Tập huấn công tác đối ngoại dành cho cán bộ Đoàn toàn quốc

21:44 28/03/2022     260187

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Chiều 28/3/2022, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác đối ngoại dành cho cán bộ Đoàn toàn quốc.

Dự hội nghị tập huấn có đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch thường trực UBQG về Thanh niên Việt Nam; đại diện lãnh đạo, cán bộ các Ban, đơn vị trực thuộc Trung ương Đoàn; cùng các tỉnh thành đoàn trên toàn quốc tham dự hội nghị tập huấn bằng hình thức trực tuyến.

 

Hội nghị tập huấn công tác đối ngoại dành cho cán bộ Đoàn toàn quốc

 

Hội nghị đã được các báo cáo viên thông tin 03 chuyên đề về công tác đối ngoại dành cho cán bộ Đoàn. Theo đó, chuyên đề thứ nhất bao gồm các nội dung về tình hình thế giới, khu vực năm 2022 và tác động tới Việt Nam; một số định hướng trong công tác đối ngoại năm 2022 do đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao thông tin tại hội nghị. Trong đó, nổi bật là định hướng trong công tác đối ngoại với tư tưởng chỉ đạo độc lập, tự chủ vì hoà bình hữu nghị, hợp tác và phát triển trên nguyên tắc lợi ích quốc gia dân tộc là cao nhất, trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc cơ bản của Hiến chương Liên Hiệp Quốc và Luật pháp Quốc tế; Với phương hướng toàn diện trên 3 trụ cột là kiên định nguyên tắc, chiến lược và linh hoạt về phương pháp sách lược.

 

 Đồng chí Lê Thị Thu Hằng, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Thông tin Báo chí, Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề tại hội nghị

 

Chuyên đề thứ hai do đồng chí Nguyễn Thị Kiều Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Đối ngoại Nhân dân, Ban Đối ngoại Trung ương thông tin tại hội nghị bao gồm các nội dung về chủ chương, đường lối của Đảng trong công tác đối ngoại nhân dân hiên nay và một số lưu ý khi tham gia, triển khai, các hoạt động đối ngoại nhân dân, đối ngoại thanh niên. Trong đó yêu cầu chung chú trọng nâng tầm vị trí, vai trò nhiệm vụ trong xây dựng, phát triển đất nước; Nâng cao hiệu quả của đối ngoại nhân dân, phát huy lợi thế, khắc phục hạn chế tồn tại; Nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ; Bảo đảm nguồn lực, cơ chế thực thi, cơ chế phối hợp. Thực hiện đúng yêu cầu của chỉ thị 12-CT/TW ngày 05/01/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại nhân dân trong tình hình mới…

Chuyên đề thứ ba bao gồm các nội dung về Đối ngoại thanh niên trong thời kỳ mới, những lưu ý về công tác quốc tế thanh niên trong hệ thống Đoàn và các hoạt động quốc tế thanh niên cần được chú trọng trong thời gian tới do đồng chí Trịnh Thị Mai Phương, Uỷ viên BCH, Quyền Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thông tin tại hội nghị.

 

Đồng chí Trịnh Thị Mai Phương, Uỷ viên BCH, Quyền Trưởng ban Quốc tế Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam báo cáo tại Hội nghị

 

Cũng tại hội nghị tập huấn, các đại biểu đã thảo luận, lắng nghe báo cáo viên giải đáp thắc mắc về các vấn đề liên quan đến công tác đối ngoại của Việt Nam với các nước trên thế giới trong thời gian qua, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19, các vấn đề quốc tế nóng đang được dư luận đặc biệt quan tâm như hỗ trợ công dân Việt Nam ở nước ngoài bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến tranh giữa Nga và Ukraina, vấn đề viện trợ nhân đạo, vai trò hoà giải hoà bình của Việt Nam…, Các đại biểu cũng chia sẻ các cảm nhận, kinh nghiệm khi tham gia các hoạt động đối ngoại nhân dân, đối ngoại quốc tế thanh niên, công tác quốc tế thanh niên trong hệ thống Đoàn và các hoạt động quốc tế thanh niên trong tình hình mới./.

 

Thanh Nga