Tăng cường hợp tác thanh niên hai nước Việt Nam - Palestine

17:32 07/10/2022     1521

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Tại buổi tiếp xã giao Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy tin tưởng đây là cơ hội tốt để cùng nhau tăng cường hợp tác giữa thanh niên hai nước trong thời gian tới.

Sáng 7/10, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đã có buổi tiếp xã giao ông Jibril M.M Alrajoub, Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine (Đảng Fatah).

 

Quang cảnh buổi tiếp xã giao

 

Tham dự buổi tiếp còn có ông Ali J.A Khateeb, Trợ lý Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào; ông Saadi Salama, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam; ông Osama Qawareeq, Bí thư thứ 2 Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam; Ban Đối ngoại Trung ương; lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bùi Quang Huy trân trọng cảm ơn ông Jibril M.M Alrajoub, Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine đã dành thời gian tới thăm và làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn tặng quà lưu niệm cho ông Jibril M.M Alrajoub, Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine

 

Đồng chí Bùi Quang Huy tin tưởng chuyến thăm và làm việc của ông Jibril M.M Alrajoub sẽ đóng góp quan trọng trong việc vun đắp, củng cố và xây dựng quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam-Palestine, giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine, thiết thực kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao đầy đủ (19/11/1988 – 19/11/2023) vào năm 2023 tới.

Đồng chí Bùi Quang Huy cho biết, thời gian qua, bên cạnh mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp của nhân dân hai nước, hợp tác thanh thiếu niên Việt Nam – Palestine vẫn chưa đạt được những kỳ vọng của hai Đảng, hai Nhà nước. Hiện tại, Trung ương Đoàn và tổ chức thanh niên của Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine chưa có hoạt động giao lưu thanh niên, mới chỉ dừng lại ở các hoạt động chung trong phong trào cánh tả cộng sản và các hoạt động trong cơ chế đa phương của Liên đoàn Thanh niên Dân chủ Thế giới.

 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy và Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine Jibril M.M Alrajoub trao đổi tại buổi tiếp

 

Tại chuyến thăm lần này, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tin tưởng đây là cơ hội tốt để cùng nhau tăng cường hợp tác giữa thanh niên hai nước trong thời gian tới. Đồng chí Bùi Quang Huy mong rằng, với sự quan tâm của đồng chí Jibril M.M Alrajoub, Thường trực Ban Bí thư Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine và Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine, trong thời gian tới, hợp tác thanh niên hai nước sẽ có những kết quả tốt đẹp, khởi sắc.

Tại buổi tiếp, ông Jibril M.M Alrajoub đã giới thiệu về tổ chức thanh niên của Đảng Phong trào Giải phóng Dân tộc Palestine và các phong trào của thanh niên Palestin; bày tỏ sự trân trọng và đánh giá cao vai trò của tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh niên Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy mong rằng trong thời gian tới, hợp tác thanh niên hai nước sẽ có những kết quả tốt đẹp, khởi sắc

 

Trong chuyến thăm lần này, ông Jibril M.M Alrajoub đã có buổi gặp làm việc với lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam, với nhiều chương trình hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, tuy nhiên, hợp tác trong lĩnh vực thanh niên là lĩnh vực hoàn toàn khác, vì vậy, trong tương lai ông Jibril M.M Alrajoub muốn tạo ra cơ chế hợp tác giữa hai bên, giữa thế hệ thanh niên Việt Nam và thế hệ thanh niên Palestine, đồng thời truyền cảm hứng cho thanh niên Palestine ngày càng phát triển.

Dịp này, đồng chí Bùi Quang Huy gửi lời cảm ơn Ngài Saadi Salama Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Palestine tại Việt Nam đã luôn dành sự quan tâm, ủng hộ cho các hoạt động của thanh niên Việt Nam và hy vọng trong thời gian tới sẽ tiếp tục kết nối, hỗ trợ triển khai các hoạt động hợp tác thanh niên hai nước, sẽ có nhiều cơ hội tới gần nhau hơn, cùng nhau đi đến những thành công to lớn hơn, tốt đẹp hơn. Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mong muốn và sẵn sàng trở thành cầu nối cho mối quan hệ hợp tác tốt đẹp đó.

 

Trịnh Lý