T.Ư Đoàn hai nước Việt Nam - Cuba: Đẩy mạnh hợp tác hữu nghị giai đoạn 2023 - 2028

10:29 20/04/2023     211005

Hội nhập Quốc tế   Tối 18/4 (theo giờ Cuba, tức sáng 19/4 theo giờ Việt Nam), Đoàn đại biểu T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã hội đàm và tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn mới với T.Ư Đoàn TNCS Cuba.

Dự hội đàm, về phía T.Ư Đoàn TNCS Cuba có Uỷ viên BCH T.Ư Đảng Cộng sản Cuba, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Cuba Aylin Alvarez Garcia; Bí thư thứ hai T.Ư Đoàn Meivys Estevez Echeverria cùng sáu trưởng ban của T.Ư Đoàn TNCS Cuba.

Về phía đoàn Việt Nam có Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia Thanh niên Việt Nam Bùi Quang Huy; nhà báo Lê Xuân Sơn, Tổng biên tập báo Tiền Phong; Ủy viên BCH T.Ư Đoàn, Phó trưởng Ban quốc tế T.Ư Đoàn Trần Hoài Minh và Bí thư, Phó Bí thư Ban cán sự Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tại Cuba.

 

T.Ư Đoàn hai nước Việt Nam - Cuba: Đẩy mạnh hợp tác hữu nghị giai đoạn 2023 - 2028 ảnh 1

Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia Thanh niên Việt Nam Bùi Quang Huy hội đàm với Uỷ viên BCH T.Ư Đảng Cộng sản Cuba, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Cuba Aylin Alvarez Garcia.

 

Hai đồng chí Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đều ôn lại và vui mừng đánh giá rất cao mối quan hệ đồng chí, anh em thân thiết giữa tổ chức Đoàn và tuổi trẻ hai nước nằm trong tổng thế mối quan hệ quốc tế mẫu mực, vô song giữa hai Đảng và Nhân dân hai nước mà lãnh tụ Hồ Chí Minh và lãnh tụ Fidel Castro cùng các bậc cách mạng tiền bối đã dày công xây đắp.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy đã nhắc lại câu nói bất hủ của lãnh tụ Fidel Castro: “Vì Việt Nam, Cuba sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình” khi nói về những giúp đỡ to lớn, hiệu quả của Cuba cho Nhân dân ta trong kháng chiến chống Mỹ.

Bí thư thứ nhất Aylin Alvarez Garcia ghi nhận và đánh giá cao những giúp đỡ tinh thần và vật chất hiệu quả của Nhân dân Việt Nam. “Chúng tôi xúc động khi các đồng chí đến thăm trong thời điểm Cuba đang gặp nhiều khó khăn, thử thách” - Bí thư thứ nhất Aylin nói.

Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia Thanh niên Việt Nam Bùi Quang Huy nói đây là chuyến đi thăm và làm việc với tổ chức Đoàn thanh niên nước ngoài đầu tiên của anh trên cương vị là Bí thư thứ nhất.

 

T.Ư Đoàn hai nước Việt Nam - Cuba: Đẩy mạnh hợp tác hữu nghị giai đoạn 2023 - 2028 ảnh 2

Toàn cảnh buổi hội đàm giữa Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Cuba Aylin Alvarez Garcia.

 

Hai thủ lĩnh thanh niên hai nước Việt Nam và Cuba đã thông báo tình hình hoạt động của tổ chức Đoàn và thanh niên hai nước.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Cuba Aylin Alvarez Garcia cho biết Đoàn TNCS Cuba đang đẩy mạnh những hoạt động mang tính tiền phong và kết nối của tuổi trẻ, chuẩn bị trình Quốc hội Cuba dự thảo luật về trẻ em và chuẩn bị tiến hành Đại hội Đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc vào tháng 4 năm tới.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy thông báo về thành công của Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII, về việc thực hiện 3 phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình “Đồng hành với thanh niên trong học tập”, “Đồng hành với thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp”, “Đồng hành với thanh niên rèn luyện và phát triển kỹ năng trong cuộc sống, nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần”.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy trân trọng mời Đoàn đại biểu Thanh niên Cuba và Bí thư thứ nhất Aylin Alvarez Garrcia sang thăm Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm sự kiện lịch sử lãnh tụ Phidel Castro tới thăm Việt Nam và thăm vùng đất Quảng Trị mới giải phóng (9/1973 - 9/2023).

