông tin, bài học, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất như chăm lo chỗ ở, ăn uống và sinh hoạt của các học viên. Trưởng đoàn Sengchanh Onnidar bày tỏ lòng biết ơn và tri ân đến Chính phủ Việt Nam, đặc biệt là Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã luôn hỗ trợ kinh phí cũng như hỗ trợ kỹ thuật, chuyên môn trên các lĩnh vực.

 

Tặng hoa cho các giáo viên chủ nhiệm lớp

 

Phát biểu tổng kết khóa bồi dưỡng, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chúc mừng 50 đồng chí cán bộ Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào đã hoàn thành tốt chương trình học tập của khóa bồi dưỡng.

Đồng chí Bùi Quang Huy cho biết, khóa bồi dưỡng đã được Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam và các Ban, đơn vị của Trung ương Đoàn chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo và được tổ chức thực hiện theo đúng chương trình học tập đề ra. Đồng chí bày tỏ sự tin tưởng với các kiến thức thu lượm được qua khoá học và các nội dung tham quan thực tiễn, sau khi về nước, các đồng chí học viên sẽ vận dụng vào thực tiễn công tác một cách sáng tạo, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới của đất nước Lào. "Hy vọng rằng, mỗi đồng chí học viên sẽ là những đại sứ của tình hữu nghị, tiếp tục vun đắp cho tình hữu nghị, đoàn kết giữa tổ chức Đoàn thanh niên hai nước và nhân dân hai nước Việt Nam – Lào ngày càng phát triển", đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

 

 

Nhân dịp này, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cũng cho biết, trong thời gian tuần tới Trung ương Đoàn sẽ đón 100 đại biểu thanh niên Lào do đồng chí Monxay Lào-mua-xông, Uỷ viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư Trung ương Đoàn TNNDCM Lào dẫn đầu tham dự Chương trình Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam -Lào và Chương trình “Theo dấu chân lãnh tụ” năm 2022.

"Đây sẽ là ngày hội của thanh niên hai nước để chia sẻ, trao đổi, thảo luận các hoạt động nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác giữa thanh niên hai nước, góp phần tích cực thiết thực kỷ niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (05/9/1962 - 05/9/2022) và 45 năm Ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào, Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào, Lào - Việt Nam 2022, đồng thời làm sâu sắc hơn nữa mối quan hệ đặc biệt vĩ đại Việt Nam - Lào", đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

 

 

Cũng nhân dịp này, Trung ương Đoàn hai nước sẽ vinh dự được Đảng, Nhà nước hai nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất, phần thưởng cao quý của Đảng, Nhà nước hai nước dành cho tổ chức thanh niên cũng như thanh niên hai nước./.

 

Thanh Nga - ảnh: Xuân Tùng