T.Ư Đoàn tổ chức hội nghị trực tuyến chuyên đề thông tin đối ngoại “Ngoại giao vắc-xin"

08:20 28/09/2021     2666

Hội nhập Quốc tế   ĐTN: Chiều 27/9, Trung ương Đoàn tổ chức buổi báo cáo chuyên đề đối ngoại với chủ đề “Ngoại giao vắc-xin”.

 

Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao, thành viên tổ công tác về ngoại giao vắc-xin của Việt Nam Nguyễn Minh Hằng báo cáo chuyên đề tại Hội nghị


Tham dự có các đồng chí: Bùi Quang Huy- Ủy viên Dự khuyết TƯ Đảng, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn; Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn; Ngô Văn Cương- Bí thư Trung ương Đoàn; lãnh đạo Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn thanh niên cơ quan; lãnh đạo, cán bộ cơ quan các Ban, đơn  vị Trung ương Đoàn, thường trực các tỉnh, thành Đoàn, Đoàn trực thuộc.

Để đảm bảo an toàn trong bối cảnh tình hình Covid đang có nhiều diễn biến phức tạp, các đồng chí tham dự tại các điểm cầu cá nhân theo hình thức trực tuyến.

 

Các điểm cầu trực tuyến

 

Công tác ngoại giao vắc xin không chỉ đóng góp trực tiếp vào công cuộc phòng, chống dịch trong nước mà còn đồng thời giúp tăng cường mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các quốc gia.

Tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao, thành viên tổ công tác về ngoại giao vắc-xin của Việt Nam đã báo cáo chuyên đề về “Ngoại giao vắc xin của Việt Nam”.

Theo đó, các đồng chí tham dự Hội nghị được nghe báo cáo về việc tại sao phải đẩy mạnh ngoại giao vắc xin, nhiệm vụ chính của ngoại giao vắc xin, các biện pháp triển khai ngoại giao vắc xin, kết quả công tác ngoại giao vắc xin,… Đặc biệt, ngoại giao vắc xin là nhiệm vụ thiêng liêng của cán bộ ngoại giao trong và ngoài nước. Các cán bộ ngoại giao, đặc biệt là cán bộ trẻ tham gia với tinh thần trách nhiệm cao nhất, nỗ lực tối đa, làm việc bất kể ngày nghỉ, bất kể ngày đêm để có thể hoàn thành tốt công việc.

 

Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy gửi lời cảm ơn đồng chí Nguyễn Minh Hằng đã cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích đến đội ngũ cán bộ Đoàn cả nước

 

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Minh Hằng cũng thông tin thêm về công tác ngoại giao phát triển trong tình hình mới như: Một số xu thế của kinh tế thế giới hậu Covid- 19; Chiến lược phát triển thanh niên; Chủ trương Đại hội XIII và ngoại giao phục vụ phát triển trong tình hình mới.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Thường trực T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy gửi lời cảm ơn đồng chí Nguyễn Minh Hằng, Trợ lý Bộ trưởng, Vụ trưởng Vụ Tổng hợp Kinh tế, Bộ Ngoại giao đã cung cấp rất nhiều thông tin bổ ích đến đội ngũ cán bộ Đoàn cả nước, qua buổi báo cáo, cũng thấy rõ trách nhiệm tham gia phòng chống dịch của cả hệ thống chính trị, trong đó có ngành ngoại giao.

 

 

“Buổi báo cáo giúp chúng ta chủ động hơn trong việc điều hành các đội tình nguyện hỗ trợ lực lượng chức năng trong chiến dịch tiêm chủng quốc gia năm 2021. Đồng thời, các thông tin giúp phục vụ tốt cho việc đấu tranh chống các luận điệu xuyên tạc, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng”, đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

 

 

Trịnh Lý