 

Đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh việc tuổi trẻ Việt Nam đang đi đầu trong chuyển đổi số, những cơ hội cũng như những khó khăn, thách thức trên không gian mạng; giới thiệu những kinh nghiệm quý như tổ chức đối thoại với thanh niên có đồng thời 9 triệu bạn trẻ tham gia trên mạng. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia Thanh niên Việt Nam cũng giới thiệu về cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng mà tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Việt Nam đang tích cực tham gia.

 

T.Ư Đoàn hai nước Việt Nam - Cuba: Đẩy mạnh hợp tác hữu nghị giai đoạn 2023 - 2028 ảnh 3

Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia Thanh niên Việt Nam Bùi Quang Huy và Uỷ viên BCH T.Ư Đảng Cộng sản Cuba, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Cuba Aylin Alvarez Garcia Ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028

 

Hai Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn đều nhắc tới công tác chuẩn bị kỷ niệm 50 năm sự kiện lịch sử lãnh tụ Phidel Castro tới thăm Việt Nam và thăm vùng đất Quảng Trị mới giải phóng (9/1973 - 9/2023). Đoàn thanh niên hai nước đều đang chuẩn bị kế hoạch tuyên truyền và kỷ niệm xứng đáng sự kiện lịch sử này. Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bùi Quang Huy trân trọng mời Đoàn đại biểu Thanh niên Cuba và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Cuba Aylin Alvarez Garcia sang thăm Việt Nam và làm việc trong dịp đó.

 

T.Ư Đoàn hai nước Việt Nam - Cuba: Đẩy mạnh hợp tác hữu nghị giai đoạn 2023 - 2028 ảnh 4

Ủy viên dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia Thanh niên Việt Nam Bùi Quang Huy và Uỷ viên BCH T.Ư Đảng Cộng sản Cuba, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn TNCS Cuba Aylin Alvarez Garcia Ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2028.

 

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi một số vấn đề cùng quan tâm, kinh nghiệm công tác; Điểm qua việc thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa hai Đoàn giai đoạn 2018 - 2022 và thảo luận, thống nhất cần đẩy mạnh hợp tác trong giai đoạn tiếp theo rồi tiến hành Lễ ký kết “Thoả thuận hợp tác giữa đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Cuba giai đoạn 2023-2028”.

 

T.Ư Đoàn hai nước Việt Nam - Cuba: Đẩy mạnh hợp tác hữu nghị giai đoạn 2023 - 2028 ảnh 5

Đoàn đại biểu hai nước chụp ảnh lưu niệm sau buổi hội đàm.

 

Cuộc hội đàm, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác và tiệc chiêu đãi của T.Ư Đoàn bạn sau đó diễn ra trong không khí thắm tình anh em, đồng chí và vui vẻ của tuổi trẻ.

 

T.Ư Đoàn hai nước Việt Nam - Cuba: Đẩy mạnh hợp tác hữu nghị giai đoạn 2023 - 2028 ảnh 6

 

Những điểm chính trong “Thoả thuận hợp tác giữa Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn TNCS Cuba giai đoạn 2023-2028”

Tiếp tục và tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống đặc biệt; Phối hợp tổ chức các hoạt động cùng quan tâm phù hợp với nhiệm vụ và trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của mỗi nước với nội dung và hình thức phong phú; Duy trì việc trao đổi đoàn đại biểu cấp cao của T.Ư Đoàn mỗi nước tới thăm nhau theo cơ chế luân phiên; Khuyến khích các cấp bộ Đoàn, các đơn vị trực thuộc… phát triển mối quan hệ hợp tác; Phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trong các hoạt động hợp tác thanh niên trong cơ chế đa phương và trong khuôn khổ Liên đoàn Thanh niên Dân chủ thế giới (WFDY)…

T.Ư Đoàn tặng Cuba 20.000 EURO nhân chuyến thăm và ký thỏa thuận hợp tác

T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tặng bạn 20.000 EURO để hỗ trợ cho các hoạt động của T.Ư Đoàn bạn và cơ sở Đoàn bạn ở làng Bến Tre, các trường Hồ Chí Minh, Võ Thị Thắng, Nguyễn Văn Trỗi - những đơn vị mang tên Việt Nam ở Cuba.

 

Theo TPO