Tăng cường hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên Việt Nam và Belarus

14:01 20/09/2022     2268

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Sáng 20/9, đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ nhiệm UBQG về thanh niên Việt Nam đã có buổi tiếp xã giao Ngài Vờ-la-di-mir Ba-ra-vi-kốp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Belarus tại Việt Nam.

 

Đồng chí Bùi Quang Huy hy vọng, Ngài Đại sứ tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa thanh niên hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia


Chào mừng Ngài Vờ-la-di-mir Ba-ra-vi-kốp, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Belarus tại Việt Nam đã dành thời gian tới thăm và làm việc với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, nhân dịp kỷ niệm 30 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Belarus (24/01/1992 - 24/01/2022), thay mặt thanh niên Việt Nam, đồng chí Bùi Quang Huy gửi lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới Ngài Đại sứ, nhân dân và thanh niên Belarus. Chúc đất nước Belarus tươi đẹp ngày càng phát triển thịnh vượng. Chúc mối quan hệ Việt Nam – Belarus ngày càng được tăng cường, phát triển xứng đáng với truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai nhà nước, giữa thanh niên và nhân dân hai nước.

 

Quang cảnh buổi tiếp

 

Thông qua Ngài Đại sứ, đồng chí Bùi Quang Huy đề xuất một số nội dung tăng cường hợp tác thanh niên hai nước như việc tổ chức Hội thảo trực tuyến giữa Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng hòa Belarus, trong đó Ngài Đại sứ giúp kết nối với Đoàn Thanh niên Cộng hòa Belarus; Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh sẽ sớm liên lạc để thống nhất các nội dung cũng như thời gian Hội thảo trực tuyến.  

Được biết, Belarus là một quốc gia rất có thế mạnh về giáo dục, đặc biệt là giáo dục khoa học kỹ thuật. Tuy nhiên hiện nay, mới chỉ có khoảng 75 sinh viên Việt Nam đang học tập tại Belarus trong tổng số hơn 600 người Việt Nam đang sinh sống và làm việc tại Belarus. Đồng chí Bùi Quang Huy hy vọng trong thời gian tới, sẽ có nhiều hơn nữa sinh viên Việt Nam tới sinh sống, học tập, và làm việc tại Belarus để có thể tiếp thu những điểm mạnh của nền giáo dục và khoa học kỹ thuật Belarus.

 

Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy tặng quà lưu niệm cho Ngài Vờ-la-di-mir Ba-ra-vi-kốp, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Belarus tại Việt Nam

 

Bên cạnh các hoạt động giao lưu, trao đổi văn hóa, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mong muốn mở rộng hợp tác về một số nội dung mà thanh niên hai nước đang quan tâm như: Khởi nghiệp sáng tạo, công nghệ thông tin, chuyển đổi số…

Đồng tình với với các ý kiến của Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn nhằm tăng cường hơn nữa các các hoạt động giao lưu giữa đoàn thanh niên hai nước, Ngài Vờ-la-di-mir Ba-ra-vi-kốp cho biết sẽ kết nối để Đoàn thanh niên Cộng hòa Belarus và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh triển khai các chương trình giao lưu, trao đổi với các hình thức linh hoạt như giao lưu trực tuyến, giao lưu tại chỗ giữa thanh niên Việt Nam - Belarus đang sinh sống tại Việt Nam hoặc Belarus, nhằm phát triển và mở rộng cơ hội giao lưu, hợp tác một cách cao nhất mà không bị ảnh hưởng bởi các điều kiện, thách thức bên ngoài.

Tại buổi tiếp, đồng chí Bùi Quang Huy đánh giá cao đề xuất của Đại sứ quán Belarus tại Việt Nam về tăng cường cơ hội hợp tác cho thanh niên cũng như tổ chức thanh niên hai nước Việt Nam – Belarus.

Đồng chí Bùi Quang Huy hy vọng trong thời gian tới, Ngài Đại sứ tiếp tục quan tâm thúc đẩy hợp tác giữa thanh niên hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai quốc gia, đáp ứng sự kỳ vọng của Lãnh đạo hai Đảng, hai Nhà nước dành cho thanh niên hai nước.

 

Ngài Đại sứ Vờ-la-di-mir Ba-ra-vi-kốp và ông Rô-man Ba-ra-nốp, Bí thư thứ ba Đại sứ quán nước Cộng hòa Belarus tại Việt Nam chụp ảnh lưu niệm cùng đồng chí Bùi Quang Huy và lãnh đạo các Ban, đơn vị Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

 

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của Ngài Đại sứ cũng như các cán bộ Đại sứ quán nước Cộng hòa Belarus tại Việt nam trong việc kết nối, tổ chức các hoạt động giao lưu, hợp tác thanh niên hai nước.

Đồng chí Bùi Quang Huy gửi lời cảm ơn Ngài Đại sứ đã trở thành cầu nối giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên Cộng hòa Belarus. “Chúc Ngài Đại sứ có một nhiệm kỳ thành công và để lại nhiều dấu ấn trong thời gian công tác tại Việt Nam", đồng chí Bùi Quang Huy nói.

 

Trịnh Lý