Thúc đẩy hợp tác thanh niên hai nước Việt Nam - Thái Lan

15:17 21/07/2020     7210

Hội nhập Quốc tế   Web.ĐTN: Sáng 21/7, đồng chí Lê Quốc Phong, Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam đã có buổi tiếp xã giao Ngài Tanee Sangrat, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam.

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban quốc gia về thanh niên Việt Nam Lê Quốc Phong tặng quà lưu niệm cho Ngài Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat

 

Thay mặt Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong gửi lời chào mừng nồng nhiệt Ngài Tanee Sangrat, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam và các thành viên đã dành thời gian tới thăm Trung ương Đoàn, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam.

Tại buổi tiếp, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong đã giới thiệu về thanh niên Việt Nam Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Ủy ban Quốc gia về thanh niên Việt Nam và các tổ chức thanh niên Việt Nam; về 03 phong trào lớn của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hiện nay là Thanh niên tình nguyện, Tuổi trẻ sáng tạo, Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc và 03 chương trình đồng hành với thanh niên trong học tập; đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; đồng hành với thanh thiếu niên phát triển kỹ năng xã hội, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa tinh thần.

 

 

Quang cảnh buổi tiếp xã giao

 

Đồng chí Lê Quốc Phong mong muốn trong thời gian tới Ngài Đại sứ quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện để T.Ư Đoàn, Ủy ban Quốc gia về Thanh niên Việt Nam và các tổ chức của thanh niên Việt Nam có thêm điều kiện tiếp cận công tác thanh niên của Thái Lan, đồng thời, có thêm nhiều chương trình phối hợp, hợp tác.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hy vọng mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam - Thái Lan sẽ là điều kiện thuận lợi để các chương trình phối hợp thanh niên hai nước hoạt động hiệu quả.

Tại buổi tiếp, Đại sứ Thái Lan tại Việt Nam Tanee Sangrat đã chia sẻ ba vấn đề quan tâm gồm: thúc đẩy quan hệ kinh tế giữa Thái Lan - Việt Nam; thúc đẩy hợp tác và phát triển đối tác chiến lược tăng cường giữa hai quốc gia; tăng cường giao lưu nhân dân, trong đó hợp tác thanh niên là kênh quan trọng.

Theo ngài Tanee Sangrat, việc tìm hiểu về Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các chương trình phong trào nhiệm kỳ Đại hội Đoàn 2017 – 2022 sẽ tạo điều kiện để Đại sứ quán Thái Lan thúc đẩy quan hệ giao lưu hợp tác thanh niên hai nước.

 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong giới thiệu với Ngài Đại sứ và các thành viên Đại sứ quán Thái Lan tại Việt Nam quá trình phát triển Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

"Tôi rất mong muốn thúc đẩy hợp tác thanh niên giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các cơ quan thanh niên của Việt Nam với các cơ quan, Đảng ở Thái Lan. Tôi cho rằng, hợp tác thanh niên là một trong những yếu tố tạo nên nền tảng vững chắc trong quan hệ hợp tác giữa Thái Lan và Việt Nam trong tương lai", Ngài Đại sứ Tanee Sangrat nói.

Hai bên đều tin tưởng rằng với quan hệ tốt đẹp hiện có giữa Việt Nam - Thái Lan, thanh niên hai nước sẽ có nhiều hoạt động hợp tác, phối hợp về các nội dung như: đào tạo nguồn nhân lực trẻ, nâng cao kỹ năng tìm kiếm việc làm cho thanh niên, hỗ trợ khởi nghiệp thanh niên, hướng nghiệp, phát triển doanh nghiệp xã hội, đào tạo nghề cho thanh niên Việt Nam, thanh niên tình nguyện.. và chia sẻ, giao lưu nghị sĩ trẻ của hai nước./.

 

Trịnh Lý